Đi sắm vàng dễ nhầm hàng Trung Quốc
Tại một tiệm vàng khu vực chợ Bến Thành (Lê Thánh Tôn, quận 1) sau khi cân vi tính, thử chất lượng tuổi vàng toàn bộ số vòng của chị Thu, bà chủ tiệm nhanh chóng cho kết quả: "Bảy chỉ, giá tiệm mua vào 1,2 triệu đồng một chỉ, tổng cộng 8,4 triệu đồng". Chị Thu giật mình vì theo giá vàng hiện tại, chị nhẩm tính tiền bán được khoảng chục triệu đồng.
Bà chủ tiệm giải thích cho biết bộ nữ trang này nhập từ Trung Quốc, không "đủ tuổi" so với vàng chế tác trong nước. Vì thế, dù gắn mác vàng 18K nhưng tiệm mua vào với giá thấp hơn. Muốn giảm lỗ, khách hàng phải đến đúng tiệm đã mua trước đây mà bán. Trường hợp của chị Thu đã làm mất biên lai, hóa đơn mua hàng nên dù có quay lại tiệm cũ cũng sẽ bị ép giá.
"Lúc mua hàng mình cũng đâu biết vàng nào là vàng nào, cứ nghĩ rằng vàng 18K giá như nhau thì có cùng chất lượng. Đến khi có nhu cầu bán, thử tuổi lúc đó mới phát hiện ra", một khách hàng khác cũng cho biết. Nhìn hình thức, mẫu mã trang sức vàng nhập từ Trung Quốc cũng tương tự như những sản phẩm trang sức vàng Thái Lan, Italy và hàng gia công trong nước.
![]() |
| Vàng nữ trang Trung Quốc bày bán tại nhiều cửa hàng kim hoàn. Ảnh: VNE. |
Hàng nữ trang nhập từ Trung Quốc bán tại các tiệm vàng trong nước chủ yếu là vàng 18K, 14K, giá ngang bằng với vàng "bảy tuổi rưỡi" (75% vàng) trong nước hay vàng trắng. Tuy nhiên, không giống với những sản phẩm trang sức khác đều bị tính giá gia công vài chục đến vài trăm nghìn đồng tùy kiểu, những sản phẩm nữ trang nhập từ Trung Quốc thường được miễn phí gia công nên giá thành phẩm rẻ hơn.
Chị Bích Nga, chủ một tiệm vàng tại chợ Bàn Cờ, quận 3, cho hay, khu vực này cũng có một số tiệm bán hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tại các khu vực chợ Bến Thành, An Đông, Hòa Hưng, Tân Định cũng có nhiều tiệm bày bán những sản phẩm trang sức này. Tuy nhiên, chị Nga cho biết cửa hàng của chị không kinh doanh nữ trang vàng Trung Quốc mặc dù nhiều lần được chào hàng với mức giá hấp dẫn.
So với giá sỉ của các công ty, doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước, mỗi gam vàng 18K vàng Trung Quốc được chào giá thấp hơn khoảng 2 USD. Vàng trắng, vàng 14K giá càng mềm hơn, giảm 3-4 USD so sản phẩm được sản xuất trong nước. Hiện giá thị trường các loại vàng này dao động trong khoảng 30 - 32 USD một gam. Một số cửa hàng bị hấp dẫn bởi những khoản lợi nhuận này đồng thời nhằm cạnh tranh về giá cả nên nhập hàng về bán. Tuy nhiên, nhiều tiệm cho biết không mấy mặn mà với dòng sản phẩm trên.
Khách hàng mua tại tiệm này nhưng có khi thích mẫu mã tại cửa hàng khác. Trong trường hợp này họ bán hoặc đổi tại tiệm đó luôn. Thông thường, nếu tuổi vàng đảm bảo, tiệm này "ép" tiệm kia chỉ vài chục nghìn đồng một chỉ. Tuy nhiên, nếu là vàng kém tuổi, khách phải chịu thiệt vài trăm nghìn đồng. "Những tiệm kinh doanh vàng không đủ tuổi sẽ bị mất uy tín, mất khách luôn", chị Nga cho biết.
Đại diện một số đơn vị kinh doanh vàng nữ trang có thương hiệu trong nước cho rằng, vàng nữ trang Trung Quốc không cạnh tranh được với họ vì vướng một số hạn chế về bảo hành, thu đổi, chính sách hậu mãi. Tuy nhiên, trong tình hình vàng trang sức trong nước còn phải nhập khẩu, đặc biệt là dòng vàng trắng cao cấp như dây chuyền, lắc tay, bông tai với giá khá cao, nữ trang vàng Trung Quốc giá mềm đã có nhiều cơ hội tiêu thụ tại thị trường nội địa

