Hải quan Lạng Sơn chốt ở lối mòn ngăn buôn lậu

Thứ Hai, 12/12/2011, 15:29
Trong những ngày này, lực lượng Hải quan Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm nhiệm vụ ở cửa khẩu, kiên quyết chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các lối mòn xung quanh hai bên cánh gà cửa khẩu, tổ chức chốt chặn 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, các lối mòn...

Vào dịp cuối năm này, Lạng Sơn và các tỉnh phía Bắc trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Từ sáng tới đêm, từng đoàn xe lớn, nhỏ lên biên giới sắm hàng rồi lại tấp nập chuyển về. Mặc dù công tác chống buôn lậu luôn gặp nhiều khó khăn, nhưng 9 tháng đầu năm 2011, các lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý 3.978 vụ buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, bằng 100,45% so với cùng kỳ năm 2010; trị giá hàng hóa tịch thu, thu phạt hành chính và thu thuế đạt trên 40 tỷ đồng.

Trong nhiều năm qua, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm luôn được các lực lượng chức năng trên toàn tuyến biên giới Lạng Sơn triển khai và đã phát huy hiệu quả tích cực. Tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh với 5 chợ thương mại quy mô lớn, hàng trăm cơ sở giao dịch, buôn bán hàng hóa các loại và được hưởng quy chế riêng đối với khu vực biên giới nên việc buôn bán tại đây lúc nào cũng đông đúc.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, hàng hóa tại các chợ, trung tâm thương mại thường chưa thực hiện các thủ tục cần thiết để đủ điều kiện lưu hành nội địa. Nhiều đối tượng đã tổ chức các hoạt động buôn lậu, gây thiệt hại rất lớn cho ngân sách Nhà nước và gây thêm phức tạp về tình hình TTATXH trên địa bàn.

Ngày 9/12, tại cửa khẩu Chi Ma nằm trên địa bàn huyện Lộc Bình, nơi thông thương với cửa khẩu Ái Điểm (Trung Quốc), cư dân biên giới sống đan xen khu vực cửa khẩu, vào thời gian cận Tết, chúng tôi được chứng kiến người dân hai bên qua lại mua bán tấp nập, khiến cho tình hình buôn lậu trên địa bàn có chiều hướng gia tăng phức tạp.

Còn tại ga Đồng Đăng, là ga cấp I liên vận quốc tế nằm trong vành đai biên giới, luôn có rất đông người dân bản địa và người địa phương khác đến buôn bán, vận chuyển thu gom hàng hóa, một số đối tượng lợi dụng mang vác hàng hóa (hàng tiêu dùng, điện tử, vải vóc…) trốn thuế, trốn kiểm tra, kiểm soát bằng lối đường tắt để vào ga, lên tàu.

Xác định tình hình buôn lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Lạng Sơn còn tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày giáp Tết Nhâm Thìn 2012, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, UBND tỉnh Lạng Sơn có kế hoạch chỉ đạo Ban chỉ đạo liên ngành chống buôn lậu của Lạng Sơn (Ban chỉ đạo 127) với các lực lượng chủ công là Công an, Hải quan, Quản lý thị trường luôn xác định công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài; chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, tổ chức lại các tổ, đội, trạm liên ngành cho phù hợp; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Sau 10 năm hoạt động (từ 2001 đến 2011), Ban chỉ đạo 127 đã kiểm tra, xử lý hơn 63.753 vụ buôn lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại, tịch thu hàng hóa trị giá hơn 627 tỷ đồng. Trong đó, các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh đã khởi tố 504 vụ, với 858 đối tượng, buôn lậu, hàng cấm, hàng giả...

Công an huyện Cao Lộc, Lạng Sơn thu giữ pháo nhập lậu.

Từ kết quả này, nhiều đường dây buôn lậu, hàng cấm đã giảm, không để hình thành các tụ điểm, đường dây buôn lậu lớn. Tuy nhiên, theo đánh giá của Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV (PC46) - Công an tỉnh Lạng Sơn, thời gian gần đây, các đối tượng buôn lậu đã chuyển hướng vận chuyển từ đường bộ sang đường sắt.

Nắm chắc tình hình, hiểu rõ thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, PC46 đã tăng cường các biện pháp đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tình trạng lợi dụng chính sách cư dân biên giới để gom hàng của các đối tượng buôn lậu. Trước sự quyết liệt của các lực lượng Công an, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn về cơ bản được kiểm soát.

Trong những ngày này, lực lượng Hải quan Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm nhiệm vụ ở cửa khẩu, kiên quyết chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các lối mòn xung quanh hai bên cánh gà cửa khẩu, tổ chức chốt chặn 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, các lối mòn mà hoạt động buôn lậu hay diễn ra như: khu vực Gốc Bưởi, Gốc Nhãn, đường mòn 386 (thuộc Chi cục Hải quan Cốc Nam quản lý), khu vực Kè Đá (Tân Thanh)…

Việc quyết liệt đấu tranh và nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh luôn được coi là một nhiệm vụ trọng tâm. Quá trình này đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hoàn thiện cơ chế chính sách cũng như sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp, ngành chức năng. Chỉ có vậy, nạn buôn lậu mới được kiểm soát và ngăn chặn, góp phần tích cực vào việc đảm bảo ANCT và giữ gìn TTATXH trên địa bàn

Mạnh Hùng
.
.
.