DĐDN Việt Nam 2013: Cải cách kinh tế - từ chương trình tới hành động

Thứ Ba, 03/12/2013, 20:15
Ngày 3/12 tại Hà Nội, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2013 với chủ đề: Giai đoạn mới của tiến trình cải cách kinh tế - từ chương trình tới hành động.

Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc; Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam Victoria Kwakwa; Giám đốc IFC Simon Andrew, cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp, phòng thương mại các nước tại Việt Nam.

VBF là kênh đối thoại chính thức giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam nhằm xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư và kích thích tăng trưởng kinh tế.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2013, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nhấn mạnh: Việt Nam sẵn sàng lắng nghe và mong muốn được đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước về những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ để môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam ngày một hoàn thiện hơn, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, kích thích tăng trưởng kinh tế.

Chia sẻ với những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong điều hành nền kinh tế thời gian qua, ông Simon Andrew, Giám đốc khu vực của IFC tại Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Lào cho rằng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nền kinh tế. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục thực thi việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, đẩy nhanh tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp nhà nước, nâng cao trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong khu vực Nhà nước nhằm xây dựng môi trường đầu tư để thúc đẩy kinh tế phát triển.

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong ổn định kinh tế vĩ mô, với việc lãi suất đã giảm và nhiều doanh nghiệp đã được tiếp cận vốn của ngân hàng. Cộng đồng doanh nghiệp cũng cảm thấy được khích lệ khi hạ tầng cơ sở được đầu tư, nhiều hiệp định quốc tế đã và đang được đàm phán, chính phủ kiên định điều chỉnh giá một số mặt hàng theo cơ chế thị trường.

Cũng theo ông Vũ Tiến Lộc, năm 2013 tiếp tục là một năm khó khăn, vất vả với các doanh nghiệp. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp đang cần những cải cách mang tính thực tiễn hơn, trong đó đẩy nhanh cải cách doanh nghiệp nhà nước và cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh là những giải pháp hàng đầu.

Đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc thực thi các chính sách nhằm tái lập sự ổn định kinh tế vĩ mô, đại diện các Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu (Euro Cham), Phòng Thương mại Hoa Kỳ (Am Cham), Phòng Thương mại Bắc Âu (Nord Cham) cho rằng: Nhờ có các chính sách cải cách trong thời gian qua mà lạm phát ở Việt Nam đã được giữ ở mức vừa phải, tỷ giá hối đoái ổn định, dự trữ ngoại hối đã tăng hơn. Đại diện các Phòng Thương mại và công nghiệp của châu Âu, Hoa Kỳ… tại Việt Nam cũng đề xuất trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục cải cách nhiều nội dung liên quan tới môi trường đầu tư, kinh doanh, xóa bỏ các rào cản thương mại, chính sách thuế và nhiều vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính…

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Phát triển kinh tế của Việt Nam có sự đóng góp rất lớn từ diễn đàn kinh doanh, doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp của các đại biểu, các hiệp hội và các tổ chức là rất quý báu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Những đánh giá của các chuyên gia kinh tế cho thấy kinh tế Việt Nam có những khởi sắc, đạt được những tiến bộ, những yếu tố tích cực như: Kinh tế vĩ mô đã có sự ổn định hơn; tỷ giá đã được kiểm soát, lạm phát được hạn chế ở mức 1 con số... Chính phủ Việt Nam khẳng định tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành đồng bộ và hiệu quả các chính sách kinh tế, tài chính, tài khóa, tiền tệ và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, cũng như kiểm soát lạm phát trong ngắn hạn và trung hạn.

Phó Thủ tướng khẳng định, thời gian tới sẽ tập trung vào các lĩnh vực: Ngân hàng và thị trường vốn, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý nợ xấu; tái cơ cấu đầu tư công, tiếp tục thực hiện kế hoạch, đầu tư trung hạn và nâng cao hiệu quả đầu tư công, khắc phục đầu tư dàn trải, lãng phí; tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường...

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2013 cũng đã tập trung thảo luận về các vấn đề: Môi trường đầu tư, ngân hàng, thị trường vốn, đầu tư và thương mại, cơ sở hạ tầng, giáo dục và đào tạo, quản trị minh bạch…

PV
.
.
.