Đề xuất giữ nguyên thời gian ân hạn thuế đối với hàng nhập khẩu
Trước đó, Bộ Tài chính đã kiến nghị Chính phủ và có tờ trình Quốc hội về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Trong đó, đề xuất tất cả hàng hóa phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng mới được hưởng ân hạn thuế 275 ngày… Quy định này đã khiến nhiều DN thuộc các ngành NK nhiều nguyên liệu như: dệt may, thủy sản, da giày, gỗ… phản ứng gay gắt vì khó khăn của DN chưa được tháo gỡ, nay lại phải “cõng” thêm chi phí mới. Theo phân tích của Bộ Tài chính, việc sửa đổi quy định về thời hạn nộp thuế như Dự thảo sửa đổi Luật là nhằm khắc phục tình trạng DN chây ỳ trong việc nộp thuế, sau đó bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh, gây thất thu thuế.
Như trong năm 2011, có 311.943 lô hàng NK nguyên liệu SXKD và 5.752 hợp đồng gia công XK. Mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế nhưng tính đến ngày 30/9/2012 vẫn còn 5.784 lô hàng NK nguyên liệu và 961 hợp đồng gia công XK chưa thanh khoản, tương ứng với số tiền thuế nợ quá hạn khoảng 1.497 tỷ đồng. Trong đó, nợ thuế quá hạn cưỡng chế (quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế) khoảng 1.100 tỷ đồng của 665 DN (trong đó có 127 DN có chủ là người nước ngoài đã bỏ trốn). Ngoài ra, việc sửa đổi quy định khi DN thực hiện bảo lãnh của tổ chức tín dụng thì mức độ ảnh hưởng đến DN không lớn.
Bởi: Theo dự thảo Luật, trong thời gian bảo lãnh, nguyên liệu NK cho SXXK không phải trả lãi chậm nộp (trong khi nhập hàng hóa khác phải trả lãi chậm nộp trong thời gian bảo lãnh là 0,05-0,7%/ngày). Mức phí bảo lãnh hiện hành các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính đang áp dụng thấp nhất là 0,05%/tháng nếu có ký quỹ bằng tiền mặt hoặc có chứng chỉ tiền gửi và cao nhất bằng 0,29%/tháng nếu không có tài sản thế chấp.
Trong trường hợp DN có hoạt động XNK thường xuyên và không có tài sản đảm bảo thì để giảm phí bảo lãnh, DN có thể sử dụng L/C của các lô hàng kế tiếp hoặc chính hàng hóa đang làm thủ tục NK làm tài sản ký cược bảo lãnh nên không làm phát sinh thêm tài sản ký quỹ…
Trên cơ sở cân nhắc ý kiến tham gia của đại biểu Quốc hội, các cơ quan, hiệp hội ngành hàng, Bộ Tài chính mong muốn tiếp thu, chỉnh lý nội dung thời hạn nộp thuế (không cần bảo lãnh) 275 ngày đối với hàng hóa NK là vật tư, nguyên liệu để SXXK
