Giám đốc Công ty Chế biến xuất khẩu Ngô Quyền chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Sau hơn một năm tiến hành xác minh điều tra, ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã làm rõ nhiều hành vi vi phạm của Giám đốc Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty Chế biến xuất khẩu Ngô Quyền).
Xác minh đơn thư tố giác của quần chúng, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện Công ty Chế biến xuất khẩu Ngô Quyền có hành vi vi phạm pháp luật. Quá trình thu thập tài liệu chứng cứ xác định: Ông Nguyễn Văn Tin, Giám đốc Công ty Chế biến xuất khẩu Ngô Quyền là đầu mối chính trong các hành vi tiêu cực.
Công ty Chế biến xuất khẩu Ngô Quyền được cổ phần hóa vào tháng 4/2005, vốn Nhà nước có 20% do Công ty Thương mại Kiên Giang góp vốn. Nguyễn Văn Tin là cán bộ Công ty Thương mại Kiên Giang được cử làm đại diện và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Bí thư chi bộ của Công ty.
Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty Chế biến xuất khẩu Ngô Quyền, Nguyễn Văn Tin đã chỉ Phòng Kế hoạch xây dựng giá mua nguyên liệu để trình cho ông ta duyệt. Theo lệnh Giám đốc, Phòng Kế hoạch dựa vào nhu cầu mua nguyên liệu để sản xuất và thị trường giá cả nguyên liệu để xây dựng giá mua. Khi ký duyệt, ông Tin căn cứ vào giá mua nguyên liệu thay đổi hàng ngày trên thị trường và điều chỉnh giá mua nguyên liệu cho phù hợp để Công ty Chế biến xuất khẩu Ngô Quyền sản xuất có lãi. Đồng thời giao cho bộ phận kinh doanh nhận hàng theo giá Giám đốc Tin đã duyệt.
Từ đó, Giám đốc Nguyễn Văn Tin đã lợi dụng quyền hạn của mình trong việc quyết định giá mua nguyên liệu thủy sản, trực tiếp móc nối thông đồng "tuyển chọn" một số thương lái để giao dịch, nhằm nâng giá mua ghẹ nguyên liệu lên 2.000đ/kg và mực nguyên liệu 5.000 đ/kg so với giá mua thực tế, yêu cầu khách hàng khi xuất hóa đơn ghi đủ giá thỏa thuận. Đến khi nhận tiền thì "hồi" lại số tiền nâng giá theo thỏa thuận cho riêng ông Tin.
Thời gian đầu khách hàng trả tiền mặt theo thỏa thuận cho ông Tin, về sau sợ bị phát hiện nên ông ta ủy quyền cho bà Trần Thị Liễu là người quen mở tài khoản tại chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và sử dụng dịch vụ thẻ ATM để khách hàng chuyển tiền vào tài khoản, sau đó ông Tin rút tiền từ thẻ ATM.
Với những thủ đoạn như vậy, từ tháng 7/2005 đến ngày bị tạm giữ, Nguyễn Văn Tin đã thông đồng với Vương Thị Gái, chủ doanh nghiệp tư nhân Thiên Hưng; Vương Thị Nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân An Toàn; Nguyễn Văn Tuệ, ngụ 438 đường Lâm Quang Ky, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; Trần Văn Hải, ngụ tại thị trấn Ghành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, chiếm đoạt của Công ty Chế biến xuất khẩu Ngô Quyền 312.500.000đ.
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tin đã thừa nhận hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi
