Lạng Sơn: Sôi động chợ buôn tiền cửa khẩu

Thứ Năm, 02/04/2009, 10:13
"Chợ buôn tiền" ở Lạng Sơn luôn có không khí sôi động, hằng ngày, hằng giờ tỷ giá hối đoái được cập nhật thường xuyên, người người qua lại mua bán, trao đổi tấp nập. Mỗi ngày tại các cặp chợ ở Lạng Sơn, số tiền giao dịch có thể lên tới vài trăm vạn nhân dân tệ (khoảng vài tỷ đồng Việt Nam).

Việc mỗi ngày có lượng tiền lớn như vậy được trao đổi mà không thông qua bất cứ hệ thống ngân hàng nào đã khiến một lượng ngoại tệ không nhỏ bị tuồn ra nước ngoài mà không cơ quan nào quản lý nổi. Vấn đề quản lý thị trường trao đổi ngoại tệ ngoài luồng đang là vấn đề bỏ ngỏ với nhiều cơ quan chức năng...

Chợ tiền luôn "nóng"

Khoảng 7h sáng hằng ngày, "chợ" tiền Đông Kinh bắt đầu họp ở trước cổng sân vận động Đông Kinh (Lạng Sơn). Khoảng hơn chục phụ nữ với túi xách căng phồng, mỗi tay một chiếc điện thoại di động túm tụm quanh những chiếc ghế nhựa để cập nhật những thông tin về tỷ giá hối đoái.

Hai đầu thông tin, mua bán này quyết định sự "ăn thua", lời lãi của người hoạt động. Để "dày vốn" hành nghề, hầu hết những người làm nghề trao đổi ngoại tệ đều góp vốn làm ăn chung, cứ một nhóm khoảng 2 người trở lên. Tuy nhiên, việc giao dịch ở chợ chỉ là những trao đổi trung bình, nhỏ lẻ.

Với những người đánh hàng số lượng lớn, giao dịch tiền hàng tính đến hàng tỷ đồng thì phải kêu các đại gia. Tất nhiên, các đại gia này thường không bao giờ xuất hiện ở chợ, họ trực tiếp giao dịch tại nhà, và chỉ làm ăn với khách quen. Đối với các đại gia trong giới "buôn tiền" thì cứ lên xuống một đồng cũng ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập hằng ngày.

Bởi thế họ luôn cẩn trọng nghe ngóng tin tức ở bên kia cửa khẩu cũng như bên này, so sánh lượng cung - cầu để điều chỉnh tỷ giá kịp thời. Tại chợ buôn tiền, tỷ giá đồng tiền phụ thuộc chính vào lượng cung và cầu tiền trao đổi hàng ngày.

Hằng năm, vào những đợt trước và sau Tết Nguyên đán, lượng khách du lịch đến các chợ cửa khẩu ở Lạng Sơn để tham quan, mua sắm ngày càng tăng, kéo theo đó là sự phát triển của đội ngũ những người làm nghề đổi tiền ở khu vực cửa khẩu. Khách hàng tìm đến với họ là những người buôn bán, ngoài việc đổi tiền, họ còn cho khách vay nóng trong ngày.

Tất nhiên, khách hàng đều là những người quen, lâu nay hai bên làm ăn, trao đổi với nhau dựa trên chữ "tín". Bất kể ai cần đổi tiền, chỉ cần một cú alô cho những người buôn tiền, ngay lập tức khách cần đổi bao nhiêu sẽ được cung ứng đầy đủ. Nhưng cầm một lượng tiền lớn qua cửa khẩu thì cần phải làm thủ tục khai báo.

Bởi thế những người đổi tiền cũng kiêm luôn nhiệm vụ giao tiền cho khách ở bên kia biên giới. Theo chị Vi Thị T, một người có thâm niên trong nghề đổi tiền ở chợ cửa khẩu cho biết: Để việc làm ăn luôn có lãi và suôn sẻ, thuận lợi, những người tham gia phải tuân thủ pháp luật, nhưng bên cạnh đó phải có kinh nghiệm, biết nghe ngóng và nắm bắt tình hình.

Chợ buôn tiền - Ai quản lý?

Chỉ riêng địa bàn Lạng Sơn, mỗi ngày với lượng tiền trao đổi lớn như vậy thì một lượng ngoại tệ không nhỏ đã bị tuồn ra nước ngoài mà không cơ quan nào quản lý nổi. Theo chị T thì một ngày ít nhất chị cũng đổi được khoảng 2-3 vạn NDT mà chị T cũng chỉ thuộc diện làm ăn "cò con".

Theo quy luật, mỗi năm cứ dịp sau Tết, hết hè thì tỷ giá hối đoái của đồng NDT lại bị đẩy lên cao. Bởi thời điểm đó có nhiều du học sinh Việt Nam quay lại Trung Quốc học tập, đi đường bộ qua cửa khẩu có nhu cầu đổi tiền. Bên cạnh đó, những người buôn bán lại lấy hàng nhiều hơn nên cần rất nhiều tiền.

Bởi thế đây cũng là lúc cung không đủ cầu. Do vậy, những người làm nghề đổi tiền thường kết hợp với người ở bên kia biên giới để vận chuyển, trao đổi cũng như giao tiền cho khách. Lượng tiền này thường được chuyển theo đường tiểu mạch, do đó cũng gặp nhiều bất trắc bởi kẻ xấu thường hay rình rập để cướp tiền.

Việc giao thương buôn bán ở các cửa khẩu ngày càng sôi động và phát triển là tín hiệu rất khả quan, nhưng nếu không có sự quản lý tốt thì kinh tế trong nước sẽ chịu thiệt thòi.

Bởi vì lượng lớn ngoại tệ bị tuồn ra hằng ngày như vậy, trong khi các hệ thống ngân hàng, cơ quan Nhà nước hoàn toàn đứng ngoài cuộc, thì lãi lời chỉ chui vào túi một số cá nhân nhỏ, lẻ. Đó là chưa kể đến việc những cá nhân này đã góp phần tiếp tay cho hoạt động buôn lậu hàng hóa thêm tinh vi.

Để thu hút khách hàng đến ngân hàng đổi tiền, các cơ quan Nhà nước cần thay đổi những thủ tục rườm rà, nhiêu khê đối với người dân, từ đó mới có thể hạn chế việc giao dịch ngoài luồng, ngoại tệ không bị thất thoát như hiện nay

H.Giang - Hải Yến
.
.
.