Đua nhau “đầu độc” sông Đa Độ
Qua công tác trinh sát, lực lượng Cảnh sát Môi trường TP Hải Phòng được nhân dân phản ánh, từ nhiều năm nay, nhiều cơ sở sản xuất bên bờ sông Đa Độ đã ngang nhiên xả thẳng nước thải chưa qua xử lý ra sông, làm thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và gây ô nhiễm môi trường nguồn nước.
Trước tình hình trên, vào hồi 9h30' ngày 28/10, Đội 3, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 4 cơ sở sản xuất rau câu bên bờ sông Đa Độ, thuộc địa bàn thôn Quán Rẽ, xã Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bảo vệ môi trường bao gồm: doanh nghiệp tư nhân của ông Ngô Tuấn Việt, 59 tuổi, ở số 1/40 đường Tây Sơn, phường Trần Thành Ngọ, Kiến An; cơ sở sản xuất Huy Hồng do Vũ Thị Hồng, 37 tuổi, ở Phù Liễu, quận Kiến An, Hải Phòng làm giám đốc; cơ sở sản xuất của ông Nguyễn Văn Hộ, 58 tuổi, ở 354 Trần Tất Văn, phường Tràng Minh, Kiến An và cơ sở của ông Phạm Công Ánh, 56 tuổi, ở số 98, đường Hà Nội, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.
Đây là 4 doanh nghiệp chuyên sản xuất rau câu, nằm cạnh nhau.
Để tẩy rửa rau câu, các doanh nghiệp này phải dùng 4 loại hoá chất độc hại gồm dung dịch sút, dung dịch Giaven, Axít Clohyđric và Axít dyric. Những hoá chất dư thừa và tạp chất khác không hề được xử lý và được họ xả trực tiếp ra ruộng, mương và sông Đa Độ, làm chết lúa, hoa màu, gây ô nhiễm nước sông. Qua kiểm tra, ước tính 4 cơ sở sản xuất đã xả khoảng 320m3 nước thải/ngày.
Cùng thời điểm kiểm tra các hộ sản xuất rau câu, các trinh sát còn phát hiện Công ty TNHH Công Thành chuyên sản xuất hạt nhựa ở ngay cạnh cũng vi phạm Luật Bảo vệ môi trường hết sức nghiêm trọng. Công ty Công Thành do bà Trần Thị Huyền làm Giám đốc.
Doanh nghiệp này không hề có văn bản đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, hợp đồng thu gom rác thải, phế liệu và đặc biệt cũng xả trực tiếp nước thải có lẫn tạp chất bẩn, hoá chất tẩy rửa nguyên vật liệu ra sông Đa Độ.
Đáng chú ý, trong quy trình sản xuất có công đoạn đốt bao dứa chảy ra để ép thành nguyên liệu thô, khí độc không được xử lý hàng ngày bay vào khu dân cư hết sức nguy hại cho sức khoẻ người dân ở đây.
Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu các doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất để tiến hành điều tra và xử lý theo quy định. Tuy nhiên, vụ việc trên cho thấy, đã từ nhiều năm nay, ngành chức năng là Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng từng tổ chức quan trắc các sông tại Hải Phòng, phát hiện nguồn nước mặt bị ô nhiễm quá mức cho phép, song thành phố vẫn chưa có những biện pháp ngăn chặn kịp thời
