Hà Nội: Đề nghị truy tố 6 đối tượng chiếm đoạt tiền tỷ của Vinamilk
Ngày 30/7, cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ vụ án tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Chi nhánh Công ty cổ phần Sữa Vinamilk tại Hà Nội (có trụ sở tại phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình).
Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị Viện KSND TP truy tố 6 đối tượng là nhân viên Chi nhánh gồm: Lê Minh Tuấn, 39 tuổi, trú ở đường Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng; Chu Thủy Chi, 39 tuổi, trú ở phố Hà Trung, quận Hoàn Kiếm; Trần Văn Tiến, 39 tuổi, trú ở phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm; Phạm Văn Hoàn, 38 tuổi, trú ở Hải Châu, Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Nguyễn Ánh Dương, 33 tuổi, trú ở tập thể Bắc Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy và Nguyễn Hồng Quang, 37 tuổi, trú ở tổ 25, Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng.
Theo kết luận điều tra, Chu Thủy Chi được Ban kế toán phân công làm thủ quỹ phụ trách công nợ của các lái xe, có nhiệm vụ kê thu số tiền của lái xe và lập thành mã ký hiệu riêng từng mặt hàng.
Vào giữa năm 2004, khi Công ty cổ phần Sữa Việt Nam thay đổi phần mềm hệ thống kế toán tại chi nhánh Hà Nội đã phát hiện các công nợ của lái xe trong tháng 5 và tháng 6/2004 vẫn chưa được chị Chi thanh toán.
Anh Nguyễn Duy Hùng là thành viên Ban kế toán đã trực tiếp gặp chị Chi để hỏi rõ sự việc. Chị Chi thừa nhận đã giúp anh Lê Minh Tuấn (thuộc Ban vận chuyển) giấu mã số bảng kê thu tiền của lái xe nên không nộp tiền vào quỹ.
Tổng bảng kê bị giấu là 394 bộ tương ứng 4,854 tỷ đồng. Sau khi kiểm tra các công nợ và khách hàng phải trực tiếp thanh toán đã khớp với số tiền của 394 bảng kê mà chị Chi giấu đúng là 4,854 tỷ đồng.
Quá trình điều tra đã xác định anh Tuấn lợi dụng mối quan hệ thân thiết với chị Chi, cũng như lợi dụng số người tin tưởng nhờ nộp tiền vào quỹ, nhưng anh Tuấn không mang tiền nộp về công ty mà chiếm đoạt.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được và các bảng thu tiền của lái xe mà chị Chi đã cất giấu, CQĐT xác định, tháng 5 và tháng 6/2004, anh Tuấn đã chiếm đoạt 4,797 tỷ đồng của Công ty Sữa Việt Nam, chị Chi không thực hiện theo đúng nguyên tắc và vẫn giúp cho anh Tuấn nợ tiền hàng dẫn đến cá nhân anh Tuấn sử dụng số tiền nói trên vào việc chơi lô đề, cờ bạc.
Còn đối với các anh: Tiến, Hoàn, Dương, Quang, là người được giao tài sản hàng ngày để quản lý nhưng không thực hiện việc giao nộp tiền đầy đủ về cơ quan theo quy định. Đó là hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản của công ty
