Chiếm đoạt 21.000 USD qua tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động
Ngày 20/12, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Chí Chung (46 tuổi), HKTT tại khu tập thể Bộ Vật tư, ngõ 189 Giảng Võ, phường Cát Linh, tạm trú tại ngõ 310, ngách 102 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu, CQĐT xác định Chung đã chiếm đoạt hơn 21.000 USD qua hình thức tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động.
Từ tháng 8/2007, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an quận Long Biên nhận được đơn của anh Lý Xuân Bẩy, trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh, tố cáo Hoàng Chí Chung đã chiếm đoạt của anh 3.600 USD.
Theo đơn thư của anh Bẩy, vào năm 2005, qua một người đồng hương, anh Bẩy được giới thiệu gặp Hoàng Chí Chung. Chung tự xưng đang công tác tại một công ty có chức năng xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc, ngoài ra, anh ta còn có một người anh đang làm ở Đại sứ quán Hàn Quốc. Ai có nhu cầu, không cần trình độ học vấn cao, chỉ cần chuẩn bị tiền, nộp hồ sơ, trong vòng 2 - 3 tháng, Chung sẽ giúp đi xuất khẩu lao động.
Chi phí mỗi hồ sơ đi nước ngoài là 11.000 USD. Tuy nhiên, đối với những người là con em thương binh, quân nhân thì Chung chỉ thu 8.000 USD. Hoàng Chí Chung giải thích về sự chênh lệch này là do chương trình đi xuất khẩu hợp tác với Bộ Quốc phòng, nên có chế độ ưu tiên.
Tin lời quảng cáo của Chung, anh Bẩy đã nộp hồ sơ và đặt cọc cho Chung 3.600 USD. Một người bạn của anh Bẩy là anh Nguyễn Công Hoa, nhà ở Vân Dương, Bắc Ninh, khi biết tin cũng đã liên hệ với Chung và đặt cọc 5.100 USD với niềm hy vọng đổi đời qua chuyến xuất ngoại. Các lần giao, nhận tiền, Hoàng Chí Chung đều viết giấy biên nhận và hẹn chờ 2 tháng sẽ ra nước ngoài.
Hơn 1 năm trời chờ đợi, Hoàng Chí Chung vẫn khất lần và sau đó cắt đứt mọi liên lạc với những người đã nộp tiền. Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an quận Long Biên đã triệu tập Hoàng Chí Chung đến làm việc. Những chứng cứ cơ quan Công an thu thập được đã chứng minh hành vi phạm pháp của Hoàng Chí Chung.
Đến lúc ấy, các bị hại mới được nghe Chung thú nhận, anh ta không có nghề nghiệp gì, không quen biết ai cũng như không có khả năng môi giới xuất khẩu lao động.
Ngoài 2 bị hại Lý Xuân Bẩy và Nguyễn Công Hoa, CQĐT Công an quận Long Biên còn làm rõ Hoàng Chí Chung đã thu 5.100 USD của anh Dương Đình Thiềng, trú tại Yên Phong, Bắc Ninh; thu của anh Nguyễn Hoàng Dũng, nhà ở Tiên Du, Bắc Ninh 8.000 USD. Tổng cộng số tiền Chung chiếm đoạt là hơn 21.000 USD.
Quá trình bắt giữ, khám xét Hoàng Chí Chung, cơ quan Công an thu được nhiều giấy biên nhận tiền của các bị hại ở các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
