Đồng Tháp: Hàng loạt nhà lồng chợ bị bỏ hoang
Mỗi nhà lồng chợ được đầu tư hàng trăm triệu đồng, thế nhưng không ít nhà lồng chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bị bỏ hoang trong một thời gian dài, hư hỏng, xuống cấp, gây lãng phí lớn.
Nhiều năm qua, người dân xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp rất bức xúc trước tình trạng bỏ hoang, xuống cấp của chợ Phú Lợi. Chợ này được tiến hành san lấp mặt bằng trên tổng diện tích 17.000m2 cách nay gần 10 năm.
Khi việc san lấp mặt bằng cơ bản hoàn thành thì các công trình nhà lồng chợ và hàng chục căn nhà lắp ghép làm mẫu của Công ty Vinaconex được đầu tư xây dựng, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở và buôn bán cho người dân địa phương. Thế nhưng, trải qua gần 10 năm mà chợ Phú Lợi vẫn còn trong tình trạng hoang vắng, cỏ mọc um tùm, nhiều căn nhà của Công ty Vinaconex chưa ai mua và đang xuống cấp nặng, nước ứ đọng trong khu vực chợ gây ô nhiễm môi trường, riêng nhà lồng chợ cũng có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng.
Từ một công trình đầu tư hàng trăm triệu đồng, giờ đây người dân tận dụng làm nơi để máy cày, trữ lúa, nuôi gà vịt. Anh Phạm Văn T., ngụ ấp 2, xã Phú Lợi, cho biết, năm 2000 có một số người dân mua nền chợ rồi cất nhà tại đây, nhưng do nền chợ thấp thường xuyên bị ngập hoặc ứ đọng nước làm một số hộ phải di dời đến nơi khác ở tạm làm khu vực chợ trở nên hoang vắng cho đến hôm nay.
Chị Nguyễn Thị H., ngụ ấp 2, xã Phú Lợi, cho biết, trước đây nghe thông báo bán nền nhà ở khu vực chợ Phú Lợi, gia đình chị có mua một nền ở đây, dự tính trước ở sau đó đăng ký vào bán trong nhà lồng chợ nhưng từ năm 2000 đến nay ngóng cổ mà không thấy họp chợ.
Vì sao nhà lồng chợ Phú Lợi bị bỏ hoang? Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, mặt bằng khu vực chợ bị nén xuống rất thấp so với thời điểm mới thi công. Khi thi công mặt bằng chợ, đơn vị thiết kế lấy mốc đỉnh lũ năm 1996 làm cao trình chính, vì vậy mà chợ bị thấp so với mực nước lũ, nhất là đỉnh lũ năm 2000 trở lại đây. Khu chợ trũng ướt, nước ứ đọng quanh năm thì người dân không thể sống và buôn bán được.
Tại huyện Tháp Mười, trong tình trạng nhà lồng chợ Láng Biển (xã Láng Biển) bị bỏ hoang cũng giống chợ Phú Lợi. Ông Trần Bổn Thới, Chủ tịch UBND xã Láng Biển cho biết, nhà lồng chợ Láng Biển được xây dựng vào năm 2001 với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng từ ngân sách của Nhà nước.
Khi hoàn thành, số hộ đăng ký vào mua bán phủ kín nhà lồng chợ. Tuy nhiên, sau một vài năm nền nhà lồng chợ bị sụt do nền đất của phương tiện xáng thổi lên để cất nhà lồng chợ nên nền chưa vững chắc.
Trước tình trạng nhà lồng chợ ngày càng sụt lún nghiêm trọng, UBND xã đã vận động các hộ mua bán di dời ra bên ngoài để sửa chữa, khắc phục. UBND xã đã có văn bản đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa nền nhà lồng chợ Láng Biển, nhưng do thiếu nguồn kinh phí sửa chữa nên nhà lồng chợ bị bỏ hoang trong một thời gian dài. Hiện tại, nhà lồng chợ cỏ mọc um tùm, một số hạng mục đang xuống cấp theo thời gian.
Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có nhiều nhà lồng chợ khác như: Nhà lồng chợ xã Tân Mỹ (Lấp Vò), nhà lồng chợ Thường Lạc (Hồng Ngự)… được đầu từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu xây dựng nhưng hiện tại đang trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp, hư hỏng gây lãng phí. Đề nghị chính quyền tỉnh Đồng Tháp cần rà soát, sớm đầu tư kinh phí tu sửa để đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân
