Gian lận tuổi vàng tại Tràng Tiền Plaza

Thứ Hai, 12/12/2005, 07:31

Hành vi gian lận tuổi vàng vừa được phát hiện tại một quầy kinh doanh vàng bạc, đá quý cao cấp ở Tràng Tiền Plaza đã đặt ra vấn đề bức thiết: Thị trường vàng bạc, đá quý lâu nay bị buông lỏng quản lý?

10h ngày 9/12, Trung tâm Thương mại Tràng Tiền Plaza sáng choang ánh đèn. Bỗng một số nhân viên của Công ty Kinh doanh vàng trang sức và đá quý cao cấp Hương Tiến nhốn nháo khi thấy lực lượng Quản lý thị trường và Cảnh sát kinh tế xuất hiện. Cùng lúc ấy, ngay gian hàng gần đó, một mũi kiểm tra liên ngành khác đã bất ngờ kiểm tra Công ty TNHH Kim Hương.

Chưa đầy 1h sau, khách hàng Bùi Mạnh Hùng, ở xóm Chiềng, xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đến Công ty Hương Tiến yêu cầu trả lại vàng do kém chất lượng. Theo anh Hùng thì ngày 19/10/2005, anh đến Công ty Hương Tiến mua một chiếc lắc tay bằng vàng trắng, tờ phiếu bảo đảm ghi chất lượng vàng là 18k, trọng lượng là 8,21g. Do nghi ngờ, anh Hùng đã mang chiếc lắc đó đi giám định thì chất lượng, hàm lượng và khối lượng đều không đúng với thực tế ghi trong phiếu bảo đảm.

Theo Trung tá Trần Đình Đậu, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV CATP Hà Nội thì đây là hành vi gian lận tuổi vàng, trong hoá đơn ghi 18K nhưng kiểm tra chỉ có 13,8K - 14K. Suốt 3 giờ kiểm tra, đã có rất nhiều khách hàng đến yêu cầu trả lại vàng. Chị A.B., ở Giảng Võ, Ba Đình được tin Công ty Hương Tiến bị kiểm tra đã vội vã tìm đến để xem thực hư thế nào.

Chị cho biết: "Tôi mua của Công ty Hương Tiến 2 chiếc nhẫn kim cương và một mặt dây chuyền. Hiện tại tôi rất hoang mang vì không biết số nữ trang mình mua có bị gian lận tuổi vàng và kim cương không?". Lực lượng liên ngành đã tạm giữ 300 dây chuyền, vòng vàng các loại để đem đi giám định chất lượng.

Cần có trung tâm giám định vàng đủ uy tín

Theo nhận định của Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV  thì thị trường vàng bạc tại Hà Nội trong thời gian qua xảy ra nhiều tình trạng gian lận tuổi vàng và bán với giá không thực, trọng tâm là ở các hiệu kinh doanh cầm đồ, các trung tâm thương mại lớn và ngoại thành.

Một số công ty còn gian lận về lượng (số gam), người tiêu dùng không phân biệt được đâu là vàng Ý, vàng Nga hay Hồng Kông, ngoại trừ là người hiểu biết tương đối. Cách đây không lâu, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV kiểm tra một hiệu kinh doanh cầm đồ ở phố Đặng Dung đã phát hiện chủ hiệu này đặt hàng bên trong bọc chì và đồng, bên ngoài là vàng trắng.

Trong 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng bị Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV kiểm tra từ đầu năm đến nay, hầu như doanh nghiệp nào cũng vi phạm. Gian lận tuổi vàng đã xảy ra, liệu trên thị trường đã có gian lận về tuổi của kim cương, đá Rubi? Theo nhận định của Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV thì điều đó cũng không ngoại trừ. Theo ông Nguyễn Công San, Đội trưởng Đội QLTT số 1 thì đây mới là bước đầu thực hiện kế hoạch liên ngành của thành phố, nhằm bình ổn thị trường vàng bạc trên địa bàn Thủ đô

Trần Hằng - An Bình
.
.
.