Đấu giá quyền sử dụng đất ở Thanh Hóa:

Đấu tranh với thủ đoạn ép giá, bảo kê

Thứ Sáu, 03/04/2009, 09:17
Chúng tôi về Công an tỉnh Thanh Hóa đúng vào dịp UBND tỉnh tổ chức đấu thầu khu đất nguyên là rạp chiếu bóng Hội An, nằm trên phố Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa. Đây là khu đất được coi là "đắc địa" của tỉnh Thanh Hóa bởi nằm ở vị trí trung tâm thành phố, bên cạnh Công viên Thanh Quảng và cũng là tuyến phố buôn bán sầm uất.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa tổ chức đấu thầu liên tục trong 5 ngày, mỗi ngày bán 4 lô đất, với tổng giá sàn là 30,152 tỷ đồng. Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, trong nhiều cuộc đấu giá đất trước đây, có một số nhóm đối tượng thường "thao túng" bằng những thủ thuật hết sức tinh vi, khiến Nhà nước mất nhiều tiền.

Theo đó, ở mỗi buổi đấu giá, các nhóm này thường tập trung rất đông, có khi lên tới hàng trăm người có mặt cả ở bên trong hội trường và bên ngoài khu đấu giá. Khi người có nhu cầu mua đất thực sự tham gia đấu giá, họ "khống chế" giá theo mức chúng đặt ra, thấp hơn rất nhiều so với giá thực tế trên thị trường và yêu cầu người mua chỉ được trả theo mức ấy.

Theo quy định, khi không người nào trả giá cao hơn thì hội đồng bán đấu giá sẽ bán cho người trả giá cao nhất. Sau khi người mua trúng đấu giá, số người này sẽ ép họ phải trả cho chúng tiền chênh lệch theo giá thị trường.

Một thủ đoạn khác các đối tượng này thường áp dụng là khi những người có nhu cầu mua thực sự vào đấu giá, khi vừa trả giá ở mức thấp, chúng đã đến tận nơi dùng lời lẽ hoặc hung khí nhỏ như dao díp, dao lam… đe dọa, yêu cầu họ không được tiếp tục mua.

Cách nhẹ nhàng mà các đối tượng này áp dụng đối với những người có "máu mặt" là "bồi dưỡng" cho họ một ít tiền rồi yêu cầu họ ra về. Sau khi không còn người nào có nhu cầu mua nữa, các đối tượng trên sẽ trả cao hơn giá sàn một chút và trở thành người được quyền mua.

Trong trường hợp người nào cố tình mua bằng cách trả giá cao hơn theo đúng giá thị trường, không nghe theo lời sắp đặt của các đối tượng trên thì bằng cách này hay cách khác, chúng gọi điện đe dọa, thậm chí đến tận nhà "dằn mặt", nặng hơn là vứt chất bẩn vào nhà, thậm chí chửi bới, hành hung gây thương tích…

Sau khi trúng thầu, các đối tượng trên sẽ bán lại đất cho những người có nhu cầu để ăn chênh lệch. Nếu trong cuộc đấu giá có các "đại gia" sẵn sàng mua được lô đất với bất cứ giá nào thì các đối tượng trên dàn xếp, bắt họ phải thông đồng với mình, trả giá thấp, sau khi trúng thầu sẽ trả phần chênh lệch cho chúng. Bằng các thủ đoạn trên, các đối tượng lưu manh kiếm được rất nhiều tiền, có những lô đất, chúng được chênh lệch vài ba tỷ đồng.

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo lực lượng chức năng nắm tình hình, rà soát, lên danh sách những đối tượng thường xuyên có mặt, gây phức tạp ở các cuộc đấu giá trước đây để có phương án đấu tranh. Chính vì vậy, trong đợt đấu giá lần này, hơn 50 cán bộ, chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã vào cuộc.

Thấy sự xuất hiện của Công an, các đối tượng không dám "hoành hành" như trước nhưng vẫn bí mật có những biểu hiện bất minh. Tuy nhiên, những hành vi đó đã bị lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, bắt giữ đối tượng cầm đầu là Hoàng Ngọc Nghĩa ("Nghĩa trọc", 23 tuổi), trú ở Phú Thọ 4, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa.

Nghĩa là một trong những "đầu gấu" nổi danh ở TP Thanh Hóa, nằm trong nhóm tội phạm do Lê Khắc Cường (Cường Trưởng) cầm đầu và là đối tượng trong vụ án cố ý gây thương tích, bị tòa án tuyên 24 tháng tù treo và 40 tháng thử thách, đang trong thời gian thi hành án.

Chính vì vậy, toàn bộ 20 lô đất có giá sàn 30,152 tỷ đồng đã được bán với giá 48,680 tỷ đồng, so với giá các đối tượng định dàn xếp, tăng gần 7 tỷ đồng. Đây là một thành công lớn, được lãnh đạo tỉnh và nhân dân đánh giá cao và cũng là tiền đề để Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ra quân trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn, thắng lợi các cuộc đấu giá tiếp sau và bảo vệ ANTT ở địa phương

Phương Thủy
.
.
.