Đề nghị truy tố chủ cây xăng lừa dối khách hàng
Ông Thái đặt trụ sở và cây xăng ngay tại địa phương ông đang sinh sống. Vào tháng 7/2010, ông ta ra chợ trời Đà Nẵng mua bo mạch điện tử của một người không rõ lai lịch rồi mang về hướng dẫn cho nhân viên là Lương Vọng lắp đặt nối dây dẫn nối vào cột bơm xăng số 1 bán xăng A92 cho khách hàng.
Khi có khách hàng mua số lượng lớn, ông Thái bật công tắc ở bo mạch điện tử sang chế độ đèn sáng để xuất bán thiếu, xén bớt lượng xăng bơm cho khách hàng. Sau đó, ông Thái giao việc bật công tắc bo mạch điện tử cho nhân viên.
Ông Thái thú nhận, bằng thủ đoạn bớt xén xăng rất tinh vi như thế, trung bình mỗi tháng ông ta chiếm đoạt của khách hàng từ 100 lít đến 120 lít xăng A92. Tuy nhiên, theo sổ sách của DNTN Hồng Thái thì từ ngày 1/7/2010 đến ngày 21/12/2010, số lượng xăng A92 ông Thái đã bán tại cột xăng số 1 tổng cộng là 203.250 lít và như vậy tính ra số lượng xăng ông ta bớt xén của khách hàng lên tới hàng chục ngàn lít...
Cơ quan điều tra xác định hành vi kinh doanh xăng dầu gắn bo mạch điện tử để bớt xén số lượng xăng A92 bán cho khách hàng của ông Thái đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa dối khách hàng" được quy định tại điều 162 BLHS.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã có kết luận điều tra chuyển VKSND tỉnh Quảng Nam truy tố ông Thái ra trước pháp luật
