Hai vợ chồng “chóp bu” của Phòng khám đa khoa Cuộc sống bị khởi tố

Thứ Năm, 05/08/2010, 11:47
Ngày 4/8, Phòng ANĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã tiến hành khởi tố Ngô Văn Lùng, 53 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên (TP Thái Bình), Giám đốc Phòng khám đa khoa Cuộc sống về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khởi tố, bắt tạm giam Vũ Thị Thu Hồng, 45 tuổi, vợ của Lùng, Kế toán trưởng của phòng khám cũng với tội danh trên.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Phòng khám đa khoa Cuộc sống địa chỉ tại thôn Mỹ Am, xã Vũ Hội (Vũ Thư), được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và Sở Y tế Thái Bình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, y học cổ truyền, trang thiết bị y tế tư nhân.

Phòng khám có 41 nhân viên do Ngô Văn Lùng, bác sỹ chuyên khoa ngoại sản làm Giám đốc và Vũ Thị Thu Hồng làm Kế toán trưởng.

Ngày 22/12/2008, sau khi Phòng khám đa khoa Cuộc sống có tờ trình, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình đã ký hợp đồng với phòng khám về việc khám chữa bệnh cho những người có bảo hiểm y tế (BHYT) còn giá trị sử dụng và các giấy tờ có ảnh hợp lệ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Phòng khám đa khoa Cuộc sống và những trường hợp cấp cứu. Người bệnh có thẻ BHYT khi đến khám chữa bệnh được BHXH tỉnh thanh toán với Phòng khám đa khoa Cuộc sống những chi phí khám chữa bệnh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Ngày 9/1/2009, Phòng khám đa khoa Cuộc sống chính thức đi vào hoạt động và thực hiện việc khám chữa bệnh BHYT. Từ năm 2009 đến những tháng đầu năm 2010, số người có đăng ký khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Cuộc sống thời điểm thấp nhất là 11.905 người, cao nhất là 13.157 người gồm đối tượng bảo hiểm bắt buộc, người nghèo, học sinh, sinh viên và bảo hiểm tự nguyện nhân dân.

Theo lời khai ban đầu của bị can Ngô Văn Lùng và Vũ Thị Thu Hồng, cơ quan Công an xác định chỉ từ tháng 1 đến tháng 4/2009, Ngô Văn Lùng và Vũ Thị Thu Hồng đã lập khống 3.170 phiếu thanh toán ra viện qua 2.424 người có thẻ BHYT, tập trung vào các loại đối tượng hưu trí, người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng, người nghèo, cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị ảnh hưởng nhiễm chất độc hóa học.

Tính bình quân mỗi phiếu ra viện khống, vợ chồng Lùng chiếm đoạt được 100 ngàn đồng, tổng cộng họ đã chiếm đoạt 317 triệu đồng qua Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng

T.H.
.
.
.