GDP của Việt Nam vượt 1.000 USD/người

Thứ Sáu, 02/01/2009, 16:27
Sáng 31/12/2008, Tổng cục Thống kê đã chính thức công bố số liệu thống kê kinh tế- xã hội năm 2008. Con số GDP tuyệt đối của cả nước năm 2008 đạt 1.487 ngàn tỷ đồng. Như vậy, với dân số Việt Nam khoảng 86.160 ngàn người thì GDP trung bình của mỗi người dân đạt khoảng 17 triệu đồng.

Năm 2008, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,23% so với năm 2007, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,79%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,33%; khu vực dịch vụ tăng 7,2%.

Trong 6,23% tăng trưởng chung của nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 0,68 điểm phần trăm; công nghiệp, xây dựng đóng góp 2,65 điểm phần trăm và dịch vụ đóng góp 2,9 điểm phần trăm.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước năm nay tuy thấp hơn tốc độ tăng 8,48% của năm 2007 và mục tiêu kế hoạch điều chỉnh là tăng 7%, nhưng trong bối cảnh tài chính thế giới khủng hoảng, kinh tế của nhiều nước suy giảm, mà nền kinh tế nước ta vẫn đạt tốc độ tăng tương đối cao như trên, là một thành tựu lớn, tạo điều kiện thuận lợi để giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách trong năm tăng hơn 26%, bằng 123,8% dự toán năm. Tổng chi ước tăng 22,3%. Bội chi ngân sách chỉ bằng 97,5% mức dự toán đã được Quốc hội thông qua đầu năm.

Theo tính toán, với giá USD hoạch toán trung bình của năm 2008 là 16.700 đồng/USD thì GDP trung bình của người dân Việt Nam đã đạt 1.024 USD/người (năm 2007 là 833 USD/người). Tuy nhiên, năm 2008, lạm phát tính qua chỉ số CPI đã lên đến 19,89% còn USD mất giá 2.35%. Nếu giá cả tăng và USD mất giá như năm 2007, thì GDP bình quân chỉ ở mức 900 USD/người.

"Mức thu nhập vượt ngưỡng 1.000USD này không đáng vui mừng và Việt Nam vẫn chưa vượt qua được ngưỡng nước nghèo" ông Bùi Bá Cường - Vụ trưởng Vụ Thống kế tài khoản quốc gia cho biết.

Được biết, tổng nguồn vốn kích cầu lên đến khoảng 6 tỷ USD, nhưng trong đó chỉ có 1 tỷ USD dành để kích cầu đầu tư. Như vậy, Bộ Kế hoạch - Đầu tư chỉ phụ trách phần 1 tỷ USD kích cầu đầu tư, phần còn lại cho Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ ngành khác thực hiện. Bộ này cho biết, hiện nay họ đang xây dựng đề án và chương trình thực hiện

PV
.
.
.