Công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp):

Cần xử lý nghiêm ‘ma tốc độ’ vận chuyển hàng cấm trên tuyến quốc lộ 30

Thứ Ba, 19/05/2015, 16:32
Mấy ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip “bắt buôn lậu thuốc lá cực gay cấn” của lực lượng Công an. Qua xác minh, đoạn clip này được người dân quay lại trên quốc lộ 30, đoạn qua địa bàn xã An Long (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

Đại tá Dương Hữu Nghĩa – Trưởng Công an huyện Tam Nông cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 14/5. Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên thực hiện, ngày 14/5, Công an huyện Tam Nông bắt 11 vụ, 11 đối tượng vận chuyển hàng lậu (thuốc lá ngoại và đường cát nhập lậu trên tuyến quốc lộ 30, đoạn qua ấp 3 (xã An Hòa) và ấp Phú Yên (xã An Long).

Tang vật thu giữ, gồm: 3.281 gói thuốc lá ngoại các loại, 18 bao đường cát, trọng lượng 550 kg, 11 xe môtô dùng làm phương tiện vận chuyển hàng hóa. Trong số 11 vụ mà cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ có 2 vụ, 2 đối tượng điều khiển xe môtô chạy tốc độ cao.

Theo Công an huyện Tam Nông, dù lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng 2 đối tượng trên hết sức manh động.

Cả 2 không chấp hành tín hiệu của lực lượng thực thi nhiệm vụ mà còn điều khiển xe môtô tông thẳng vào hàng rào xe môtô của lực lượng Công an huyện Tam Nông đang thực thi nhiệm vụ trên quốc lộ 30.

Khi lực lượng tiến hành bắt giữ 2 đối tượng trên, người dân chứng kiến đã quay lại đoạn clip diễn biến việc ngăn chặn, bắt giữ hành vi vi phạm của những đối tượng đang vận chuyển trái phép hàng cấm.

Một số đối tượng vận chuyển hàng cấm lưu thông với tốc độ cao trên quốc lộ 30 bị bắt giữ.

Nhiều người dân sống tại địa phương và địa bàn giáp ranh rất đồng tình, ủng hộ việc làm kiên quyết của lực lượng Công an, bày tỏ thái độ bức xúc và lên án hành vi vi phạm pháp luật của những đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.

Đồng thời, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm để răn đe, giáo dục các đối tượng khác, vì trong thời gian qua tình hình đối tượng vận chuyển hàng nhập lậu, sử dụng xe môtô chạy tốc độ cao, lạng lách, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 30 khá phức tạp, gây ra nhiều vụ tai nạn chết người.

Hiện cơ quan Công an đang xem xét, xử lý đối với những đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

V. Vĩnh – Thân Quốc
.
.
.