ĐBSCL: Nông dân phấn khởi vì mía được giá

Thứ Sáu, 25/09/2009, 13:08
Chiều 24/9, ông Trần Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp - địa phương có trên 8.100 ha mía, được xem là vùng mía nguyên liệu lớn của tỉnh Hậu Giang, cho biết vào đầu niên vụ mía 2009 - 2010, giá mía cây đạt 9 - 10 chữ đường chỉ 500 - 550.000 đồng/tấn nhưng hiện đã vọt lên ở mức 650 - 700.000 đồng/tấn; thậm chí nơi thuận lợi cho vận chuyển được thương lái mua giá đến 780.000 đồng/tấn - cao gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2008.

Theo giải thích của lãnh đạo nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nguyên nhân giá mía tăng vọt như thế là do đã xảy ra tình trạng thương lái tranh mua mía nguyên liệu ngay từ đầu vụ.

Thực tế này xuất phát từ việc đường trên thị trường đang tăng giá, hàng loạt nhà máy đường tại vùng Hậu Giang, Sóc Trăng quyết định hoạt động sớm hơn mọi năm. Các nhà máy đường cũng lo ngại sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm nguyên liệu trầm trọng do diện tích vùng mía nguyên liệu tại 2 địa phương trong niên vụ 2009 - 2010 này chỉ còn 26.000 ha, giảm gần 4.000 ha so với niên vụ rồi.

Số liệu thống kê mới nhất của ngành Nông nghiệp các tỉnh ĐBSCL cho thấy diện tích trồng mía toàn vùng chỉ còn 52.500 ha, giảm 12.500 ha so niên vụ 2008 - 2009. Với diện tích vừa kể, sản lượng mía niên vụ này sẽ đạt khoảng 3,8 triệu tấn -  đủ cho 10 nhà máy đường trong vùng (tổng công suất 23.000 tấn/ ngày) hoạt động trong thời gian 165 ngày trong năm, ít hơn niên vụ trước 35 ngày.

Tình trạng tranh mua mía nguyên liệu từng đẩy giá mía lên tới 700.000 đồng/tấn - gấp đôi giá sàn diễn ra vào cuối niên vụ 2008 - 2009 tại các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Long An khiến cho các chuyên gia nhận định sẽ tái diễn tình trạng trên trong niên vụ này một cách gay gắt hơn

Thái Bình
.
.
.