Công an Hải phòng: Khám phá vụ chiếm đoạt tài sản tại siêu thị METRO
Căn cứ tài liệu trinh sát thu thập được, cơ quan điều tra đã xác định được 4 đối tượng cần đấu tranh gồm: Đoàn Thị Nga (38 tuổi, ĐKTT tại khu Thành Tô, phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng, thường trú tại khu Lương Khê I, phường Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng, là nhân viên thu ngân của siêu thị METRO); Nguyễn Quyết Thắng (38 tuổi, ở số 6 đường Cơ Điện, thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, Hải Dương, làm nghề buôn bán tạp hóa); Đào Văn Hào (24 tuổi, ĐKTT tại xóm Ngã Tư xã Tân Dương, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) và Nguyễn Quang Huy (27 tuổi, ĐKTT tại 156 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng, thường trú tại 90 Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng), cùng là nhân viên bảo vệ của Công ty dịch vụ bảo vệ Trường Sơn, trong đó Đào Văn Hào chức danh quyền đội trưởng.
Ngày 4/4 là ca làm việc của Nga, Hào và Huy nên chúng chọn là thời điểm thực hiện hành vi chiếm đoạt hàng hóa của siêu thị. Theo kế hoạch cả bọn đã bàn, 14h cùng ngày, Thắng vào siêu thị báo cho ngành hàng hóa mỹ phẩm xếp hàng để 16h đến ca làm việc của Nga, Hào, Huy thì đẩy hàng ra thanh toán.
Tại bàn thanh toán số 16 mà Nga phụ trách, để thực hiện nhiệm vụ cả bọn giao, Đoàn Thị Nga làm chứng từ thanh toán không theo phương thức bán buôn, mà sử dụng phương thức bán lẻ. Hàng hoá được chia nhỏ thành nhiều hoá đơn nhưng thực chất chỉ thanh toán 1 lần. Thị sử dụng máy tính tiền và máy quét mã hàng để thanh toán, nhưng không ghi đủ số hàng như thực tế mà chỉ ghi 1/3 trong tổng số hàng hóa được đưa ra.
Còn Nguyễn Quang Huy giả làm các động tác kiểm tra mặt hàng để ngụy trang trước camera của siêu thị và sự theo dõi của các kíp nhân viên khác. Khi đó, được sự thống nhất trước của Đào Văn Hào là quyền Đội trưởng Đội Bảo vệ, số hàng đã được chuyển ra ngoài trót lọt.
Nhận được nguồn tin các đối tượng lại chiếm đoạt số lượng lớn hàng hóa của siêu thị METRO, đội điều tra kinh tế, Công an quận Hồng Bàng phối hợp với Công an phường Hùng Vương, Công ty Dịch vụ bảo vệ Trường Sơn và lực lượng an ninh METRO triệu tập Nguyễn Quang Huy, qua đấu tranh, Huy đã khai nhận toàn bộ phương thức, thủ đoạn mà cả bọn đã thực hiện để trộm cắp, chiếm đoạt hàng hóa của siêu thị.
Căn cứ tài liệu thu thập ban đầu, ngày 7/4, cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã bắt khẩn cấp Đoàn Thị Nga. Thị Nga cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi trên của thị cùng đồng bọn.
Qua vận động của lực lượng Công an, ngày 8/4, Nguyễn Quyết Thắng đã tới Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng trình diện và nộp toàn bộ số hàng bọn chúng đã chiếm đoạt, trị giá 175.911.820đ. Cơ quan điều tra tiếp tục thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Đào Văn Hào.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng còn khai, sáng 2/4, chúng đến quán karaoke gần Siêu thị METRO bàn bạc thủ đoạn và phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng để rút hàng hoá của siêu thị.
Hiện, cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các thủ đoạn phạm tội của các đối tượng và hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý
