Cuộc chiến ma tuý mới
Cần sa, thảo dược và hiểm họa
Cũng giống như các loại cây thuốc phiện, cola, cần sa là loại cây chứa chất ma tuý có nhiều tên gọi như gai dầu, lanh mèo, gai mèo, đai ma, bồ đà... Tên khoa học của cần sa là canabis sativa L. Cây cao từ 0,6 đến 2 mét, có nhiều cành, lá. Cần sa được trồng nhiều ở Trung Quốc, Nam Á, Đông Nam Á, Trung Á, vùng Địa Trung Hải, Nam Mỹ, châu Phi, châu Âu, Bắc Mỹ.
Từ hoa, lá, hạt của cần sa, người ta chiết xuất ra nhựa cần sa, rồi ép thành bánh. Từ nhựa, hoặc thảo mộc cần sa, người ta chiết ra tinh dầu cần sa. Trong hoa, lá, đặc biệt là nhựa cần sa có chứa rất nhiều hoạt chất canabin C18H2O, canabinol C22H26O và Tetrahydro can abinol (THC). Đây là một chất kích thích gây ảo giác, chỉ được sử dụng có chỉ dẫn trong y học.
Song, tội phạm ma tuý đã dùng sản phẩm cây, lá tươi ngâm rượu, hoặc phơi khô, thái nhỏ cho người nghiện hút như thuốc lá (bồ đà). Trong loại sản phẩm này, hàm lượng THC có khoảng 2 đến 4% (cần sa
Hải Phòng báo động cuộc chiến ma tuý mới
Đầu năm 2008, sau một loạt đường dây ma tuý lớn nhỏ ở Hải Phòng bị triệt phá và thành phố vừa tạm ngớt những cơn bão thuốc "lắc", lực lượng Công an lại nhận được một nguồn tin nghiệp vụ: cần sa, loại cây chứa chất ma tuý đã len lỏi xuất hiện trên địa bàn thành phố.
Khó khăn lớn nhất trong việc phòng ngừa là trước đây cần sa chưa từng xuất hiện ở Việt
Hồi 7h30 ngày 19/6, Công an huyện An Dương qua kiểm tra nhà Hoàng Thị Lành, 60 tuổi, ở số nhà 51, tổ 4, phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng đã phát hiện, thu giữ 18 cây cần sa cao khoảng 0,35m cùng 1kg hoa, quả, rễ, hạt của cây này.
Cùng ngày, Công an huyện tiến hành kiểm tra nhà Hoàng Văn Hồng, 50 tuổi, ở thôn Trang Quan, xã An Đồng cùng huyện An Dương lại phát hiện, thu giữ tiếp 30 cây cần sa khác được ươm trồng với phương pháp công nghiệp và 1,5 lít rượu ngâm sản phẩm lá loại cây này.
Sáng 2/7, Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng cũng đã thu giữ tại nhà Trần Văn Khoăn, 75 tuổi, ở tổ 22, khu 4, phường Đông Khê 10 cây cần sa có chiều cao từ 1 đến 2m.
Tiếp đó, vào hồi 10h00 ngày 6/6, Công an phường Đông Khê và Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an quận Ngô Quyền qua rà soát lại phát hiện tại khu đất trống của Dự án đường Ngã Năm - Sân bay Cát Bi có 1 khóm cây cần sa cao 1,2m.
Đáng ngại là, qua công tác điều tra, các nhà chức trách đã đi tới kết luận, các cơ sở trồng cần sa trên đều do những Việt kiều ở
Thực trạng này đang cảnh báo cơ quan chức năng cần có sự tăng cường kiểm tra, rà soát địa bàn, đặc biệt là khu vực đất nông nghiệp, đất đồi, rừng núi và hải đảo.
Gần đây, nhiều vụ án ma túy Công an Hải Phòng triệt phá còn cho thấy các đối tượng nghiện, nhất là "dân bay" ở vũ trường rất "ưa" dùng loại hoa, lá cần sa khô thái nhỏ quấn thành điếu như thuốc lá. Loại này rất tiện lợi, mỗi điếu chỉ hết có 50.000đ, thay cho 1 viên hồng phiến loại rẻ cũng 120.000đ/viên, loại đắt tới 1.000.000đ/viên.
Như vậy có thể thấy, việc những đối tượng liên quan tới tội phạm ma tuý ở nước ngoài tuồn giống cây cần sa vào nội địa gieo trồng, trong đó có thành phố Hải Phòng đang là một hiểm họa không chỉ đối với xã hội, với cả cộng đồng mà còn là nỗi lo thường trực của mỗi gia đình.
Được biết, Công an TP Hải Phòng đang triển khai một kế hoạch phòng chống với quyết tâm bóp từ trong trứng thủ đoạn hoạt động mới này của bọn tội phạm về ma tuý.
Tuy nhiên, hiện đã nảy sinh nhiều khó khăn, bất cập đối với cơ quan chức năng trước cuộc chiến. Trước hết, đây là loại cây chứa chất ma tuý mới xuất hiện ở Hải Phòng, lực lượng Công an và nhân dân còn rất bỡ ngỡ trong việc nhận diện, xác định đặc điểm của chúng. Mặt khác, hệ thống luật, đặc biệt là các chế tài chưa đủ nghiêm để răn đe các hành vi phạm tội liên quan đến việc gieo trồng cây cần sa cũng như một số loại cây chứa chất ma tuý...
