Hà Nội: Loạn thị trường kính mắt

Thứ Năm, 22/07/2010, 14:01
Sau một thời gian chìm lắng, gần đây, trên nhiều tuyến đường thuộc địa phận thành phố Hà Nội lại tái xuất tình trạng "loạn" thị trường kính mắt. Vô số các cửa hàng kinh doanh kính mắt cố định, bán dạo "mọc lên như nấm" khiến người tiêu dùng lạc vào "mê hồn trận"…

Kính không rõ nguồn gốc…"đại náo" đường phố

Rảo bước qua các tuyến phố thuộc TP Hà Nội như: Láng, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Giải Phóng… ta dễ dàng bắt gặp vô số cửa hiệu, sạp - quầy kinh doanh kính thuốc, kính thời trang. Số lượng người tiêu dùng lui tới các điểm này luôn tập trung đông. Nguyên nhân cũng bởi nhu cầu mua, trao đổi, cũng như sử dụng kính "xịn" nhưng có giá thành rẻ của một bộ phận không nhỏ người dân sống trên địa bàn cao. Thế nhưng, có một thực tế đang tồn tại, đó chính là nguồn gốc, chất lượng đi kèm với số kính được cho là thời trang, chữa bệnh (cận, viễn, lão - PV) này đang thực sự đáng báo động.

Để kiểm định thực tế, một ngày đầu tuần, chúng tôi có mặt trên trục đường Láng  - Hòa Lạc. Mặc dù đây không phải tuyến đường được coi là trung tâm, nội đô, tuy nhiên số lượng các "cửa hàng" kinh doanh kính thời trang, kính thuốc tọa lạc hai bên đường lên đến hàng chục.

Tại các điểm này, hầu hết các chủng loại kính bán cho khách hàng đều không rõ nguồn gốc. Có chăng, "phiếu" bảo hành cũng chỉ là những lời nói mà chủ sạp "nhả" ra, đại loại như: "Kính nhập từ nước ngoài"; "Không xịn không lấy tiền"… Tại đây, chủ các sạp thường quảng cáo sản phẩm của mình là hàng xịn, xách tay từ nước ngoài mang nhãn hiệu nổi tiếng như: Gucci (GG1607); Dior (0123); Carrera (CA7497)… về chỉ có giá dao động từ 30-70 ngàn đồng/chiếc.

"Mục sở thị" những điều này, chúng tôi không khỏi "choáng" bởi trên thực tế, giá của nó lên đến hàng chục thậm chí cả trăm USD. Đáng chú ý, ngay tại các sạp này, nhiều chủ hàng còn cho biết, cửa hàng mình còn kiêm dịch vụ cung cấp kính cận, lão, viễn… trong khi sạp không hề được trang bị bất cứ một dụng cụ kỹ thuật đo mắt nào.

Không chỉ tại các sạp kinh doanh kính dạo, trên địa bàn thành phố hiện mọc lên vô số các cửa hàng cố định buôn bán kính thuốc, thời trang. Chất lượng đi kèm với nó luôn trong tình trạng bị bỏ ngỏ. Khảo sát mới đây của chúng tôi, tuy chưa đầy đủ, song số lượng các cửa hiệu, quầy kinh doanh kính thuốc, kính thời trang trên địa bàn TP Hà Nội cũng lên tới con số hàng trăm. Câu hỏi được đặt ra ở đây không gì khác chính là: "Liệu người tiêu dùng khi mua kính trên thị trường có phải cảnh giác?".

Người tiêu dùng cần cảnh giác trước các loại kính không rõ nguồn gốc.

Người tiêu dùng nên tự bảo vệ mình

Tìm hiểu sâu về vấn đề này, chúng tôi được biết, một trong những nguyên nhân khiến số lượng các quầy, sạp kinh doanh kính không rõ nguồn gốc tràn lan như hiện nay chính do bởi tâm lý "mua nhanh với giá rẻ" của không ít người tiêu dùng. Thế nên, tuy đứng trước những sản phẩm - kính không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm định chất lượng, người tiêu dùng vẫn "chẹp môi" bỏ tiền túi ra mua. Để rồi khi hệ lụy xảy ra thì đã… quá muộn.

Một khảo sát, kiểm tra mới đây của Viện Đo lường Việt Nam phối hợp với các đơn vị hữu quan cho thấy, nhiều loại kính mắt đang bày bán trên thị trường hiện nay không đảm bảo đúng thông số chất lượng, quang học quy định; nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm thì không rõ ràng…

Đáng chú ý, trong số này, có nhiều loại mẫu mặc dù gắn mác "hàng hiệu" - nhập từ nước ngoài về tuy nhiên trên thực tế lại không hề có tem của nhà nhập khẩu, phân phối sản phẩm. Nhiều máy đo hiện trạng mắt người tiêu dùng cho chỉ số sai, vượt quá tiêu chuẩn cho phép...

Trao đổi với chúng tôi, các bác sĩ chuyên khoa Mắt - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội cho biết: Nếu không đeo đúng thông số kính mắt phù hợp với thể trạng của mình cũng như việc sử dụng kính không rõ nguồn gốc, chất lượng bị bỏ ngỏ, ta sẽ có cảm giác đau đầu, mỏi mắt, chóng mặt… Hình ảnh bên ngoài theo đó bị biến dạng. Thậm chí, nếu sử dụng lâu dài, ta còn bị nhức mắt, gây loạn thị, thị lực giảm, đục thủy tinh thể, nguy cơ bị tật khúc xạ luôn tiềm ẩn…

Cũng theo các bác sĩ chuyên khoa Mắt - Bệnh viện Đa khoa xanh Pôn Hà Nội khuyến cáo, người tiêu dùng nên cẩn trọng khi tìm mua kính thời trang, kính thuốc. Không nên ham rẻ mua các loại kính không nhãn mác, không rõ nguồn gốc chất lượng, giấy bảo hành không được đính kèm.

Đứng trước thực tế trên, hơn lúc nào hết, bên cạnh việc các cơ quan chức năng cần thắt chặt công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm hữu quan, người tiêu dùng phải biết bảo vệ mình, tránh để tình trạng "mất bò mới lo làm chuồng"

Trần Huy
.
.
.