Giá cả sẽ tăng lên trong tháng 3

Thứ Hai, 16/03/2015, 09:01
Cục Quản lý giá dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2015 giảm 0,05% so với tháng 1/2015. Nếu tính từ năm 2000 đến nay thì đây là năm đầu tiên có CPI tháng 2 giảm so với tháng trước.

Tuy nhiên, tháng 3 là thời điểm của lễ hội, nhu cầu đi lại, tiêu dùng thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình khả năng sẽ tiếp tục tăng; giá thóc, gạo có xu hướng tăng tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long do tác động của việc mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo; giá thức ăn chăn nuôi có thể tăng do giá nguyên liệu tăng; giá điện, xăng dầu, dịch vụ công... tiếp tục được quản lý, điều hành theo cơ chế thị trường.

Bởi vậy, dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2015 có thể tăng nhẹ so với tháng 2/2015.

H.A.
.
.
.