"Đại gia" sản xuất xe máy hầu tòa
Đại diện Chi nhánh NHNT Đà Nẵng cho biết: Sau khi đầu tư nhà máy sản xuất phụ tùng động cơ xe máy tại lô 2, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam, ông Soudent Thavixay (quốc tịch Lào), Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lý Hồng King đã vay của Chi nhánh NHNT Đà Nẵng tổng số tiền 3.144.160 USD. Ông Soudent Thavixay cam kết thời hạn cuối cùng trả toàn bộ nợ vay vào ngày 16/2/2004.
Thế nhưng, đến ngày 6/6/2005, Chi nhánh NHNT nhiều lần cử cán bộ đến vận động thu nợ, ông Soudent Thavixay cũng mới chỉ thanh toán được 30 tỷ đồng, tương đương 1.892.744,48 USD. Hiện nay, Công ty TNHH Lý Hồng King còn nợ Chi nhánh NHNT tại TP Đà Nẵng 1.535.399,98 USD, trong đó nợ gốc 1.221.809,52 USD và lãi 313.590,46 USD chây ì không trả nên bị kiện ra tòa án.
Chủ tọa phiên tòa cho hay: Tòa Kinh tế TAND TP Đà Nẵng thụ lý vụ án đã nhiều lần mời ông Soudent Thavixay đến để xét xử, nhưng ông ta vẫn biệt vô âm tín.
Phiên tòa này vắng mặt ông Soudent Thavixay, tuy nhiên, căn cứ tài liệu đã thu thập, xét thấy đảm bảo mọi quy định pháp luật nên HĐXX tuyên buộc Công ty TNHH Lý Hồng King phải trả đủ cho Chi nhánh NHNT Đà Nẵng số tiền nợ cả gốc lẫn lãi và chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm 51.672.342 đồng…
Không riêng gì Chi nhánh NHNT Đà Nẵng trong thời gian đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Công ty TNHH Lý Hồng King đã nợ hàng chục tỷ đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NHNN&PTNT) tỉnh Quảng Nam, NHNN&PTNT Đà Nẵng và đơn vị thi công xây dựng nhà, xưởng.
Điều khó khăn cho các ngân hàng là tài sản thế chấp của Công ty TNHH Lý Hồng King đa phần là dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất xe máy nên dù có được cưỡng chế thi hành án thì cũng khó có thể bán được giá cao để thu hồi nợ
