Khó tìm sản phẩm có dấu hợp quy
Ghi nhận tại một số cửa hàng chuyên bán lẻ đồ điện - điện gia dụng trên một số tuyến đường: Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), Trường Chinh, Lũy Bán Bích, (Tân Bình), Hoàng Văn Thụ… chúng tôi nhận thấy, phần lớn các mặt hàng nằm trong diện phải gắn dấu hợp quy trước khi lưu thông ra thị trường (dụng cụ điện đun nước nóng tức thời, dụng cụ điện đun nước và chứa nước nóng, máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu khác, ấm đun nước, nồi cơm điện, quạt điện) đều không có tem CR.
Kể cả hàng ngoại nhập lẫn hàng sản xuất trong nước. Khi chúng tôi hỏi mua sản phẩm có gắn tem CR thì các chủ hàng cho rằng, nếu là hàng ngoại nhập thì tùy mặt hàng có tem nhập khẩu, còn hàng sản xuất trong nước thì tem chứng nhận là "Hàng Việt Nam chất lượng cao". Còn tem CR, hầu hết các chủ cửa hàng lắc đầu, không biết.
Không riêng cửa hàng bán lẻ mà tại các siêu thị, trung tâm điện máy, người tiêu dùng (NTD) tìm đỏ mắt vẫn không thấy sản phẩm điện - điện tử có tem CR. Ông Ngô Quang Vinh - Giám đốc marketing Trung tâm điện máy Ideas cho biết, trung tâm đang tiến hành kiểm kê lượng hàng tồn, liên hệ với nhà cung cấp để họ thực hiện việc chứng nhận hợp quy, dán tem CR cho sản phẩm. Còn tại Trung tâm điện máy Thiên Hòa, bà Nguyễn Thị Quyền - Phó Giám đốc marketing cũng cho biết, lượng hàng tồn nhập trước ngày 1/6/2010 có đến hàng ngàn sản phẩm nên việc này khó thực hiện nhanh chóng mà cần có thời gian…
Với mặt hàng đồ chơi trẻ em cũng vậy, mặc dù quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với mặt hàng này có hiệu lực đến nay đã hơn 3 tháng nhưng NTD cũng khó tìm được sản phẩm có gắn dấu CR theo quy định.
Theo ghi nhận của chúng tôi tại khu vực gần chợ Bình Tây (quận 6) các loại đồ chơi trẻ em ngoại nhập có số lượng, chủng loại khá phong phú (chủ yếu xuất xứ Trung Quốc) như: siêu nhân, ôtô, xe lửa, búp bê, thú, ghép hình… nhưng tất cả đều không có tem CR. Ngoài ra, tại khu vực này nhiều cửa hàng còn bán kèm rất nhiều sản phẩm là đồ chơi bạo lực (hàng cấm) để dễ tiêu thụ (chỉ trong tháng 7, Chi cục QLTT kiểm tra, tạm giữ 1.833 sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu, phần lớn là sản phẩm mang tính bạo lực).
|
|
Hầu hết sản phẩm quạt điện bán trên thị trường không có dấu hợp quy. |
Điều đáng quan tâm, đây là đầu mối chuyên cung cấp hàng đi các tỉnh và phân phối cho nhiều cửa hàng bán lẻ trên địa bàn TP HCM. Tại nhiều siêu thị, nhà sách cũng vậy, khi chúng tôi hỏi mua đồ chơi trẻ em có dấu CR thì cũng đều nghe giải thích, nhà cung cấp đang thực hiện việc gắn tem CR nên chưa có sản phẩm tem CR ra thị trường. Một số nơi cho biết, cũng chỉ mới trong giai đoạn gửi thông báo yêu cầu đơn vị sản xuất, phân phối thu hồi hàng tồn để gắn tem CR theo quy định.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc chậm trễ việc dán tem CR như trên có nhiều nguyên nhân. Trong đó, một số doanh nghiệp chưa nắm rõ các quy định về việc tiến hành hợp quy đối với nhóm sản phẩm phải thực hiện theo quy định. Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu, cũng đã biết quy định này từ trước nhưng không tự giác thực hiện, chỉ đến khi quy định có hiệu lực thì các đơn vị này mới đổ xô đi đăng ký, trong khi số lượng các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định còn rất hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của doanh nghiệp trong thời gian ngắn nên dẫn đến quá tải tại các phòng thí nghiệm.
Ngoài ra, một nguyên nhân quan trọng nữa là do quy định cho phép đến trước ngày 15/9, doanh nghiệp vẫn được tiếp tục kinh doanh đồ chơi trẻ em còn tồn trước ngày 15/4 và 6 loại thiết bị điện - điện tử còn tồn đến trước ngày 1/6 cho đến khi hoàn thành việc chứng nhận hợp quy, gắn dấu CR.
Ông Hoàng Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 cũng cho rằng, việc đánh giá tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm phải được nhà sản xuất đánh giá từ trước. Tổ chức chứng nhận chỉ đánh giá lại và cấp CNHQ. Nếu doanh nghiệp có ý thức rõ trách nhiệm của mình thì sẽ không dẫn đến tình trạng quá tải như hiện nay
