Kẻ chiếm đoạt 88 tỷ đồng, trốn truy nã đã sa lưới

Thứ Hai, 04/10/2010, 20:00
Phát hiện Lý Hóc Lỷ xuất hiện tại Đồng Tháp, tổ công tác của Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành bắt giữ đối tượng với cái tên Sok Phay. Sau nhiều giờ đấu tranh, Sok Phay mới thừa nhận mình chính là Lý Hóc Lỷ, đối tượng trốn truy nã từ năm 1996 sau khi ẵm 88 tỷ đồng trốn sang Campuchia.

Cách đây hơn 10 năm, vụ án Lý Hóc Lỷ - nguyên Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển kinh tế Sóc Trăng lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt số tiền hơn 88 tỷ đồng đã từng gây xôn xao dư luận.

Khi ấy, Lý Hóc Lỷ, 58 tuổi, trú tại thị xã Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng được coi là một Giám đốc năng động dám kinh doanh địa ốc, bất động sản, xuất nhập khẩu… Trong quá trình làm ăn, ký kết hợp đồng, Lý Hóc Lỷ đã chiếm đoạt tiền của nhiều công ty, thương nhân, ngân hàng ở TP HCM, Sóc Trăng, Hải Phòng…

Trong đó, phải kể tới vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 48 tỷ đồng của Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hải Phòng. Khi không có khả năng chi trả, đối tượng Lý Hóc Lỷ đã trốn ra nước ngoài và bị CQĐT Công an tỉnh Sóc Trăng ra Quyết định truy nã số 01 ngày 4/1/1996.

Đầu tháng 9/2010, qua nắm tình hình địa bàn và từ nguồn tin của nhân dân, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phát hiện một thương nhân người Campuchia mang tên Việt Nam là Đinh Tấn Lộc, quê ở tỉnh Bình Dương, tên nước ngoài là Sok Phay có đặc điểm giống đối tượng truy nã người Việt Nam là Lý Hóc Lỷ.

Quá trình xác minh, Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã phối hợp với Tổng cục An ninh I, Tổng cục An ninh II, Công an các tỉnh TP: Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Cà Mau, Tây Ninh… và Phân viện Khoa học Hình sự tại TP HCM để xác minh, làm rõ về lai lịch, thân nhân thương nhân Sok Phay. Kết quả xác minh cho thấy, Lý Hóc Lỷ, Đinh Tấn Lộc và Sok Phay chính là một người.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Hoàng Tân Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phụ trách phía Nam, các tổ công tác thuộc nhiều lực lượng Công an các tỉnh, chủ công là tổ công tác do Thượng tá Đào Trọng Sơn, Trưởng phòng 4 và đồng chí Thượng tá Nguyễn Thị Vịnh, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đồng Tháp đã lên kế hoạch bắt giữ Lý Hóc Lỷ.

Đồng chí Bùi Đăng Khanh, cán bộ Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm được giao nhiệm vụ là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo cấp trên để việc bắt giữ thương nhân Sok Phay được tiến hành theo đúng pháp luật Việt Nam vì Lý Hóc Lỷ núp danh là Sok Phay, Giám đốc Công ty TNHH Fine Chea - Hùng Lợi, địa chỉ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đây là Công ty liên doanh giữa Công ty Fine Chea Import Export Generel Co.LTD và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hùng Lợi. Công ty Fine Chea-Hùng Lợi đang đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp).

Ngày 28/9, khi phát hiện đối tượng xuất hiện tại Đồng Tháp, tổ công tác của Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành bắt giữ Sok Phay.

Sau nhiều giờ đấu tranh, tối 28/9, Sok Phay mới thừa nhận mình chính là Lý Hóc Lỷ, đối tượng trốn truy nã từ năm 1996 và bước đầu khai ra quá trình phạm tội và hành trình lẩn trốn. Lý Hóc Lỷ khai, dù đã có vợ con ở quê, nhưng trong quá trình trốn sang Campuchia, anh ta đã lấy tên là Đinh Tấn Lộc để lấy vợ và có 2 con.

Trong quá trình trốn chạy, Lỷ vẫn nuôi ý định về Việt Nam lừa đảo tiếp. Quá trình về Việt Nam, Lỷ cưới thêm một người vợ nữa tại Việt Nam và mang danh thương nhân nước ngoài để dễ bề làm ăn. Lý Hóc Lỷ khai nhận rằng, về Việt Nam lần này, dưới vỏ bọc thương nhân, anh ta có ý định đầu tư vào các tỉnh phía Nam, lừa thêm một khoản tiền lớn rồi trốn hẳn sang Campuchia sinh sống nhưng không ngờ bị các lực lượng Công an Việt Nam phát hiện, bắt giữ

A. Hiếu - Binh Huyền
.
.
.