Lo bị cấm trữ vàng miếng, người dân mua vàng trang sức

Thứ Bảy, 12/03/2011, 11:03
Trong khi người dân đổ xô đi mua nhẫn trơn, vòng, lắc tay bằng vàng ta có trọng lượng lên đến 3-5 lượng, thậm chí con giống làm bằng vàng thì một chuyên gia lại khuyên "không nên hoang mang và tìm cách đối phó". "Chủ trương của Chính phủ là hạn chế mua bán vàng miếng, còn thời điểm nào cấm, cấm ở đâu chưa được quy định cụ thể".

Dù chủ trương cấm kinh doanh vàng miếng mới chỉ là thông tin, và phải đến tháng 4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới trình Chính phủ dự thảo, nhưng trên thị trường đã xuất hiện nhiều người tích trữ vàng trang sức thay vì mua vàng miếng.

Thậm chí, để "lách luật", nhiều người đã đặt mua những chiếc vòng, kiềng, lắc theo đồ trang sức với trọng lượng vàng rất lớn và không hề mang tính nghệ thuật gì cả, để không phải trả phí chế tác.

Nháo nhào mang vàng miếng đổi thành vàng trang sức

Trên khu phố "vàng" Trần Nhân Tông, Hà Nội, mấy ngày gần đây nhộn nhịp hẳn lên. Người mang vàng đi bán cũng có, người tìm đến mua vàng tích trữ cũng không ít. Thậm chí, có người đến chỉ để nghe ngóng xem dân tình mua bán thế nào để… bắt chước. Đa số trang sức được lựa chọn là nhẫn trơn, không mất phí gia công, một số khác lại đặt hàng trực tiếp với công ty để chế tác những chiếc vòng, lắc tay bằng vàng ta có trọng lượng lên đến 3-5 lượng.

Nhiều cửa hàng đã có những sản phẩm con giống làm bằng vàng với trọng lượng vài lượng, cho khách lựa chọn khi có nhu cầu tích trữ vàng. Thậm chí, lo ngại không thể giao dịch được vàng miếng, nhiều người đang tích trữ mặt hàng này đã mang đến cửa hàng để đổi sang vàng nữ trang.

"Chúng tôi sẵn sàng đổi ngang giá vàng miếng và vàng nữ trang khi khách yêu cầu, với điều kiện loại nữ trang được đổi sang phải là nhẫn trơn, không phải tính phí chế tác", một nhân viên bán hàng trên phố Trần Nhân Tông chia sẻ.

Ông Trần Nhật Nam - phụ trách kinh doanh vàng của Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu - cho biết: Ngay từ khi nghe tin Chính phủ giao cho NHNN soạn thảo Nghị định cấm buôn bán vàng miếng, trên thị trường đã có phản ứng ngay tức thì: lượng mua vàng miếng giảm hẳn, trong khi con số chuyển sang mua vàng trang sức lại tăng lên. Đặc biệt, trong khoảng 5 ngày trở lại đây, số người đến mua vàng trang sức tăng vọt.

Điều này cũng dễ hiểu khi thị trường USD tự dưng đóng cửa không báo trước, những người đã tích trữ ngoại tệ trước đó bị rơi vào tình trạng tê cứng, không giao dịch được. Chính vì "tiền lệ" này, mà nhiều người khi chưa nắm được đầy đủ thông tin, chủ trương của Nhà nước đã nháo nhào lo sợ thị trường vàng cũng sẽ rơi vào cảnh đóng băng như chợ ngoại tệ, nên mới xảy ra tình trạng trên.

Các cửa hàng vàng vẫn sôi động.

Vàng miếng đã được chế tác thành vàng trang sức.

Người có vàng hợp pháp vẫn được bảo vệ

Đó là nhận định của ông Đinh Nho Bảng, Tổng Thư ký Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam.

Ông Bảng khuyến cáo: Chủ trương của Chính phủ là hạn chế mua bán vàng miếng, còn thời điểm nào cấm, cấm ở đâu chưa được quy định cụ thể, vì vậy, người dân không nên hoang mang lo lắng và tìm cách đối phó như bây giờ.

"Vàng miếng là một thứ tài sản quý, được người dân tích trữ từ hàng chục năm nay, và là thói quen chính đáng, bởi vậy, khi Nhà nước đưa ra chủ trương xóa bỏ kinh doanh loại tài sản này, tôi cho rằng pháp luật và Nhà nước vẫn sẽ bảo vệ quyền lợi người dân có vàng một cách hợp pháp. Hiện nay, trên thế giới, chưa có nước nào cấm mua bán vàng miếng, và xu hướng chung của các ngân hàng Trung ương cũng như người dân các nước là tích trữ vàng khi đồng nội tệ và ngoại tệ mạnh có vấn đề. Bởi vậy, theo tôi, quan trọng nhất là Nhà nước phải giải quyết tận gốc của vấn đề, là nâng sức mua giá trị cho đồng Việt Nam, tiến hành các giải pháp đồng bộ, từ cơ chế xuất nhập khẩu cho đến các công cụ đầu tư khác như lãi suất tín dụng, chứng khoán, bất động sản… đảm bảo cho người dân một kênh để giữ gìn giá trị tài sản, giảm thiểu tối đa việc ứng xử theo tình thế, vì bịt chỗ này, sẽ biến dạng ở nơi khác”, ông Bảng nhận định.

Còn theo thông tin mà ông Đỗ Minh Phú, Tổng giám đốc Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji đưa ra thì người dân hiện nay đang "gối đầu" trên lượng vàng cỡ khoảng 350-400 tấn. Vì vậy, thực hiện việc cấm kinh doanh vàng miếng phải thực hiện có lộ trình thích hợp, không gây sốc với thị trường vàng, không làm cho người dân cảm thấy hốt hoảng, tạo cơ hội cho đầu cơ trục lợi.

Xóa bỏ kinh doanh vàng miếng sẽ được làm theo lộ trình

Tại buổi làm việc với các NH phía Nam vào đầu tháng, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu cho biết: Dự thảo nghị định về quản lý kinh doanh vàng dự kiến sẽ được cơ quan này trình Chính phủ trong tháng 4/2011.

Việc xóa bỏ sẽ được làm theo lộ trình chứ không đột ngột và theo hướng không gây bất lợi cho nền kinh tế cũng như quyền lợi của người dân trên cơ sở cân nhắc hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam về lịch sử, tập quán và thói quen lưu giữ.

Tinh thần của nghị định mới là sẽ không làm tổn thương đến quyền nắm giữ vàng hợp pháp của người dân và hướng đến việc giải phóng năng lực sản xuất từ vàng, coi vàng là tài sản của nền kinh tế cần đưa vào sản xuất để tạo ra của cải vật chất.

Thời điểm cụ thể xóa bỏ kinh doanh vàng miếng cũng sẽ được lựa chọn và cách làm cũng sẽ được quy định cụ thể. NHNN lúc đó có thể đứng ra thu vàng và trả bằng VND hoặc có thể thông qua các đại lý ngân hàng thu mua và nguồn vàng miếng thu về sẽ được đưa vào nhằm tăng dự trữ ngoại hối.

PV

NHNN yêu cầu báo cáo tình hình huy động và cho vay vốn bằng vàng

Theo Công văn số 1962/NHNN-CSTT mà NHNN mới ban hành, các tổ chức tín dụng (TCTD) phải báo cáo tình hình huy động và cho vay vốn bằng vàng.

Trước đó, ngày 1/3, tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN về thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội, Thống đốc NHNN đã yêu cầu các TCTD giảm mạnh huy động và cho vay bằng vàng.

Để có cơ sở thực tế đánh giá, sửa đổi cơ chế huy động và cho vay vốn bằng vàng của TCTD, NHNN yêu cầu các TCTD báo cáo NHNN về tình hình thực hiện huy động và cho vay vốn bằng vàng tại TCTD; tình hình thực hiện số vốn đã huy động bằng vàng chuyển đổi thành tiền và tất toán chậm nhất là ngày 30/6.

L.T.

Lệ Thúy- Lê Quân
.
.
.