Cuộc chiến chống thuốc giả

Thứ Năm, 25/12/2008, 09:50
Một trong những nhà sản xuất dược phẩm và vắc-xin hàng đầu thế giới, GlaxoSmithKline (GSK) đang thực hiện một chiến dịch đấu tranh quyết liệt chống lại các loại thuốc nhái Panadol trên thị trường.

Theo Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP), tình hình hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng có chiều hướng tăng mạnh, nhất là thuốc tân dược, một mặt hàng khá nhạy cảm và có nhiều biến động nhất hiện nay.

Trong đó, hiện tượng phổ biến là việc nhái nhãn hiệu các loại thuốc của các công ty có uy tín trên thị trường. Tệ hại hơn là các loại thuốc kém chất lượng hoặc không có hoạt chất chữa bệnh, nhiều loại không rõ nguồn gốc vẫn lưu thông trên thị trường, cá biệt có những hiệu thuốc còn “mạnh dạn” tự dán nhãn mác của các công ty rồi ngang nhiên tung ra thị trường.

Cũng theo VATAP, việc nhái nhãn mác, bao bì lộ liễu công khai, nay được thực hiện ngày một tinh vi hơn

Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh kiểm tra và thu giữ 3.915 hộp thuốc Pacidol có bao bì, nhãn mác nhái thuốc Panadol.

Còn theo Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization - WHO) thống kê, thuốc giả chiếm 7% - 15% ở các nước phát triển, và đến 25% thị trường dược phẩm ở các nước đang phát triển. 

Thuốc giả được vận chuyển lưu thông khắp nơi trên thế giới bằng nhiều con đường khác nhau, từ đường bộ, đường thuỷ, đường hàng không... cho đến mua bán qua internet.

Một trong những nhà sản xuất dược phẩm và vắc-xin hàng đầu thế giới, GlaxoSmithKline (GSK) đang thực hiện một chiến dịch đấu tranh quyết liệt chống lại các loại thuốc nhái Panadol trên thị trường.

Sau khi thuốc Panadol của GSK thâm nhập thị trường Việt Nam, một số doanh nghiệp dược phẩm trong nước đã “nhanh tay” đưa ra thị trường sản phẩm thuốc giảm đau và hạ sốt có sử dụng kiểu dáng bao bì sản phẩm tương tự gây nhầm lẫn với sản phẩm Panadol.

Xuất phát từ thực tế này, GSK Việt Nam và đại diện pháp luật của mình đã tiến hành hàng loạt các biện pháp pháp lý quyết liệt đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhái thuốc Panadol để yêu cầu các công ty này chấm dứt việc kinh doanh sản phẩm nhái và thay đổi bao bì. Cho đến nay, một số nhà sản xuất các sản phẩm như Befadol, Pancidol, Paracetamol, Therodol, Therpamol và Panactol… đã đồng ý thay đổi bao bì.

GSK Việt Nam cũng đã gửi văn bản khuyến cáo tới các đơn vị in ấn và thiết kế bao bì sản phẩm thuốc nhái Panadol. Trong văn bản này GSK Việt Nam nhấn mạnh rằng việc sản xuất, in ấn các bao bì sản phẩm nhái là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của GSK tại Việt Nam. Một số đơn vị như doanh nghiệp tư nhân in H.P đã thừa nhận và tự nguyện chấm dứt việc thiết kế, in ấn bao bì sản phẩm nhái.

Sau hàng loạt khuyến cáo của cơ quan chức năng đối với việc sản xuất, buôn bán lưu hành thuốc nhái thuốc Panadol, một số đơn vị vẫn tiếp tục vi phạm. Một quan chức của GSK Việt Nam cho hay, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, GSK Việt Nam sẽ phối hợp để các cơ quan chức năng như Quản lý thị trường và Thanh tra y tế tiến hành kiểm tra, xử phạt hoặc khởi kiện ra tòa dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Theo báo cáo của Interpol, số lượng mẫu thuốc giả phát hiện tại Việt Nam rất cao (406 mẫu), đứng thứ hai - so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Lào là nước có mẫu thuốc giả cao nhất với 447 mẫu. Campuchia có 271 mẫu, còn Thái Lan là 173 mẫu.

Trong năm 2008, Sở Y tế TP HCM đã chuyển 2 trường hợp thuốc giả sang Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, gồm 2 loại thuốc Ampicillin 500mg và Augmentin 625mg.

Anh Tú
.
.
.