Làm rõ thêm vụ lừa sổ đỏ và 18.200 USD

Thứ Ba, 08/09/2009, 15:06
Ngày 7/9, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Thị Lan lừa đảo xảy ra tại Hoà Bình, Phòng An ninh điều tra đã làm rõ thêm vụ lừa sổ đỏ đặt ngân hàng để thế chấp và 18.200 USD.

Trước đó, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hoà Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam với Nguyễn Thị Lan, 47 tuổi, trú tại phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình (Hoà Bình) về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản 2,3 triệu Đài tệ của ông Quách Phúc, quốc tịch Đài Loan.

Tin bạn, mất nhà

Không chỉ được biết đến vụ lừa tình, lừa tiền với số tiền 2,3 triệu Đài tệ khá hy hữu đối với ông Quách Phúc (tên nhân vật đã được thay đổi), 60 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Nguyễn Thị Lan còn tỏ ra là một nữ quái thủ khi tiếp tục lừa thêm một số vụ ở Hoà Bình.

Trở lại vụ việc trước, Nguyễn Thị Lan làm quen với ông Quách Phúc trong quá trình lao động tại Đài Loan và mời ông này về Việt Nam chơi, tìm cơ hội đầu tư làm ăn khi hết hạn lao động phải về nước, Lan đã lừa lấy 2,3 triệu Đài tệ của ông Phúc. Số tiền trên, theo Lan giải thích là để kinh doanh bất động sản và làm dịch vụ vận tải hành khách.

Và thực tế, Lan đã mua 2 chiếc xe ôtô, cho ông Phúc xem xe để tạo lòng tin trong quá trình hùn vốn bằng cách góp xe vào công ty vận tải. Thế nhưng, xung quanh chuyện mua xe ôtô làm ăn, Lan không chỉ lừa ông Quách Phúc mà còn lừa cả bạn và ngân hàng.

Trong nỗi đau bị mất tài sản, bị bạn lừa, chị Nguyễn Thị K., 47 tuổi, trú tại TP Hoà Bình đã tìm đến cơ quan An ninh điều tra nhờ giúp đỡ. Theo lời trình bày của chị K. thì chị là bạn thân học cùng PTTH với Nguyễn Thị Lan ở Mai Châu. Sau đó, cả chị và Lan cùng di dời về TP Hoà Bình sinh sống.

Lợi dụng mối thân tình này, tháng 10/2006, Lan đến nói khó với chị K. cho mượn sổ đỏ để thế chấp vào Ngân hàng Nông nghiệp Đồng Tiến lấy giấy tờ xe ô tô ra để bán xe. Sau đó một năm, chị K nhận được tin Lan đã bỏ trốn liền đến  cơ quan Công an trình báo. Hoàn cảnh chị K thật đáng thương, do chồng nghiện ma tuý nên chị đã ly hôn, hiện phải nuôi hai con ăn học. Sau khi thế chấp sổ đỏ vào ngân hàng để rút giấy tờ xe, Lan đã lấy xe ra đem bán nhưng không trả lại giấy tờ cho chị K.

Tháng 9/2008, chị K. bàng hoàng chết lặng khi Ngân hàng Đồng Tiến đến lập biên bản kê biên và niêm phong nhà khiến 3 mẹ con chị rơi vào cảnh mất nhà mà nguyên nhân đều do chị đã quá tin vào người bạn học cũ.

Theo lời trình bày tại cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hoà Bình thì Lan đã vay 600 triệu đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp Đồng Tiến để đầu tư mua xe ôtô chở khách tuyến Hoà Bình - Hà Đông thuộc Công ty Vận tải Hoà Bình.

Được một thời gian, Lan đã bán hết xe ôtô, không thanh toán nợ với ngân hàng và tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình điều tra, cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ tháng 4/2004, Lan vay Ngân hàng Nông nghiệp Đồng Tiến 600 triệu đồng, thời hạn vay 48 tháng, tài sản thế chấp là giấy tờ xe ôtô BKS 28H-3156 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Tuấn Kh.

Sau đó, Lan rút giấy tờ xe và thế chấp giấy tờ xe ôtô BKS 28H-3497, thế chấp thay thế là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Thị K và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp mang tên Nguyễn Trọng Đ. Sau khi Nguyễn Thị Lan bỏ trốn, Ngân hàng Nông nghiệp Đồng Tiến đã bán tài sản thế chấp của chị Nguyễn Thị K. được 120 triệu đồng để thu hồi nợ. Tính đến ngày 23/6/2009, Nguyễn Thị Lan còn nợ ngân hàng cả gốc lẫn lãi hơn 607 triệu đồng.

Dùng chiêu mua xe ôtô để kinh doanh lừa nhiều người

Không chỉ nhận được đơn trình báo của ông Quách Phúc và chị Nguyễn Thị K, tháng 6-2009, Công an tỉnh Hoà Bình còn nhận được đơn trình báo của chị Đặng Thị Minh H, trú tại phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình.

Tháng 3/2006, Lan đã đến hỏi vay chị H số tiền 5.200 USD. Tháng 4/2006, Lan lại đến gặp chị H, ngon ngọt vay thêm 13.000 USD để đầu tư làm ăn. Tuy nhiên, Lan không đả động gì đến chuyện trả tiền. Nhiều lần đòi, Lan liên tục khất lần và hứa với chị H rằng đợi ông chồng Đài Loan mang tiền sang trả . Tìm hiểu, biết Lan không dùng tiền để mua xe ô tô và hiện đã bỏ trốn, chị H đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Theo lời khai của Nguyễn Thị Lan tại CQĐT thì số tiền vay của chị H. để đầu tư làm ăn, Lan đã chi trả trong quá trình ăn ở cùng ông Quách Phúc trong những lần ông này sang Việt Nam và không có tiền trả.

Thực tế, Lan chỉ ngụy biện cho hành vi lừa đảo của mình bởi thời gian ông Quách Phúc ở Việt Nam, ông này đã đưa cho Lan 2,3 triệu Đài tệ để Lan làm ăn nhưng Lan cũng "cuỗm" hết số tiền trên không hoàn lại cho ông Phúc.

Thậm chí, Lan còn giả vờ lừa cho ông Phúc về nước ly hôn vợ, sau đó bày ra màn kịch bị Công an điều tra vì liên quan đến ma tuý với mục đích không cho ông Phúc sang Việt Nam để Lan không phải lấy ông cũng như không phải trả khoản tiền ông Phúc đã hùn vốn đầu tư làm ăn cùng Lan ở Việt Nam.

Hiện tại, vụ án vẫn đang được Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hoà Bình tiếp tục làm rõ. Đề nghị ai là nạn nhân đã bị Nguyễn Thị Lan lừa đảo mời đến Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình để được giải quyết

A. Hiếu
.
.
.