Cây xăng chờ xử lý hình sự vẫn hoạt động
Chỉ đóng cửa một thời gian ngắn sau khi bị bắt quả tang gắn chíp vào cột xăng, kể từ đầu tháng 9 đến nay, cửa hàng xăng dầu số 2, thuộc Cty CP Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP HCM nằm trên QL1A, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP HCM này tiếp tục được đổi chủ và hoạt động trái phép trở lại.
Việc cửa hàng xăng dầu số 2, thuộc Công ty CP Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP HCM nằm trên QL1A, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP HCM bị Đoàn thanh tra liên ngành bắt quả tang gắn chip điện tử vào các cột bơm xăng dầu để lấy cắp của khách hàng vào cuối tháng 7/2008.
Bị đình chỉ họat động ngay từ ngày phát hiện và áp dụng mức xử lý cao nhất là rút giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vĩnh viễn, chuyển Cơ quan CSĐT xử lý hình sự mà Báo CAND đã thông tin. Nhưng chỉ đóng cửa được một thời gian ngắn, kể từ đầu tháng 9 đến nay, cây xăng này tiếp tục được đổi chủ và hoạt động trái pháp luật trở lại.
Để làm rõ hơn vấn đề này cũng như quá trình móc túi khách hàng và khối lượng xăng dầu đã ăn chặn của người tiêu dùng, chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu về hoạt động của cây xăng này thời gian qua.
Các đơn vị quản lý đùn đẩy trách nhiệm lòng vòng
Liên hệ với doanh nghiệp đầu mối cung cấp xăng dầu và cho phép cây xăng này treo lôgô từ thời gian bị phát hiện sai phạm trở về trước là Công ty Petec. Chúng tôi được ông Cao Trung Trực, Trưởng phòng Kinh doanh của doanh nghiệp này cho biết: "Mặc dù mang lôgô Petec, nhưng cửa hàng xăng dầu số 2 làm đại lý cho tổng đại lý là Công ty CP Thương mại Cần Giờ. Đối với Petec, cửa hàng này chỉ là một đại lý "con". Vì vậy, thực chất Petec cũng không quản lý trực tiếp và nắm rõ về quá trình hoạt động của cửa hàng này".
Trao đổi với một cán bộ Phòng Kinh doanh của Công ty CP Thương mại Cần Giờ, doanh nghiệp tổng đại lý của cửa hàng xăng dầu số 2, chúng tôi được biết, cửa hàng này trực thuộc Công ty CP Vật liệu xây dựng và Trang trí nột thất thành phố, đã hoạt động khoảng 2 năm.
Thời gian trước khi cây xăng này bị phát hiện sai phạm, Công ty CP TM Cần Giờ chỉ ký hợp đồng đại lý trực tiếp với Công ty CP Vật liệu xây dựng và Trang trí nột thất thành phố, chứ không ký hợp đồng với cửa hàng. Từ cái kiểu quản lý lòng vòng: Nhiều đơn vị quản lý cùng lúc đối với cửa hàng xăng dầu số 2, nhưng ngược lại chẳng ai giám sát và chịu trách nhiệm, khi xảy ra sai phạm thì đổ lỗi lòng vòng qua lại. Đây chính là sự buông lỏng để người có trách nhiệm tại cửa hàng xăng dầu số 2 có đủ khoảng hở cần thiết để xoay trở, tìm cách gian lận, ăn cắp xăng dầu của khách hàng.
Không chỉ có vậy, sau hơn 1 tháng cửa hàng xăng dầu số 2 bị tạm ngưng kinh doanh, Công ty CP Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP HCM đã ký kết ngay văn bản hợp tác kinh doanh và bàn giao cây xăng này cho Công ty CP TM Cần Giờ khai thác.
Trên cơ sở đó, Công ty CP TM Cần Giờ đã xin cấp phép đăng ký kinh doanh, thay toàn bộ trụ bơm xăng dầu mới, "biến" cây xăng "ăn cắp" này thành cửa hàng xăng dầu số 9, làm đại lý cho Petrolimex và tiến hành bán lại kể từ đầu tháng 9 đến nay mà không hề có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh!
Tại Công ty CP Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP HCM, chúng tôi được ông Hồng Phi Long, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh cho biết, cửa hàng xăng dầu số 2 vào thời điểm bị đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện sai phạm có 1 tổ trưởng và 3 nhân viên.
Ông Đỗ Quan Lợi (trú tại Bình Trị Đông A, Bình Tân) là cửa hàng trưởng và chịu trách nhiệm chính về mọi hoạt động của cửa hàng. Từ trước tới nay, cây xăng này hoạt động theo hình thức khoán doanh thu cho tổ trưởng, nộp lợi nhuận về công ty hàng tháng.
Sau khi được Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Khoa học - Công nghệ chủ trì thông báo về tình trạng gắn chip điện tử để ăn bớt xăng dầu tại đây, ngày 18/8, công ty chúng tôi đã họp bàn, đưa ra hình thức xử lý kỷ luật ông Lợi với mức cao nhất là buộc thôi việc.
Theo ông Long: "Trách nhiệm chính trong việc để xảy ra sai phạm thuộc về ông Đỗ Quan Lợi bởi các nhân viên khác chỉ có nhiệm vụ ghi số trên đồng hồ, khi nhận ca. Hết ca, chốt số, tổng kết bán được bao nhiêu nộp lại tiền cho ông Lợi nên không vi phạm?!". Vì vậy, ngoài ông Lợi, không có ai trong số nhân viên tại cây xăng này bị kỷ luật.
"Kẻ cắp" đã "móc túi" người tiêu dùng được bao nhiêu?
Cũng theo ông Hồng Phi Long, lần kiểm định, dán tem và niêm chì đối với các trụ bơm xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu số 2 trước đó của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thành phố là từ tháng 8/2007.
Như vậy, đến thời điểm phát hiện sai phạm, đã 11 tháng các trụ bơm không được kiểm tra. Do không thể cạy phá niêm chì, "kẻ cắp" đã dùng cách câu dây điện từ trong trụ bơm ra rồi đấu nối vào bo mạch ngoài có gắn chip để ăn bớt lượng xăng dầu bán ra.
Có mặt tại cửa hàng xăng dầu số 2, chúng tôi nhận thấy cửa hàng này nằm sát cạnh QL1A, tuy diện tích không lớn, cây xăng chỉ có 3 cột bơm, bán 4 loại xăng dầu khác nhau. Đây là vị trí cửa ngõ của thành phố xuống các tỉnh miền Tây Nam Bộ, lưu lượng xe ôtô lưu thông qua lại rất lớn. Do nằm gần chợ Bình Chánh nên cây xăng này có một lượng khách hàng đổ xăng cho xe gắn máy cũng nhiều.
Theo bảng tổng hợp nhập xuất, tồn kho của cửa hàng xăng dầu số 2 do chính ông Lợi ký tên báo cáo về công ty, vào tháng 6/2008, tháng liền kề trước khi bị Đoàn thanh tra liên ngành phát hiện "ăn cắp", tổng cộng, cây xăng này đã bán được 75.395 lít xăng, dầu các loại, tổng doanh thu đạt gần 1,086 tỷ đồng. Với mức lấy cắp của khách hàng đã được xác định từ 2,77-6,38% để bỏ túi riêng, mỗi tháng, "kẻ cắp" núp bóng doanh nghiệp tại cây xăng này đã "thu lợi bất chính" từ 28 đến 65 triệu đồng.
Chính từ kiểu khoán trắng doanh thu này, một mình ông Lợi với quyền hành trong tay đã tự tung tự tác; thực hiện hành vi "ăn cắp" mà cả đơn vị chủ quản lẫn doanh nghiệp đầu mối đều không hề hay biết, chỉ đến khi Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra sau khi có thông tin phản ảnh của người tiêu dùng, sự việc việc mới được phanh phui. Đây cũng chính là một kẽ hở "chết người tiêu dùng" trong việc quản lý của doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý và doanh nghiệp chủ sở hữu đối với các cây xăng hiện nay.
Hành vi trộm cắp xăng dầu của khách hàng xảy ra tại cửa hàng xăng dầu số 2 đã quá rõ. Điều mà dư luận đang trông chờ là việc nhanh chóng điều tra, làm rõ để xử lý: Trong vụ việc này, ngoài Đỗ Quan Lợi chịu trách nhiệm trực tiếp, còn có những ai liên quan? Quá trình thực hiện "ăn cắp" xảy ra trong khoảng thời gian bao lâu?
Có hay không một đường dây chuyên cung cấp, lắp đặt công cụ ăn cắp xăng dầu cho các cây xăng trên địa bàn thành phố... bên cạnh đó, hành vi ngang nhiên hoạt động trái phép hiện tại của Công ty CP TM Cần Giờ ngay tại nơi vừa xảy ra sai phạm cũng cần sớm được các cơ ngành chức năng của thành phố kiểm tra, xử lý
