Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu: Người dân khốn đốn vì nhiều vụ vỡ hụi
Vụ bể hụi lớn nhất xảy ra tại ấp Giồng Bướm B, xã Châu Thới, do bà Mai Thị Trâm làm chủ hụi. Bà Trâm chơi hụi nhiều năm nay và ngày 10/6 vừa qua, bà đã bỏ trốn khỏi địa phương. Nhiều người kéo đến nhà bà đòi nợ thì hàng xóm mới biết chuyện bể hụi. Mặc dù gia cảnh của bà Trâm còn chật hẹp nhưng tầm ảnh hưởng, huy động số hụi viên tham gia rất lớn, "phủ sóng" toàn xã Châu Thới và lan cả sang xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình) và thị xã Bạc Liêu.
Ông Nguyễn Văn Sáng, Trưởng ấp Giồng Bướm B, cho biết: "Qua đơn tố giác của bà con, bước đầu địa phương xác định bà Trâm làm chủ đến 29 dây hụi ngày, hụi tháng và hụi mùa, lên đến hơn 200 "hụi viên". Hiện chưa nắm được tổng số tiền mà bà Trâm bị bể hụi là bao nhiêu, chỉ thống kê sơ sơ các hộ dân đến trình báo đã hơn 1 tỉ đồng, đặc biệt bà Trâm còn đi hỏi tiền ngày của nhiều người với lãi suất cao để lấp tiền hụi".
Điều đáng nói, sau một thời gian "mất tích", bà Trâm trở về nhà đối diện với sự thật, mỗi ngày có hàng chục người đến đòi nợ, chửi bới và bà cùng gia đình chỉ biết năn nỉ, van xin cho trả nợ dần chứ gia đình không còn tài sản trả nợ. Trong khi nó, nhiều chủ nợ của bà Trâm như chết đứng vì chính họ gom góp hết tài sản của mình và người thân để tham gia chơi hụi.
|
|
Căn nhà của chủ hụi Mai Thị Trâm. |
Cũng trong thời gian tuyên bố bể hụi của bà Trâm, bà Võ Thị Chiều, ngụ tại ấp Giồng Bướm A, xã Châu Thới cũng đột nhiên "biến mất". Hàng chục người dân trong xã cho bà Chiều vay tiền như đứng ngồi trên đống lửa và nhận ra một điều: Vì hám lãi suất cao mà giờ đây họ có nguy cơ trắng tay do vỡ nợ. Ông Bành Văn Thanh, là chủ tiệm vàng nhưng vì hám lời nên cho bà Chiều vay tiền lấy lãi 2% ngày. Không những vậy, ông Thanh còn vay của người khác để cho bà Chiều vay lại kiếm lời nhờ chênh lệch lãi suất 1%/ngày.
Chỉ tính từ cuối tháng 4, bà Chiều đã "mượn" tổng cộng 690 triệu đồng của ông Thanh nhưng đến nay không đóng lãi và cũng không hoàn trả vốn. Hiện ông Thanh phải bán nhiều tài sản để trả nợ cho nhiều người khác, trong khi chủ nợ Chiều không có khả năng trả nợ cho ông.
Ông Trương Thanh Toàn, Trưởng ấp Giồng Bướm A, xã Châu Thới, xác nhận ông Thanh, bà Ly và gần 20 hộ dân ở địa phương đã gửi đơn đến xã Châu Thới nhờ giải quyết. Số tiền bà Chiều nợ của mọi người tổng cộng hơn 2,170 tỉ đồng. Ngoài ra, tại ấp Giồng Bướm A, xã Châu Thới cũng vừa xảy ra vụ tuyên bố bể nợ khiến hàng chục người dân lao đao vì chủ nợ là bà Nguyễn Thị Út (người huy động vốn) tuyên bố bể nợ hơn 1,3 tỉ đồng và bỏ trốn khỏi địa phương nhiều ngày qua.
Theo Công an xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, cho biết, thông tin sơ bộ ban đầu cho thấy 3 vụ bể hụi, bể nợ nói trên với số tiền lên đến gần 5 tỉ đồng và hàng trăm hộ dân ở xã này rơi vào cảnh khốn đốn vì tiền mất mà nợ mang
