Hà Nội: Tràn lan việc kinh doanh thuốc lá không rõ nguồn gốc

Thứ Tư, 10/12/2008, 14:17
Giống như nhiều mặt hàng ngày giáp Tết Nguyên đán 2009, thuốc lá nhập lậu đang trở nên sôi động do nhu cầu tiêu thụ trên thị trường rất lớn. Theo Chi cục QLTT Hà Nội, hình thức buôn bán kinh doanh thuốc lá ngoại từ nay đến Tết Nguyên đán 2009 có chiều hướng phức tạp và khác mọi năm. Thuốc lá nhập lậu từ mọi con đường về Hà Nội tập kết, rồi tiêu thụ đi các địa bàn khác, trong khi đó việc đấu tranh bắt giữ của các lực lượng chức năng còn quá mỏng.

Liên tục tái phạm

Như Báo CAND đã đưa tin, địa điểm kinh doanh thuốc lá điếu 410 phố Tây Sơn, quận Đống Đa (Hà Nội) đã từng bị Đội QLTT số 3, Chi cục QLTT Hà Nội kiểm tra và tịch thu 130 bao thuốc lá điếu nhập lậu không rõ nguồn gốc cách đây không lâu. Tưởng việc kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính khiến chủ kinh doanh ở đây sẽ rút ra bài học, nhưng quyết định xử phạt này xem ra chẳng thấm tháp vào đâu.

Ngày 8/12/2008, sau một thời gian điều tra trinh sát, Đội QLTT số 1 lại tiếp tục phát hiện chủ cửa hàng này kinh doanh thuốc lá không nguồn gốc. Kiểm tra tại cửa hàng, lực lượng QLTT số 1 đã phát hiện 350 cây thuốc lá 555, 120 cây thuốc ESLE do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn chứng từ. Chủ cửa hàng là Đặng Ngọc Đức khai nhận, toàn bộ số thuốc lá trên được vận chuyển từ Quảng Ninh về bến xe Hà Đông, sau đó đối tượng vận chuyển bằng xe ôm về cửa hàng 410 Tây Sơn tập kết.

Theo ông Nguyễn Công San, Đội trưởng Đội QLTT số 1, thuốc lá nhập lậu có thể được kinh doanh khắp nơi. Những tụ điểm cũ như Lê Thái Tổ - Hàng Hành, Nguyễn Siêu - Hàng Hành, Hàng Buồm, Lê Duẩn… nhiều năm nay vẫn tồn tại khá nhức nhối. Một số tụ điểm mới như Nguyễn Khuyến, Hai Bà Trưng, Trần Xuân Soạn, Đội Cấn… vẫn ngang nhiên hoạt động công khai.

Vào giờ chập tối, đi trên đường Lê Duẩn, chúng tôi chứng kiến cảnh mua bán thuốc lá nhộn nhịp trên đoạn đường này. Mỗi chị phụ nữ đặt một quầy thuốc lá di động bằng tấm bìa carton dày ở ngay rìa đường, thậm chí xuống cả lòng đường để vẫy khách. Hình ảnh này rất giống với khu vực kinh doanh thuốc lá vỉa hè ở phố Hàng Hành, ngoài chợ Hàng Da.

Trong khi đó, vì lợi nhuận, chủ kinh doanh vẫn coi thường pháp luật, xử phạt hôm nay, nhưng mai vẫn tiếp tục kinh doanh. 3 tụ điểm bán thuốc lá không nguồn gốc ở phố Hàng Hành vừa bị Đội QLTT số 4 kiểm tra xử lý vì không có giấy phép kinh doanh thuốc lá, nhưng ngay hôm sau họ lại tiếp tục hoạt động.

Phố Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) nơi có nhiều điểm kinh doanh thuốc lá nhập lậu bị phát hiện. Một cửa hàng kinh doanh thuốc lá ở phố này đã 3 lần bị xử lý vi phạm, trong đó Đội QLTT số 15 kiểm tra 2 lần, thu giữ 700 bao thuốc lá nhập lậu và Đội QLTT số 3 kiểm tra tịch thu 108 bao thuốc lá không có hoá đơn chứng từ.

Thành lập đường dây nóng chống buôn lậu thuốc lá

Theo Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, năm 2008 thuốc lá nhập lậu vào thị trường trong nước là hơn 700 triệu bao, chiếm khoảng 15-20% sản lượng tiêu thụ nội địa. Hà Nội là thị trường tiêu thụ thuốc lá lớn của miền Bắc, do vậy công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá và kiểm soát thị trường được Ban chỉ đạo 127 TP coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Tết Nguyên đán.

Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2008, lực lượng QLTT Hà Nội đã thu được 24.000 bao thuốc lá và hơn 5.000 điếu xì gà. Gần đây, lực lượng QLTT Hà Nội đã kiểm tra được 10 điểm buôn bán thuốc lá lậu, gồm các cửa hàng kinh doanh thuốc lá có giấy phép kinh doanh và các quầy bán thuốc lá vỉa hè đường phố, tịch thu hơn 1.100 bao thuốc lá nhập lậu.

Theo ông San, các loại thuốc lá nhập lậu chủ yếu được tiêu thụ ở những quán bar, vũ trường, nhà nghỉ, cửa hàng bánh kẹo, một số quán nước. Thủ đoạn của các chủ kinh doanh thuốc lá lậu là cất một nơi, kinh doanh một nơi, khi khách có nhu cầu mua thì chạy đi lấy.

Theo nhận định của Ban chỉ đạo 127 TW, tình hình buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất buôn bán thuốc lá giả ngày càng gia tăng với những diễn biến phức tạp. Chính vì thế Ban chỉ đạo 127TW phối hợp với Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam triển khai đường dây nóng 1800.58.58.55 trên cả nước để tuyên truyền, vận động người dân tham gia tố giác các hành vi liên quan đến sản xuất vận chuyển, tàng trữ và kinh doanh thuốc lá giả, thuốc lá lậu.

Tình trạng buôn bán thuốc lá nhập lậu tràn lan, kinh doanh thuốc lá khi chưa được cấp phép đang trở thành vấn đề bức xúc của dư luận Thủ đô.Việc kiểm tra, xử lý hiện nay không xuể, những nơi bị xử lý lại tiếp tục vi phạm do chế tài xử phạt hiện nay không đủ sức răn đe.

Thiết nghĩ ngoài công tác kiểm tra, bắt giữ, cần phân cấp cho chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân không tham gia buôn bán kinh doanh thuốc lá trái phép, đồng thời khuyến khích quần chúng tham gia tố giác tội phạm qua đường dây nóng đã được thiết lập.

Tăng cường kiểm soát thuốc lá nhập lậu

Để công tác chống buôn lậu và sản xuất, kinh doanh thuốc lá giả có hiệu quả lãnh đạo các Bộ: Công thương, Công an, Tài chính và Ban chỉ đạo 127 các địa phương căn cứ kế hoạch tập trung chỉ đạo các lực lượng triển khai tốt các tuyến: Biên giới đất liền, biển, đường sắt, hàng không và bưu điện. Tập trung các địa bàn trọng điểm như: TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn…

Theo quy định hiện hành việc vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu có trị giá trên 100 triệu đồng mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên các đối tượng này thường xé lẻ hàng hóa để đối phó.

Để đẩy mạnh công tác chống buôn lậu thuốc lá điếu, thuốc lá giả, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam kiến nghị: Đưa thuốc lá nhập lậu vào danh mục hàng hóa cấm kinh doanh; loại bỏ mặt hàng thuốc lá ra khỏi chính sách ưu đãi cư dân biên giới.

Ngoài ra, Thông tư 75/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính, trong quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc, khó khăn nên đề nghị tiếp tục thực hiện cơ chế huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả từ ngày 1/1/2009 cho đến khi có thông tư chính thức thay thế hoặc chỉnh sửa Thông tư 75/2007/TT-BTC.

Nguồn kinh phí huy động trên dùng để hỗ trợ cho tập thể, cá nhân có đóng góp trong công tác bắt giữ, tịch thu thuốc lá lậu và thuốc lá giả. Mức hỗ trợ cho tất cả các loại thuốc lá bị bắt giữ và được tiêu hủy là 1.000đ/bao. Ngoài ra, hỗ trợ thêm 100đ/bao chi phí tiêu hủy…                                    

T.H

Trần Hằng- An Bình
.
.
.