Kết thúc điều tra vụ tham nhũng đất đai ở thị trấn Tân Hưng (Long An)
Theo kết quả điều tra từ năm 1995 đến 1998, UBND huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) giao cho Phòng Địa chính Tân Hưng (nay là Phòng Tài nguyên - Môi trường) phối hợp với UBND thị trấn Tân Hưng thực hiện nhiệm vụ kê biên thu hồi, đền bù đất quy hoạch và bố trí tái định cư cho những hộ có đất bị thu hồi trong khu quy hoạch trên.
Tại thời điểm này, Bùi Tấn Thành là cán bộ đo đạc, quản lý đất đai của Phòng Địa chính huyện Tân Hưng, phụ trách khâu kê biên lên danh sách số hộ dân thuộc diện thu hồi đền bù đất; tham mưu cho UBND huyện ra quyết định thu hồi, đền bù, lập hồ sơ đề nghị UBND huyện duyệt tạm ứng chi tiền đền bù, trực tiếp giữ tiền; lập và giữ danh sách hộ dân được nhận tiền đền bù và trực tiếp chi trả tiền cho các hộ dân.
Nhiệm vụ của Nguyễn Minh Quang, kế toán Phòng Địa chính huyện Tân Hưng phụ trách khâu lập phiếu chi trả tiền đền bù cho những hộ dân thuộc diện được đền bù; quyết toán hồ sơ đền bù sau khi Phòng Địa chính hoàn thành việc chi tiền đền bù đất cho toàn bộ khu vực thị trấn Tân Hưng.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, từ năm 1995 đến năm 1998, Nguyễn Minh Quang - kế toán Phòng Địa chính Tân Hưng có nhiệm vụ lập phiếu chi phối hợp với Bùi Tấn Thành có nhiệm vụ chi trả tiền đền bù, quyết toán hồ sơ đền bù.
Quá trình thực hiện từ năm 1995 đến năm 2000, Quang đã phù phép chiếm đoạt lô nền tái định cư số 22M1 để bán cho người khác với giá 10 triệu đồng. Trong vụ làm ăn này, sau khi nộp chi phí nền 3.086.240 đồng, Quang còn thu lợi bất chính 6.918.760 đồng.
Ngoài ra Quang còn có hành vi lợi dụng việc 2 hộ Nguyễn Văn Thấu, Nguyễn Văn Tiếu có nguyện vọng nhận đền bù bằng đất để lập phiếu chi khống chiếm đoạt số tiền 34 triệu đồng (số tròn). Như vậy tổng cộng Quang đã chiếm đoạt của nhà nước số tiền tổng cộng 41 triệu đồng (số tròn).
Bị can liên quan vụ án tham ô này là Lê Thanh Tùng, cán bộ địa chính thị trấn Tân Hưng, từ tháng 3/1995 đến tháng 1/2001, cũng phù phép để chiếm đoạt được 2 lô nền tái định cư để bán cho người khác với số tiền tổng cộng 45 triệu đồng. Sau khi nộp chi phí, Tùng còn thu lợi bất chính qua 2 nền đất trên với số tiền 39 triệu đồng (số tròn).
Căn cứ vào hành vi, tính chất, mức độ phạm tội của các bị can, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đề nghị truy tố Bùi Tấn Thành, Nguyễn Minh Quang, Lê Thanh Tùng trước pháp luật với tội tham ô tài sản.
Vụ án một lần nữa cho thấy lĩnh vực quản lý, bồi thường đất đai hiện nay khá phức tạp, nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ là điều kiện để cán bộ, nhân viên thực thi nhiệm vụ rơi vào con đường tiêu cực, tham nhũng
