Ham rẻ vật liệu xây dựng dễ bị mắc lừa

Thứ Ba, 04/08/2009, 09:40
Nhiều đại lý, cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng đã gian dối bằng cách hạ giá bán, sau đó dùng xảo thuật rút bớt khối lượng vật liệu giao cho khách hàng.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2009, đã có 14.249 giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà ở riêng lẻ được cấp cho người dân TP HCM. Nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở lớn như vậy đã kéo theo hoạt động bán lẻ, cung cấp vật liệu xây dựng tận chân công trình cũng nở rộ.

Dịch vụ mở ra nhiều đã dẫn tới tình trạng cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng gay gắt; chất lượng phục vụ khách hàng cũng ngày càng tốt hơn khi chỉ việc ngồi nhà nhấc điện thoại là các đại lý, cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng sẽ đáp ứng yêu cầu, vận chuyển vật liệu tới giao tận nơi.

Thế nhưng, để giành khách, nhiều đại lý, cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng đã gian dối bằng cách hạ giá bán, sau đó dùng xảo thuật rút bớt khối lượng vật liệu giao cho khách hàng.

Vừa mới nhận giấy phép xây dựng nhà, chuẩn bị tiến hành động thổ, ông Bảy, một người dân ở quận Gò Vấp đã nhận được nhiều lời mời chào cung cấp vật liệu tận chân công trình kèm theo bảng báo giá các loại sắt thép, cát đá, xi măng…

Vật liệu xây dựng được các đại lý, cửa hàng bán lẻ cung cấp tới tận công trình. Ảnh: Đ.T..

Ông Bảy dò hỏi một "cò" tiếp thị vật liệu xây dựng: Tại sao biết gia đình tôi sắp xây nhà? Anh này trả lời tỉnh bơ rằng: Khi người dân chuẩn bị được cấp giấy phép xây dựng, quy mô xây dựng ra sao là công ty của anh ta đã biết trước do mối quan hệ với các cán bộ phường, quận(?!) cầm trong tay hàng chục bảng báo giá vật liệu xây dựng, thậm chí, có những nơi báo giá sắt cây rẻ hơn đến 10 ngàn đồng/cây; giá sắt tròn cũng rẻ cả ngàn đồng/kg.

Không chút mảy may nghi ngờ, ông Bảy gọi tới đại lý S.N.H. có địa chỉ cửa hàng trên đường Nguyễn Oanh, Gò Vấp và QL13, Thủ Đức do đại lý này có mức giá rẻ nhất để đặt hàng.

Chỉ vài giờ sau, số vật liệu xây dựng ông Bảy yêu cầu đã được nơi bán chở tới tận chân công trình, cân, kiểm đếm rồi thanh toán tiền một cách nhanh gọn... Bán tín bán nghi, ông Bảy làm theo cách do người quen chỉ cho là gọi tới cửa hàng tiếp tục chở sắt thép tới.

Sau khi để cho nhân viên đại lý cân xong, ông cân lại bằng cân của mình, phát hiện thiếu khá nhiều... Hóa ra, nhân viên đại lý khi cân đã dùng chiêu đổi quả cân; với cân đồng hồ, bên trong đã được gắn bộ điều chỉnh điều khiển từ xa bỏ túi quần.

Trường hợp ông V. vừa xây nhà trên đường Cây Trâm, quận Gò Vấp cũng vậy, đang mua gạch với giá 680 đồng/viên, ông V. được một "cò" tới chào giá gạch cùng loại rẻ hơn tới 100 đồng/viên.

Thấy rẻ, ông V. đặt liền lúc 20 ngàn viên. Lấy lý do xe tải chở gạch phải sau giờ cấm mới chạy được nên "cò" hẹn ông V giao vào buổi tối. Xe tới, gần chục nhân viên xuống gạch ào ào, rồi cùng ông V. đếm từng cọc ngang dọc, tính đủ số lượng mới nhận tiền. Đến khi thợ bốc gạch ra xây, ông V. mới biết mình đã bị mắc lừa do đống gạch của ông đã được xếp… rỗng ở bên trong.

Ông Bình, một thầu xây dựng từng nhiều lần chứng kiến chủ nhà bị lừa kiểu này cho biết: Với xi măng, khối lượng khi xuất xưởng xê dịch không đáng kể so với trọng lượng ghi trên bao bì.

Nhưng càng để dài ngày sau thời gian xuất xưởng, xi măng càng hút ẩm và trọng lượng có thể tăng thêm trên dưới 2kg/bao chứ không thể thiếu. Nếu như chủ công trình mua xi măng đã để nguội mà trọng lượng không đủ, thì rất có thể những bao xi măng này đã bị cửa hàng vật liệu xây dựng rút ruột bằng cách dùng cây thăm chọc vào để lấy bớt ra.

Tương tự, khi mua cát, đá cũng vậy, người dân cần dùng cây chọc xuống đáy, để đo khối lượng trực tiếp trên xe. Nhưng "tiền nào của ấy", người dân khi mua vật liệu xây dựng không nên ham rẻ mà nên tìm đến những của hàng có uy tín để tránh bị lừa, ông Bình góp ý.

Chính phủ Chỉ đạo: Quản lý chặt chẽ việc khai thác cát xây dựng

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về quản lý khai thác cát xây dựng, thay đổi phương án đầu tư dự án và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành lập quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn, có chế tài cụ thể để quản lý chặt chẽ việc khai thác cát xây dựng, ngăn chặn khai thác trái phép, không phép. Phó Thủ tướng chỉ đạo, việc xuất khẩu cát, sỏi xây dựng tiếp tục thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 2/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với việc xuất khẩu cát nhiễm mặn, tận thu từ nạo vét, khơi thông luồng lạch tại các sông, cửa sông, cảng sông giáp biển, Bộ Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định...

TTX

Đ.T.
.
.
.