Làng nghề mây tre đan ở Chương Mỹ (Hà Nội) gặp nhiều khó khăn
Tính đến thời điểm này, huyện Chương Mỹ, Hà Nội có 174 làng nghề, trong đó nhóm nghề mây tre đan chiếm 90% tổng số làng nghề với 75 doanh nghiệp, thu hút 50.000 hộ gia đình và giải quyết việc làm cho khoảng 210.000 lao động trong huyện.
Những năm gần đây, do việc kinh doanh sản xuất mặt hàng mây tre đan gặp nhiều khó khăn, một số doanh nghiệp và các hộ sản xuất có xu hướng thu hẹp, cắt giảm lao động và có nguy cơ phá sản vì thua lỗ.
Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu dẫn đến thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, không có đơn đặt hàng. Nguyên liệu trong nước cũng ngày càng khan hiếm, giá cả và lãi suất ngân hàng tăng cao, sự cạnh tranh lao động với các doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn ngày càng gay gắt… Trong khi đó, nghề mây tre đan quay vòng vốn chậm, thường phải mất 5 tháng mới thu hồi được giá trị.
![]() |
| Nghề mây tre đan gặp nhiều khó khăn nên phải thu hẹp sản xuất. |
Tình trạng này dẫn đến thu nhập của người lao động trong nghề mây tre đan thấp, không đảm bảo sinh hoạt nên nhiều người bỏ nghề đi làm việc khác, nghề mây tre đan ở Chương Mỹ đang dần thu hẹp

