Hà nội: Tuyên án tử hình Giám đốc Công ty cổ phần Hải Phú Sơn
Trong 2 ngày 29 và 30/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Giám đốc Công ty cổ phần Hải Phú Sơn là Phạm Duy Luật (51 tuổi, trú tại 71/366 phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) và Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty Hải Phú Sơn là Phạm Văn Hùng (48 tuổi, ở tại ngõ 48 đường Tây Hồ, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 139, Khoản 4-BLHS.
Ngày 19/5/2003, Công ty cổ phần Hải Phú Sơn (có trụ sở tại phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) được thành lập với nội dung hoạt động thuộc các lĩnh vực: tư vấn đầu tư, sử dụng các nguồn tài chính, môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất, kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ... do Phạm Duy Luật làm Giám đốc cùng với 3 cổ đông khác.
Được biết, tại xã Thạch Bàn (huyện Gia Lâm, Hà Nội) có khu đất rộng trên 8.000m2 do Công ty TNHH Hương Mai quản lý, kinh doanh không có hiệu quả; nên ngày 6/6/2003 Phạm Duy Luật đã làm tờ trình gửi UBND TP Hà Nội, UBND huyện Gia Lâm, UBND xã Thạch Bàn và Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố. Trong tờ trình, Luật tự giới thiệu Công ty cổ phần Hải Phú Sơn là thành viên của Tập đoàn tài chính xuyên Thái Bình Dương (P.P.I) có vốn kinh doanh 15 triệu USD, đủ điều kiện, khả năng tài chính nên xin được cấp khu đất trên để công ty lập dự án đầu tư.
Gần 2 tháng sau, UBND TP Hà Nội đã ra quyết định thu hồi 8.604m2 đất tại xã Thạch Bàn để giao cho Công ty Hải Phú Sơn làm chủ đầu tư lập dự án sử dụng theo quy hoạch. Tuy nhiên, Luật đã không lập bất cứ dự án nào và các thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng có liên quan để đem trình duyệt các cấp có thẩm quyền. Tháng 8/2003, Luật đã tiếp nhận và bổ nhiệm Phạm Văn Hùng làm Trưởng phòng Kinh doanh bất động sản của Công ty với nhiệm vụ trực tiếp thực hiện dự án đất Thạch Bàn.
Với cương vị này, Luật và Hùng đã thống nhất phương thức huy động vốn nhằm chi phí đối ngoại để giành được quyền sử dụng đất Thạch Bàn bằng cách thảo sẵn "hợp đồng huy động góp vốn đầu tư" (có đóng dấu Công ty Hải Phú Sơn); đồng thời thông qua các mối quan hệ nắm bắt và giao dịch những người có nhu cầu mua đất và ký hợp đồng với họ để thu tiền. Chỉ trong vòng 3 tháng, Hùng đã thu tiền của 20 người bị hại với tổng số tiền 7.618 triệu đồng mang về chia nhau.
HĐXX đã tuyên án phạt tử hình đối với Phạm Duy Luật, cộng thêm bản án 17 năm tù trước của Luật (cũng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"), tổng hợp hình phạt chung là mức án tử hình. Phạm Văn Hùng bị tuyên án 12 năm tù giam. Ngoài ra, cả 2 bị cáo còn phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho những người bị hại
