Giả danh trung tâm nghiên cứu để lừa bán hàng
Cả tin mắc bẫy
Bà Nguyễn Thị Hải ở TP Hải Dương được một thanh niên cung cấp bảng báo giá một số sản phẩm, trong đó có một sản phẩm là thuốc diệt muỗi và bột thông cống. Anh này đề nghị bà làm đại lý bán hàng cho Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học và môi trường (tên như trong bảng báo giá, có dấu và tên Giám đốc trung tâm là Nguyễn Văn Năm).
Trên gói bột thông cống có in giá thành sản phẩm là 30.000 đồng. Để lấy lòng tin của bà Hải, anh ta báo giá bán buôn cho bà chỉ là 25.000 đồng. Còn vỉ thuốc diệt muỗi có giá 50.000 đồng (trên vỉ thuốc diệt muỗi không in giá bán). Bà Hải nhẩm tính, nếu mua giá rẻ mà vẫn bán với giá in trên bao bì thì cũng lãi được kha khá.
Khi bà Hải đang phân vân chưa biết nên đặt mua số lượng bao nhiêu thì bà nhận được một cuộc điện thoại đặt mua 2.000 gói thuốc diệt muỗi. Cả tin, bà Hải ngỏ ý mua luôn 2.000 gói của anh thanh niên kia. Nhưng anh này nói rằng hàng đang khan hiếm, hiện chỉ có 1.000 gói thuốc diệt muỗi. Cứ tưởng kiếm được món hời, bà Hải xuất ngay 50 triệu đồng để mua 1.000 gói thuốc diệt muỗi, đáp ứng đơn đặt hàng của người gọi điện vừa nãy. Giao hàng và tiền xong, người tự xưng là nhân viên của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và môi trường chào bà Hải và hẹn: “Nếu có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho ông Năm theo số…”.
Sau khi người bán hàng đi khỏi, bà Hải gọi điện lại cho người đặt hàng thì không thấy người này nghe máy. Nhiều lần bà kiên nhẫn gọi lại cũng không được. Định thần suy nghĩ và nói chuyện với người nhà, bà Hải đã nhận ra mình bị lừa. Bà gọi vào số máy điện thoại mà người bán hàng để lại thì thấy có tín hiệu nhưng không ai trả lời. Tìm điện thoại trên bao bì gói thuốc diệt muỗi có địa chỉ ở TP Hồ Chí Minh, bà cũng gọi mãi mà không thấy có người nhấc máy. Giờ đây nhìn đống thuốc diệt muỗi chất đầy nhà, bà Hải chẳng biết phải giải quyết với nó thế nào. Bà đã mắc bẫy một màn kịch được giăng sẵn.
![]() |
|
Giấy báo giá thật (bên trái) và giấy báo giá giả (bên phải). |
Ngoài trường hợp của bà Hải, từ năm 2009, Đường dây nóng Báo CAND cũng đã nhận được thông tin của các nạn nhân phản ánh bị sập bẫy lừa bán hàng ở các tỉnh phía Bắc như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hưng Yên… Các đối tượng dùng giấy báo giá phôtô có đóng dấu đề chữ “Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học và môi trường” thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam để làm tin bán hàng. Trên các tờ báo giá này đều nêu địa chỉ của trung tâm là số 9 Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Mạo danh địa chỉ và con dấu để lừa bán hàng giá cao
Để làm rõ nguồn gốc của những bảng báo giá và thực hư việc bán hàng của một số người phản ánh tới Báo CAND, ngày 27/10, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Đinh Văn Kiếm, Trưởng phòng Hành chính, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học và môi trường, Công ty Công nghệ hóa sinh Việt Nam.
![]() |
|
Sản phẩm của Trung tâm CNSH & MT có in giá 30.000đ bị mang đi làm “mồi nhử” để bán sản phẩm khác. |
Ông Kiếm khẳng định: “Chúng tôi cũng là nạn nhân của trò lừa đảo này. Các đối tượng đã dùng địa chỉ, số điện thoại của chúng tôi in trên bảng báo giá giả để lừa đảo bán hàng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi phải nghe điện thoại và tiếp khách là nạn nhân của cái bẫy lừa đảo này. Thậm chí, có trường hợp tưởng là chúng tôi lừa đảo nên đưa cả côn đồ đến uy hiếp người của trung tâm”.
Ông Kiếm cung cấp cho chúng tôi bảng báo giá thực của trung tâm và những bảng báo giá giả mà người dân chuyển đến. Những bảng báo giá giả đều có một loại thuốc diệt ruồi muỗi mức giá 50.000 đồng – 60.000 đồng. Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học và môi trường không có sản phẩm này. Đối tượng dùng những gói bột thông cống của trung tâm có in giá sẵn để làm mồi, nhử người tiêu dùng mua thuốc trừ ruồi muỗi không in giá, đánh lừa người tiêu dùng. Ông Kiếm cũng cho biết thêm, loại thuốc trừ ruồi, muỗi mà người dân mang đến theo ông được biết thì có giá tiền thấp hơn nhiều lần mức giá 50.000 đồng – 60.000 đồng/vỉ.
“Công ty chỉ cho phép các cộng tác viên của công ty đi truyên truyền và bán lẻ các sản phẩm của công ty sản xuất theo đúng báo giá có dấu đỏ. Các cộng tác viên không được phép đi đặt quảng cáo, hoặc mở đại lý ở bất cứ đâu. Các cộng tác viên phải có thẻ cộng tác viên, có ảnh, số thẻ, số chứng minh nhân dân. Số nạn nhân gọi điện đến công ty hỏi về việc này có khá nhiều, không chỉ ở các tỉnh mà ở ngay Hà Nội cũng có nạn nhân mắc bẫy lừa. Đầu năm 2011, một tiểu thương ở chợ Đồng Xuân bị đối tượng dùng thủ đoạn như trên bán hàng với số tiền lên tới 100 triệu đồng” – ông Kiếm cho biết.
Đại diện Công ty Công nghệ hóa sinh Việt Nam cho biết, trước tình trạng bán hàng giả danh gây tổn hại đến uy tín, công ty đã có đơn gửi cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội làm rõ vụ việc để bảo vệ uy tín của công ty, đồng thời bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng


