Công ty TNHH Thành Dũng gây ô nhiễm lưu vực sông Cầu

Thứ Hai, 28/09/2009, 16:30
18h30' ngày 23/9, gần 20 trinh sát dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung tá Đặng Văn Hành, Đội trưởng Đội 1, Phòng 3, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hải Dương chia làm hai tổ công tác đã bắt quả tang Công ty TNHH Thành Dũng đang vận hành máy bơm xả nước thải sản xuất không qua xử lý ra sông Kinh Môn.

Trời chập choạng tối, bờ đê vắng ngắt người, trên dòng sông Kinh Môn thuộc xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn - lưu vực sông Cầu (Hải Dương) sủi những mảng bọt, nước bốc mùi khó chịu. Nếu nhìn ban đêm thì khó ai có thể phát hiện, một lượng lớn nước thải của các xưởng sản xuất giấy đang đổ xuống dòng sông một cách tinh vi - nước được chảy ngầm dưới lòng sông.

Việc làm khuất tất này đã được Đội 1, Phòng 3, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hải Dương phát hiện.

Xả thẳng nước thải ra sông

Theo Trung tá Bế Hồng Hải, Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng 3, Cục Cảnh sát môi trường, cho biết: Việc phát hiện, bắt quả tang vi phạm Công ty TNHH Thành Dũng, trụ sở tại xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn (Hải Dương) chính là một công việc trong chuỗi công việc triển khai thực hiện kế hoạch đấu tranh chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Cầu do lãnh đạo Cục, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo trong thời gian gần đây.

Đội 1, Phòng 3 xác minh việc Công ty TNHH Thành Dũng xả nước thải ra sông Kinh Môn gây ô nhiễm môi trường, mất đến 3 tháng trời. Bởi quá trình xác minh, các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn. Từ cổng công ty đến nơi để máy bơm là quãng đường dài gần 700m, qua các xưởng sản xuất. Gần nơi đặt hệ thống máy bơm xả thải bí mật ra lòng sông, cây cối um tùm, phía ngoài là bờ đê, ban đêm vắng người qua lại. Thời gian bắt đầu xả nước thải ra môi trường thường vào 17h đến 19h hằng ngày và xả cho đến sáng hôm sau.

Hằng ngày, công ty đều có bảo vệ canh gác 24/24h và tối bảo vệ thường mang đèn pin đi tuần tra nên người lạ xuất hiện vào giờ cao điểm - giờ xả nước sẽ dễ bị phát hiện. Tuy nhiên, mọi hoạt động của công ty đã bị các trinh sát cho vào vòng ngắm.

18h30' ngày 23/9, gần 20 trinh sát dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung tá Đặng Văn Hành, Đội trưởng Đội 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hải Dương chia làm hai tổ công tác  đã bắt quả tang Công ty TNHH Thành Dũng đang vận hành máy bơm xả nước thải sản xuất không qua xử lý ra sông Kinh Môn.

Kiểm tra thực tế cho thấy, hệ thống xử lý nước thải của công ty không hoạt động, toàn bộ nước thải sản xuất đều được dẫn về bể thu gom rồi qua hệ thống cống ngầm dẫn đến bể chứa nước và sau đó được bơm trực tiếp ra sông Kinh Môn. 

Nước thải được gom vào bể chứa, không qua xử lý xả ra môi trường.

Xả nước ô nhiễm ngay cửa nhận nước sạch cung cấp cho khu dân cư

Theo cơ quan chức năng cung cấp: Công ty TNHH Thành Dũng hoạt động từ năm 2006, ngành nghề sản xuất là tái chế giấy để làm vỏ bao xi măng, giấy trắng. Tổ công tác xác định lượng nước sử dụng khoảng hơn 400m3/ngày đêm; công ty có một hệ thống xử lý nước thải của Trung Quốc nhưng không vận hành xử lý, hồ chứa nước thải để xử lý khô cạn. Tổ công tác đã tiến hành thu thập tất cả các tài liệu có liên quan đến công tác chấp hành pháp luật  bảo vệ môi trường của công ty, lập biên bản làm việc và yêu cầu công ty chấm dứt ngay việc bơm xả trực tiếp nước thải ra sông Kinh Môn.

Tại buổi làm việc, Giám đốc công ty đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của công ty là: Xả nước thải không qua xử lý ra môi trường; chưa thực hiện giám sát định kỳ theo đăng ký; chưa có hồ sơ đăng ký cấp phép xả thải và chưa được cấp phép xả thải. Theo Giám đốc công ty trình bày thì hiện nay, công ty đang đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý nước thải mới của Ấn Độ thay thế hệ thống xử lý cũ của Trung Quốc cho nên mới bơm nước thải không qua xử lý ra môi trường..

Tuy nhiên, dư luận cũng tỏ ra bức xúc khi hành vi vi phạm của Công ty THHH Thành Dũng, xả nước thải không qua xử lý có chứa nhiều chất độc hại xả ra ngay giáp với cửa nhận nước của Nhà máy Nước sạch Phú Thái (đây là nhà máy cung cấp nước cho toàn bộ nhân dân huyện Kim Thành và huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương); hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường của Công ty THHH Thành Dũng diễn ra trong thời gian dài.

Được biết, năm 2008, Công ty đã bị Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hải Dương xử phạt 26 triệu vì hành vi xả thải vượt tiêu chuẩn cho phép và không thực hiện đúng các nội dung trong báo cáo tác động môi trường nhưng công ty vẫn tiếp tục vi phạm

A.Hiếu
.
.
.