Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Thái Sơn (Hà Nội): Những sai phạm trong môi giới XKLĐ
Trước khi thành lập Công ty cổ phần Thương mại du lịch Thái Sơn (Công ty Thái Sơn), Hoàng Thế Sơn đã từng làm chủ một trung tâm giới thiệu việc làm cho người lao động, thuê địa điểm ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Thời gian ấy, một người phụ nữ có quan hệ rất thân thiết với anh Sơn đã được giao cho 300 bộ hồ sơ thu tiền của người lao động vào làm việc đi phát quà khuyến mại của hãng xà phòng Omo. Dù biết đó là việc làm sai phạm, nhưng vì "nghĩa tình" với Sơn nên người phụ nữ đó đã chấp nhận. Để rồi sau đó không lâu, Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân lập biên bản và mời chị ta về phường giải quyết vì việc Hoàng Thế Sơn nhận tiền của người lao động mà không tìm được việc làm như đã hứa với họ.
Năm 2002, anh Hoàng Thế Sơn trở thành Giám đốc của Công ty cổ phần Thương mại du lịch. Lập tức đã có 4 chi nhánh công ty xuất hiện ở các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Bắc Ninh và Bắc Giang. Chưa đầy một năm đi vào hoạt động, Cục Quản lý lao động ngoài nước liên tục nhận được phản ánh của nhân dân khu vực về việc các chi nhánh này có chức năng liên doanh liên kết tuyển dụng lao động đi nước ngoài không?
Và điều quan trọng nhất là họ đàng hoàng thu tiền của học viên như thể là một đơn vị có chức năng xuất khẩu lao động vậy. Sau khi xác minh làm rõ sự việc, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có công văn yêu cầu các chi nhánh của Công ty Thái Sơn dừng ngay việc làm không đúng.
Từ đó đến nay, Công ty Thái Sơn tiếp tục hoạt động tại trụ sở công ty ở 124 Láng Hạ và 242 Chùa Láng (Trung tâm Đào tạo ngoại ngữ Thái Sơn) và nhất là lại tiếp tục lặp lại những sai phạm trong việc thu trái nguyên tắc của người lao động tiền xuất khẩu lao động, tiền tư vấn đối với người xin việc.
Cả hai lần làm việc với chúng tôi, anh Sơn đều thừa nhận những vấn đề Báo CAND phản ánh là đúng. Nhưng anh Sơn lại không nói sẽ dừng việc làm sai của mình, mà chỉ nói đến cái tốt và thanh minh cái khó của công ty để mong báo chí… thông cảm.
Trong buổi làm việc với chúng tôi, đồng chí Káp Quang Thành - Trưởng Công an phường Láng Hạ, và đồng chí Lê Đình Văn - Cảnh sát khu vực cho biết, trong thời gian qua, Công an phường vẫn thường xuyên có báo cáo gửi về Công an quận Đống Đa, trong đó có nói đến việc Công ty Cổ phần Thương mại du lịch Thái Sơn có biểu hiện bất minh trong việc tuyển lao động đi nước ngoài. Rõ ràng việc tuyển dụng lao động bất hợp pháp của Công ty Thái Sơn là vi phạm pháp luật
