Huyện Tân Phú, Đồng Nai: Sai phạm nghiêm trọng ở Ban quản lý dự án giao thông nông thôn và Chương trình 135

Thứ Hai, 24/04/2006, 13:11

Trong thời gian 4 năm (2001-2005) làm kế toán kiêm thủ quỹ Ban Quản lý giao thông nông thôn (Ban QLGTNT) và Ban Quản lý Chương trình 135 (Ban QLCT 135) của huyện Tân Phú, Đồng Nai, Nguyễn Thị Ngọc Thinh đã chiếm đoạt hơn 4,5 tỉ đồng của nhà nước và các công ty liên quan.

Trong Ban Quản lý giao thông nông thôn (Ban QLGTNT) và Ban Quản lý Chương trình 135 (Ban QLCT 135) của huyện Tân Phú thì ông Phạm Văn Bằng, Phó Chủ tịch và Nguyễn Quang Quế, Chủ tịch huyện làm Trưởng ban. Còn mọi hoạt động được khoán trắng cho Vũ Văn Nhu, Trưởng phòng Kinh tế - Phó ban trực và Nguyễn Thị Ngọc Thinh, kế toán Phòng Kinh tế được giao làm kế toán kiêm thủ quỹ.

Từ năm 1999 đến tháng 3/2001, Ban QLGTNT thực hiện 23 công trình và được Kho bạc huyện cấp phát theo lệnh chi của Phòng Tài chính 9,962 tỉ đồng (làm tròn số, trong đó tiền mặt là 9,914 tỉ đồng). Nguyễn Thị Ngọc Thinh đã nhận đủ tiền mặt và thanh toán dứt điểm 17 công trình, riêng công trình đại tu nâng cấp đường Trà Cổ (từ km 3+300 đến 6+400), Phòng Tài chính giao cho Kho bạc cấp phát tiếp từ ngày 1/4/2001. Lợi dụng việc chi thanh toán sai nguyên tắc của Kho bạc huyện Tân Phú, Nguyễn Thị Ngọc Thinh đã chiếm đoạt 361,2 triệu đồng.

Thời gian từ ngày 1/4/2001 đến đầu năm 2004, Ban QLGTNT huyện Tân Phú thực hiện 15 công trình và được Kho bạc cấp 15,255 tỉ đồng (tiền mặt là 8,638 tỉ đồng). Nguyễn Thị Ngọc Thinh ký nhận 3,918 tỉ đồng, còn Đỗ Văn Thỏa, chuyên viên Phòng Kinh tế ký nhận 4,745 tỉ đồng, nhưng sau đó giao lại cho Thinh để chi phí cho Ban Quản lý và thanh toán 6,563 tỉ đồng cho bên B, còn lại 2,074 tỉ đồng Thinh bỏ túi.

Từ cuối năm 2001 đến đầu năm 2005, Ban QLCT 135 huyện Tân Phú thực hiện 20 công trình: đường, trường, trạm, chợ, nhà ở cho dân cư cụm xã đặc biệt khó khăn và được thanh toán 8,059 tỉ đồng (tiền mặt là 4,611 tỉ đồng) có 585,8 triệu đồng Kho bạc thanh toán trực tiếp cho bên B. Người đến ký nhận tiền vẫn là Nguyễn Thị Ngọc Thinh, đôi lúc Đỗ Văn Thỏa có ký nhận, nhưng sau đó cũng giao lại cho Thinh và việc quản lý, cấp phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các cơ quan chức năng ở huyện Tân Phú vẫn tiến hành theo hình thức trái nguyên tắc như trên, tạo điều kiện cho Thinh chiếm đoạt 1,028 tỉ đồng.

Công ty TVXD Đồng Nai bị chiếm đoạt 142,7 triệu đồng; các công ty khác như: XD số 5, Duy Tiên, Hồng Hà,  QLSCĐB 79, Xí nghiệp Xây dựng cao su Đồng Nai và doanh nghiệp Thuận Bình thi công 9 công trình trị giá 3,985 tỉ đồng bị Thinh "mượn tạm" 860,5 triệu đồng... Nguyễn Thị Ngọc Thinh đã chiếm đoạt 3,482 tỉ đồng.

Để cho Nguyễn Thị Ngọc Thinh chiếm đoạt một số tiền lớn (4,539 tỉ đồng) trong thời gian dài, trách nhiệm thuộc về ai đã rõ. Còn hai ông Nguyễn Quang Quế, Phạm Văn Bằng, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai đã có các quyết định: Cách chức Huyện ủy viên, cách chức Chủ tịch UBND huyện đối với ông Nguyễn Quang Quế và khai trừ khỏi Đảng, cách chức Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú đối với ông Phạm Văn Bằng. Vụ án đang được các cơ quan pháp luật ở Đồng Nai xử lý

Công Trường
.
.
.