Làm rõ những lô thuốc rởm bán cho nông dân miền Tây
Không có điều kiện để thẩm định đâu là hàng thật, đâu là hàng rởm, hàng nhái, nhiều nông dân đã bị "sập bẫy". Sáng 29/6, Thượng tá Lê Hoàng Bé - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm kinh tế (PC46) Công an TP Cần Thơ cho biết: "Từ bức xúc của bà con nông dân, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khẩn trương vào cuộc và lần ra một đường dây chuyên phân phối thuốc BVTV rởm…".
Giá rẻ bất ngờ
Trong đơn gửi cơ quan chức năng của TP Cần Thơ cách nay chưa lâu, nhiều nông dân của các huyện vùng sâu thuộc TP Cần Thơ như Thới Lai, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ có cùng bức xúc. Bà con cho biết đã mua thuốc BVTV, cụ thể là các loại thuốc trị bệnh và trừ rầy cho lúa, hoa màu, cũng "hàng hiệu" hẳn hoi nhưng giá rẻ chỉ bằng 2/3 giá của chính hãng bán cho đại lý cấp 1.
Điều đáng chú ý nhất là sau khi sử dụng những loại thuốc BVTV kể trên, bệnh và rầy vẫn tấn công lúa, màu của bà con. Không phải chỉ ở Cần Thơ, Lãnh đạo Phòng PC46 Công an Cần Thơ còn nhận được thông tin nhiều nông dân của một số địa phương thuộc khu vực ĐBSCL như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp,… cũng bức xúc khi gặp phải chuyện "tiền mất, tật mang" tương tự.
Vào cuộc "giải mã"
![]() |
| Dương Thiện Tin và tang vật. |
Qua thời gian trinh sát, PC46 Công an Cần Thơ đã phát hiện đối tượng Dương Thiện Tín (29 tuổi, ngụ tại 199, Khu vực Phú Quới, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) có nhiều dấu hiệu mua bán thuốc BVTV rởm; đặc biệt, đối tượng có biểu hiện tẩu tán tang vật, chạy trốn trách nhiệm.
Tuy nhiên, giữa tháng 8/2010, tiến hành kiểm tra (theo thủ tục hành chính) địa chỉ mà Tín trọ (Phòng trọ số 2, Nhà trọ 79/21, Vành Đai Phi Trường, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) thì Tín vắng mặt. Mãi đến ngày 28/10/2010, biết không thể lẩn trốn được nữa nên Tín đã trình diện. Phòng trọ tại địa chỉ kể trên đã được mở niêm phong.
Sự thật được phơi bày khi các cơ quan: Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng III và Sở Tài chính Cần Thơ có kết luận: Toàn bộ lô thuốc BVTV mà cơ quan điều tra thu giữ tại phòng trọ nơi Tín đang ở (gồm 25.010 gói Nativo; 1.600 gói Beam, 99 chai Tilt Super,…) là giả.
Trước đó, Tín cũng đã bị Công an huyện Phước Long (Bạc Liêu) mời do có liên quan đến nhiều lô thuốc BVTV đang được tiêu thụ tại địa phương này.
Thoạt đầu Tín cứ quanh co, chối trách nhiệm nhưng trước nhiều bằng chứng không thể chối cãi, Tín đã lần lượt khai nhận: Anh ta hành nghề kinh doanh thuốc BVTV cùng gia đình từ nhỏ.
Đến đầu năm 2010, Tín bắt đầu nghĩ đến chuyện "làm giàu" bằng cách mua bán thuốc BVTV giả để hưởng lợi. Thông qua nhiều mối quan hệ, từ tháng 2/2010, Tín bắt đầu đặt mua hàng từ đối tượng Nguyễn Văn Thế (30 tuổi, nguyên quán Lương Quới, Giồng Trôm, Bến Tre, ngụ tại 137/101, Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM).
Khi điện thoại, chào hàng cho Vĩ, Thế cũng nói với Tín rằng thuốc BVTV là do Thế tự sản xuất, giả mạo bao bì, nhãn hiệu của các DN sản xuất thuốc BVTV chính hãng được phép sản xuất. Thế tạo "chân rết" phân phối hàng, Tín được Thế bán hàng với giá chỉ bằng 2/3 giá hàng thật do nhà sản xuất, phân phối hàng chính hãng bán cho đại lý cấp 1 trên thị trường.
Cho đến tháng 8/2010, Tín đã mua thuốc BVTV rởm của Thế để bán lại hưởng lợi 9 lần với lượng hàng: 41 thùng Beam, 66 thùng Nativo, 12 thùng Tilt Super, 21 thùng Chess (tổng trị giá tương đương hàng thật gần 540 triệu đồng).
Trong thời gian này, Tín đã mua của anh Nguyễn Hữu Toàn (27 tuổi, ngụ ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành, TX Ngã Bảy, Hậu Giang) 35 thùng Beam, 20 thùng Tlt Super (tổng trị giá 272,5 triệu đồng) và mua của ông Võ Văn Chiến (66 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Quới, thị trấn - huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) - là "chân rết" của Thế, 20 thùng Nativo trị giá 72 triệu đồng.
Toàn bộ thuốc BVTV giả mua từ các "nhà phân phối" kể trên (tổng trị giá tương đương hàng thật trên 1,2 tỷ đồng), Tín chứa tại kho Bảy Nguyện của gia đình Tín (đặt tại ấp Thạnh Quới, xã Đông Thạnh, Châu Thành, Hậu Giang) và phòng trọ số 2, địa chỉ 79/21, Vành Đai Phi Trường, quận Ninh Kiều, sau đó đưa đi tiêu thụ tại nhiều vùng quê thuộc TP Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp, hưởng lợi bất chính số tiền lớn. Tín cũng thừa nhận đã có không ít khách hàng (ngoài nông dân còn có cả DN) sau khi phát hiện đấy là hàng rởm, đã trả lại cho anh ta. Số hàng này lại được trà trộn vào để bán tiếp cho khách hàng khác.
|
Thượng tá Lê Hoàng Bé - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, chiều 28/6, cơ quan điều tra đã tống đạt bản kết luận điều tra (tội buôn bán hàng giả là thuốc BVTV) đối với bị can Dương Thiện Tín. Riêng đối với Nguyễn Văn Thế và Trần Kỳ Vĩ (36 tuổi, ngụ 175 Đội Cung, P. 9, Q.11, TP HCM) - người giao hàng từ Thế cho Tín, đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam tội sản xuất hàng giả là thuốc BVTV. Cơ quan CSĐT Công an TP HCM xử lý riêng hai đối tượng này trong vụ án khác |

