Giá sữa ngoại nhập ở Việt Nam cao nhất thế giới

Thứ Tư, 08/07/2009, 08:34

Các cơ quan quản lý Nhà nước ít nhiều có trách nhiệm trong việc để giá sữa bột trên thị trường Việt Nam cao nhất thế giới. Đấy là ý kiến nhận được sự đồng tình của một số đại biểu tham dự Hội thảo Giá sữa và vấn đề kiểm soát do Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) tổ chức ngày 7/7.

Sữa bột nhập khẩu chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra khá cao

Từ khảo sát của lực lượng quản lý thị trường (QLTT), ông Vương Trí Dũng, Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội cho biết: Hầu hết các loại sữa bột trẻ em nhập khẩu đều có chênh lệch giá mua vào và giá bán lẻ khá cao. Ví như, sữa Enfa Grow A+ của công ty Mead Johnson loại 900g chênh lệch tới 242%. Sữa Dugro Gold loại 800g của Công ty Dumex chênh lệch 285%. Sữa Gain, Pedia Sure, Ensure của Công ty Abbott loại 400g chênh lệch từ 220-246%. Thấp nhất là sữa Milex loại 400g của công ty Arla Foods cũng chênh lệch 30% dù giá bán thực tế cũng cao như các loại sữa nêu trên.

TS Vũ Thị Bạch Nga, Trưởng ban Bảo vệ Người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) cũng nêu rõ: Giá hầu hết các mặt hàng sữa bột nguyên hộp ở Việt Nam cao hơn ở Thái Lan từ 20-60%, có trường hợp cao hơn 100%.

Trong khi đó, theo TS Vũ Thị Bạch Nga, khảo sát sữa bột nguyên hộp nhập khẩu của hơn 100 loại sữa khác nhau thuộc 10 hãng sữa nước ngoài cho thấy: Mức thuế suất trung bình đối với bột nguyên liệu và nguyên hộp nhập khẩu vào nước ta không quá 10%, thấp hơn nhiều so với thuế nhập khẩu vào Thái Lan. Đây là điều hết sức bất hợp lý.

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra sữa bột trên thị trường.

Tại Indonesia, Malaysia lại có thuế nhập khẩu thấp hơn so với Việt Nam (thuế ở các nước này dao động từ 0-5%). Tuy nhiên, nếu giá bán lẻ sữa ở Việt Nam có đắt hơn các nước kia vì thuế thì cũng chỉ dao động ở mức 0-10% là được. Nhưng giá sữa ở Việt Nam thường cao hơn 25-30%, cá biệt tới hơn 150% so với IndonesiaMalaysia. Giá sữa nhập khẩu ở Việt Nam rõ ràng cao hơn so với nhiều nước trong khu vực, nhất là các nước có điều kiện sống tương tự như Thái Lan, MalaysiaIndonesia.

Ông Vương Trí Dũng đưa ra ví dụ: Kiểm tra chứng từ lô hàng Ensure nhập khẩu từ Thái Lan (không phải do nhà phân phối chính thức nhập khẩu) nhận thấy giá gốc lô hàng so với giá gốc của nhà phân phối nhập khẩu cao hơn gần 96%. Thế nhưng, giá bán lại thấp hơn giá của nhà phân phối 26%. Điều này khiến nhà phân phối chính thức nghi là sữa giả nhãn mác và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc kiểm tra. Nhưng thực chất đây chỉ là lô hàng nhập khẩu song song.

Như vậy, dưới góc độ của lực lượng QLTT, ông Dũng khẳng định: Vấn nạn giá sữa bị đẩy lên quá cao sẽ được giải quyết triệt để nếu làm sáng tỏ quá trình chênh lệch bất thường giữa giá gốc nhập khẩu và giá bán lẻ của các DN liên quan. Trước thực trạng này, một số đại biểu đã đưa ra câu hỏi: Có hay không sự tiếp tay, thiếu trách nhiệm của các cơ quan quản lý dẫn đến sự chênh lệch giá?

Sữa sản xuất trong nước, nhưng nguyên liệu hoàn toàn nhập ngoại

Ông Vũ Công Chính, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính bày tỏ quan điểm: Chất lượng sữa và hàm lượng các chất dinh dưỡng, thành phần của sữa là một vấn đề đang được quan tâm. Đây là tiêu chí để NTD so sánh và lựa chọn giữa sữa bột ngoại và sữa sản xuất trong nước. NTD trong nước luôn có nhu cầu dùng sữa ngoại vì quan niệm sữa nhập tốt hơn sữa nội. Đây chính là nghịch lý cần loại bỏ vì sữa bột sản xuất trong nước nhưng nguyên liệu hoàn toàn là nhập ngoại. Có nhiều loại sữa nội có thành phần tương đương sữa ngoại nhưng giá lại rẻ hơn gấp nhiều lần

N.H.S.
.
.
.