Hanoimilk cũng nhập sữa từ Trung Quốc

Thứ Năm, 25/09/2008, 08:34
Ngày 24/9, Đoàn thanh tra liên ngành về sữa do Bộ Y tế chủ trì đã tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoimilk) tại Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Đoàn thanh tra phát hiện công ty này đã nhập 375 tấn sữa có nguồn gốc từ Trung Quốc qua cảng Hải Phòng.

Trước đó, thanh tra Bộ Y tế đã tiến hành kiểm tra, nhưng không phát hiện số sữa nói trên, do chúng được cất giữ tận sâu trong kho. Ông Trần Đăng Tuấn, Tổng Giám đốc Hanoimilk cho biết, từ cuối năm 2007, Hanoimilk đã ký hợp đồng với một công ty tại Mỹ để mua 375 tấn sữa bột nguyên kem (Whole milk powder) của các hãng Longcom Enterprise và Fuli của Trung Quốc.

Từ đó đến nay, Hanoimilk đã bán 25 tấn nguyên liệu sữa nói trên cho Công ty cổ phần Hóa chất Á Châu tại Hà Nội và 70 tấn cho Công ty cổ phần hóa chất Á Châu tại TP Hồ Chí Minh.

Hanoimilk nhập số nguyên liệu sữa này theo đơn đặt hàng của Công ty cổ phần Hóa chất Á Châu và từ nguồn hàng Á Châu cung cấp. Còn lại 280 tấn nguyên liệu sữa đang để trong kho, chưa được Hanoimilk sử dụng sản xuất các thành phẩm sữa, dù giá thành của chúng rẻ hơn nhiều so với nguyên liệu nhập từ Mỹ hay NewZeland (khoảng 2.000 USD/tấn).

Đoàn thanh tra yêu cầu Hanoimilk chuyển toàn bộ 280 tấn nguyên liệu sữa này vào một khu vực riêng của nhà kho, đồng thời không được xuất bán hay sử dụng trong khi đoàn kiểm tra còn đang làm rõ các vấn đề liên quan đến lô sữa này.

Đoàn kiểm tra đã lấy 6 mẫu sữa từ 3 lô khác nhau để tiến hành xét nghiệm. Tem trên một số bao bì của lô nguyên liệu sữa hiệu Longcom Enterprise có ghi ngày sản xuất là tháng 10/2007 và hạn sử dụng đến tháng 9/2008, tức là chỉ còn 6 ngày nữa, số nguyên liệu sữa này sẽ hết hạn sử dụng.

TP Hồ Chí Minh tạm giữ hàng chục ngàn hộp sữa chưa rõ nguồn gốc

Chiều tối 23/9, Đội QLTT 7B mới kiểm tra xong các mặt hàng thực phẩm chế biến đóng gói tại DNTN chế biến thực phẩm DHA (14/7K Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7).

Tại đây, lực lượng kiểm tra gồm QLTT, Công an phường Phú Thuận và Phòng Y tế quận 7 phát hiện doanh nghiệp đang thực hiện chế biến đóng gói sữa bột các loại, hàng thành phẩm gồm có 9.865 lon sữa bột hiệu DHA Milk, Canxi Milk - loại 400gram/lon và 2.016 hộp sữa bột các hiệu Canxi Milk, DHA Milk, Pam Milk - loại 400gram/hộp (số sản phẩm này trên bao bì ghi: Nguyên liệu nhập khẩu từ New Zealand và Australia); 19.172 gói (20gram/gói) sữa ngũ cốc Cereal Milk, sữa cacao và cà phê sữa (trên bao bì ghi nguyên liệu nhập khẩu từ Australia và Malaysia).

Ngoài sữa thành phẩm, tại hiện trường còn có 2.299 kg nguyên liệu (bột ngũ cốc, bột sữa, hương liệu) là hàng nhập khẩu nhưng trong đó có một số mặt hàng không có nhãn phụ tiếng Việt, bột sữa hiệu Full-Fat-Milky không rõ xuất xứ. Tất cả các loại sữa trên đều được đóng gói tại DNTN chế biến thực phẩm DHA.

Tuy nhiên, khi lực lượng kiểm tra yêu cầu doanh nghiệp xuất trình giấy tờ liên quan đến số hàng trên, bà Trần Thị Diễm Trang, chủ doanh nghiệp chưa xuất trình đầy đủ chứng từ để chứng minh nguồn gốc nguyên liệu nên Đội QLTT đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ các loại sữa thành phẩm. Đồng thời, lấy mẫu đem kiểm nghiệm để tiếp tục làm rõ nguồn gốc, chất lượng các loại sữa trên.

Cùng ngày, Đội QLTT Bình Tân phối hợp với Công an phường Tân Tạo kiểm tra tại số 10, đường số 6, phường Tân Tạo (Công ty TNHH TM - Đông Anh  do ông Lê Thành Lạc làm Giám đốc) phát hiện 75kg (3 bao) sữa hiệu Nondairy, Cramer (Trung Quốc sản xuất) không có nhãn phụ, 57 hộp sữa bột hiệu Vinapood hết hạn sử dụng từ tháng 9/2007 và 40 gói sữa hiệu Starmilk không rõ nơi sản xuất, không ghi hạn sử dụng;

Đội QLTT 6B kiểm tra tại 243 Phạm Văn Chí, phường 3, quận 6 cũng tạm giữ 12 hộp sữa hiệu Dielac, XO, Dumex hết hạn sử dụng;

Đội QLTT Bình Thạnh kiểm tra sạp hàng kinh doanh sữa trong khuôn viên chợ Bà Chiểu do bà Phạm Như Hiếu làm chủ kinh doanh phát hiện 6kg sữa không có hóa đơn chứng từ, không nhãn hiệu, không xuất xứ, không hạn sử dụng

Thanh Loan - T.Hà
.
.
.