Hải Phòng: Giá tân dược tăng bất thường

Thứ Sáu, 01/06/2007, 15:05

Tại gần 20 cơ sở kinh doanh tân dược, Sở Y tế Hải Phòng đã phát hiện 19 loại thuốc nội tăng giá, chưa kể giá ngầm của các công ty thường bán ra mà không công khai tại bản kê. Hầu hết các loại thuốc không hề nằm trong danh mục được phép điều chỉnh giá của Bộ Y tế.

Giống như chu kỳ, cứ đầu mùa hè, giá tân dược ở Hải Phòng lại tăng vô tội vạ. Mặc dù đã được Bộ Y tế chấn chỉnh, ngăn chặn nhưng xem ra giá thuốc vẫn ngấm ngầm tự tung tự tác.

Doanh nghiệp tự ý điều chỉnh giá

Dạo qua các cửa hàng bán tân dược của Công ty TNHH Việt Dũng (22 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân) vào bất kể giờ nào cũng thấy đông nghịt khách mua thuốc. Ngay bác sĩ Trần Anh Dũng, Giám đốc công ty này nhiều khi phải tranh thủ trực tiếp tư vấn cho người dùng thuốc và hướng dẫn nhân viên đóng thuốc chuyển đến các địa chỉ đặt hàng qua điện thoại.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Trần Anh Dũng cho biết, cả bán buôn, bán lẻ Công ty Việt Dũng bán trên 1.600 loại thuốc, trong đó có 686 loại thuốc ngoại, còn lại là thuốc nội.

Từ giữa tháng 4 đến nay, công ty buộc phải tăng giá 47 loại thuốc (19 loại thuốc ngoại, 28 loại thuốc nội). Thuốc ngoại tăng giá cao nhất là cảm cúm, Tiffi của Thái Lan, tăng hơn 35%. Thuốc nội tăng giá cao nhất là Poly B (của Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 5) tăng 56%.

Sở dĩ công ty tăng giá thuốc là do nhận được thông báo của các công ty bạn và tham khảo giá thị trường. Trong 47 loại thuốc tăng giá trên, một số loại thuốc đã được phép của Bộ Y tế, còn lại công ty phải tự điều chỉnh theo giá thị trường.

Trở lại với Sở Y tế, dược sĩ Nguyễn Tiến Sơn, Phó trưởng Phòng Quản lý dược thông báo với chúng tôi rằng, từ ngày 16/4 đến nay, trước tình trạng giá tân dược tăng bất thường, Sở Y tế đã tổ chức thanh kiểm tra về giá thuốc biết rõ: Tại gần 20 cơ sở kinh doanh tân dược như các công ty CP, TNHH, chi nhánh các công ty dược địa phương đã phát hiện 19 loại thuốc nội tăng giá, chưa kể giá ngầm của các công ty thường bán ra mà không công khai tại bản kê. Hầu hết các loại thuốc không hề nằm trong danh mục được phép điều chỉnh giá của Bộ Y tế.

Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 1 tăng 12 mặt hàng, Công ty Dược phẩm Thanh Hóa tăng 5 mặt hàng, Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 tăng 9 mặt hàng. Những công ty này có thể coi là Mạnh Thường Quân về kinh doanh thuốc và chưa bao giờ được coi là khan hiếm tất cả các loại tân dược, nhưng giá thuốc tăng chủ yếu bị ảnh hưởng cơ chế thị trường.

Dược sĩ Nguyễn Tiến Sơn nhấn mạnh, nếu tăng từ 3-5% là chuyện bình thường, song thực tế một số doanh nghiệp tự ý tăng giá theo kiểu ăn theo, té nước theo mưa...

Khó kiểm soát

Qua làm việc với 2 dược sĩ Trần Anh Dũng và Nguyễn Tiến Sơn, đều không phủ nhận mỗi mặt hàng thuốc hiện tại phải cõng trên mình quá nhiều chi phí sau khi xuất xưởng. Chưa kể, các khâu trung gian như các nhà phân phối bán buôn cấp 1, 2, 3 và các đại lý bán lẻ phải qua nhiều tầng lớp mới đến người tiêu dùng. Do tổ chức phân phối nhiều khâu, nhiều cửa, nên đến người bệnh, giá một viên thuốc thường tăng gấp nhiều lần, có loại tăng 300%.

Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng giá thuốc tăng bất thường và kéo dài là do thế độc quyền của tân dược. Không ai chữa bệnh không phải mua thuốc. Đặc biệt là những loại thuốc điều trị đặc hiệu, giá thường tăng tỷ lệ thuận với nhu cầu vì không có sản phẩm thay thế.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế Hải Phòng đã có nhiều phương án ngăn chặn, chấn chỉnh các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh tân dược không vì lợi nhuận để lợi dụng nhu cầu của người tiêu dùng về mặt hàng thuốc tự ý tăng giá kiếm lợi. Nhưng các quy định có chặt chẽ đến đâu cũng không kiểm soát nổi sự leo thang giá của tân dược ngay tại các cửa hàng bán thuốc, đại lý và cả công ty kinh doanh loại hàng đặc chủng tân dược.

Bộ Y tế cần có thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý giá thuốc trong từng thời điểm cụ thể, nhằm hoàn chỉnh quản lý giá thuốc bằng pháp lý. Các cơ quan chức năng, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ kiểm tra, điều chỉnh chi tiết làm giảm giá tân dược phục vụ người bệnh, đồng thời sắp xếp lại mạng lưới lưu thông thuốc hợp lý nhưng không độc quyền

Mạnh Hừng
.
.
.