Hà Nội:

Quản lý chặt để không xuất hiện nhà “siêu mỏng, siêu méo”

Thứ Hai, 01/12/2014, 09:19
Theo UBND TP Hà Nội, tính đến nay, sau 5 đợt xử lý, trên địa bàn TP còn 177 nhà “siêu mỏng, siêu méo” trong đó quận Ba Đình (69 trường hợp); Đống Đa (27); Tây Hồ (23); Hai Bà Trưng (18)…

Trong số này, các ban ngành của Hà Nội đã đề xuất phương án xử lý: Giữ nguyên hiện trạng đối với 98 nhà; hạ độ cao 5 nhà; chỉnh trang, hợp khối kiến trúc 39 nhà và thu hồi 35 trường hợp.

Cũng theo báo cáo của các đơn vị, có 130 trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng tại 2 bên tuyến đường vành đai II trong đó có 77 trường hợp đã GPMB nhưng chưa xây dựng công trình “siêu mỏng, siêu méo”; 53 trường hợp chưa xuất hiện (chưa GPMB, mới tồn tại trên giấy) tại 2 quận Đống Đa, Ba Đình. Đối với các trường hợp chưa GPMB, các quận đã lên danh sách để có phương án xử lý, không để phát sinh công trình “siêu mỏng, siêu méo”.

N.Yến
.
.
.