Cắt giảm phí và lệ phí: DN lợi hàng tỷ đồng

Chủ Nhật, 14/08/2005, 22:25

Bộ Tài chính sẽ bãi bỏ 343 khoản phí và lệ phí trong đó có 140 khoản phí, lệ phí do các ngành TW quy định và 203 khoản do địa phương quy định.

Các nhà chuyên môn tính toán rằng, với danh mục cắt giảm lần này, chi phí đầu vào của các doanh nghiệp hàng hải sẽ giảm khoảng 80 tỷ đồng mỗi năm. Con số này đối với các đối tượng là cá nhân, tổ chức nước ngoài là 300 tỷ đồng.

Một quan chức của Bộ Tài chính cho biết, sau khi kiểm tra đã phát hiện có 12 khoản phí và lệ phí còn phân biệt về mức thu và thường thì phí và lệ phí của tổ chức, cá nhân nước ngoài cao hơn trong nước từ 2-3 lần, Bộ Tài chính đã điều chỉnh 10 loại thống nhất một mức thu chung cho cả hai đối tượng, còn 2 loại nữa thì từ giờ đến cuối năm cũng sẽ sửa xong.

Hiện nay, cả nước có tổng số 285 loại phí và lệ phí áp dụng với người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Trong đó có 226 loại phí liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc bãi bỏ các loại phí và lệ phí ban hành không đúng quy định sẽ tránh được tình trạng trốn thuế, giúp các doanh nghiệp giảm được hàng nghìn tỷ đồng chi phí đầu vào.

Cắt giảm phí và lệ phí, nghĩa là nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên trường quốc tế cũng như thị trường trong nước nói chung. Và như thế, người tiêu dùng sẽ được lợi. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi nước ta đang chuẩn bị gia nhập WTO. Chính vì thế, phía doanh nghiệp rất phấn khởi khi biết thông tin Bộ Tài chính sẽ cắt giảm một số khoản phí và lệ phí.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Hữu Huỳnh, Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết: Trước đây, Bộ Tài chính cũng thường xuyên rà soát lại các khoản phí và lệ phí để từ đó bỏ đi những khoản phí không hợp. Tuy nhiên, những lần trước chỉ mang tính lẻ tẻ, còn cắt giảm đồng loạt hơn 300 khoản phí và mang tính "cải cách" thì đây là lần đầu tiên.

Theo ông Huỳnh thì đến thời điểm này mới cắt giảm các khoản phí và lệ phí cho các doanh nghiệp cũng đã là chậm. Trung bình mỗi năm, cả nước có hơn 20.000 doanh nghiệp được thành lập mới. Như vậy, dù cắt giảm đồng loạt phí và lệ phí nhưng nguồn thu của ngân sách Nhà nước cũng sẽ hụt không lớn so với trước khi cắt giảm. Hơn nữa, cắt giảm các khoản phí và lệ phí sẽ tạo đà cho các doanh nghiệp phát triển.

"Trước đây, khi chưa có Pháp lệnh Về phí và lệ phí, doanh nghiệp phải chịu hàng trăm thứ phí tràn lan, khốn khổ đủ bề. Kể từ sau khi có Pháp lệnh Về phí và lệ phí thì đợt cắt giảm này là một cuộc "cách mạng" thật sự. Nhưng để khuyến khích hơn nữa khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập, theo tôi, việc rà soát và cắt giảm các khoản phí và lệ phí nên là việc làm thường xuyên, hàng năm. Ngoài ra, cần tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, đơn giản hóa các thủ tục, cải tiến những phiền hà từ bộ máy hành chính… Có như thế, doanh nghiệp mới thực sự phát huy hết khả năng cạnh tranh của mình" -  ông Huỳnh nhấn mạnh

P.V.
.
.
.