Cao Bằng: Chặn “dòng chảy” hàng lậu vùng biên

Thứ Tư, 26/10/2011, 10:03
Dù không phải là địa bàn trọng điểm về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, nhưng tỉnh Cao Bằng là nơi có nhiều cửa khẩu biên giới, hệ thống đường tiểu ngạch dày đặc. Thời gian qua, lực lượng chống buôn lậu và gian lận thương mại của Cao Bằng, gồm Công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan luôn phải căng mình để chặn đứng “dòng chảy” hàng lậu tuồn về xuôi. Các đối tượng hoạt động buôn lậu địa bàn vùng biên sử dụng nhiều chiêu để thoát thân khi bị phát hiện hành vi vi phạm.   

Trong chuyến công tác tại tỉnh vùng biên Cao Bằng vào thời điểm những tháng cuối năm, theo chân lực lượng chống buôn lậu và gian lận thương mại của địa phương “quét” hàng lậu, chúng tôi không khỏi choáng ngợp trước việc nhiều hệ thống đường tiểu ngạch hình thành một cách tự phát.

Dừng chân thị sát tại đường mòn khu vực mốc 734 xóm Pò Rẫy và đường mòn khu vực mốc 736 xóm Nà Đoỏng, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, điểm gần khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh, chúng tôi càng cảm nhận rõ nỗi khó khăn vất vả trong công tác chống buôn lậu của các lực lượng chức năng nơi đây. Tại nhiều đường mòn, cỏ cây mọc có ngọn. Và có lẽ, đây cũng chính là lợi thế mà một số đối tượng buôn lậu lợi dụng để “tuồn” hàng lậu về xuôi (?!).

Đường mòn được bao phủ bởi hệ thống cây rừng và ít người qua lại nên lực lượng chức năng rất khó kiểm soát. Hiểu rõ điều này nên các đối tượng buôn lậu sang bên kia biên giới mua hàng hóa, sau đó thuê người (phần lớn là cư dân sinh sống tại khu vực biên giới) vận chuyển qua các đường mòn, hoặc chia nhỏ, xé lẻ hàng hóa vận chuyển qua cửa khẩu theo tiêu chuẩn hàng ưu đãi, miễn thuế, sau đó tập kết tại nhà dân ở ven đường chờ thời cơ thuận lợi gửi xe khách đưa vào nội địa tiêu thụ.

Cùng chúng tôi thị sát ở khu vực vùng biên, Trung tá Trương Văn Lượng, Đội trưởng Đội kinh tế - ma túy và môi trường, Công an huyện Trà Lĩnh cho biết, một số đối tượng còn sử dụng cả ngựa để thồ hàng lậu nhỏ lẻ qua biên giới. Các đối tượng còn cho ngựa đi trước còn mình theo sau, thế nên nhiều vụ, lực lượng chức năng chỉ bắt được hàng lậu, còn chủ hàng thì viện dẫn nhiều lý do như: “Không phải hàng của tôi”, “Tôi không biết hàng lậu này của ai cả”…

Lực lượng CSGT Cao Bằng bắt quả tang vụ buôn lậu thuốc lá.

Đây cũng chính là một trong những thủ đoạn “né” luật của các đối tượng buôn lậu ở tỉnh vùng biên Cao Bằng. Ông Đinh Vĩnh Long, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh cho biết thêm, từ đầu năm 2011 đến nay, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới tại địa bàn chủ yếu do cư dân biên giới thực hiện qua khu vực mốc 740 xóm Bản Hía, thị trấn Hùng Quốc với những mặt hàng thông thường, như: hoa quả, bánh kẹo, nước khoáng, hàng tiêu dùng Trung Quốc…

Các đối tượng sử dụng phương tiện là xe gắn máy vận chuyển mặt hàng gỗ nghiến dạng thớt về tập kết tại nhà dân ngay sát cửa khẩu, và chờ sơ hở của các lực lượng chức năng để xuất lậu sang Trung Quốc qua khu vực mốc 740 xóm Bản Hía, thị trấn Hùng Quốc. Ngoài ra, còn xuất hiện tình trạng một số cư dân biên giới vận chuyển gia cầm nhập lậu (vịt giống, vịt thịt) về tiêu thụ tại các chợ huyện trong tỉnh.

Không chỉ vận chuyển trái phép hàng tiêu dùng, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới ở khu vực này vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng nghiện liên tục sang địa bàn huyện Trùng Khánh mua ma túy với số lượng nhỏ lẻ, sau đó đưa về tiêu thụ tại địa bàn Trà Lĩnh với phương thức và thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Làm việc với lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng, chúng tôi được biết, 9 tháng năm 2011, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa rất đa dạng với nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu cuộc sống. Ngoài các loại hình: nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, trao đổi của cư dân biên giới thì tình hình buôn lậu, gian lận thương mại cũng diễn ra liên tục với diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi.

Tình trạng buôn lậu diễn ra chủ yếu tại các cửa khẩu trọng điểm như: Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang và các lối mở. Thực tế từ công tác điều tra và phát hiện bắt giữ các đối tượng vi phạm cho thấy, hàng nhập lậu chủ yếu là hàng tạp hóa, linh kiện xe máy, phân đạm, hóa chất… Hàng xuất lậu chủ yếu là khoáng sản.

Cũng theo Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng, thời gian gần đây, hoạt động mua bán trái phép ma túy các loại qua biên giới Cao Bằng diễn biến phức tạp, có thể nhận thấy một số nơi trên khu vực biên giới Cao Bằng trở thành điểm trung chuyển ma túy sang bên kia biên giới, nhập lậu ma túy, thuốc gây nghiện vào Việt Nam với số lượng lớn.

Đáng lưu ý, trong thời gian này cũng nổi lên loại tội phạm buôn lậu mặt hàng lậu mới xuất hiện trên địa bàn, đó chính là gia cầm thành phẩm. Mới đây, lực lượng liên ngành của tỉnh Cao Bằng qua tuần tra kiểm soát phát hiện lái xe Vương Văn Đình trú tại phường Sông Hiến, thị xã Cao Bằng, điều khiển xe ôtô mang BLKS 11C-0002x vận chuyển lậu 130kg vịt thương phẩm vào nội địa.

Trước đó, lực lượng này cũng phát hiện Nông Văn Tướng, ở huyện Trà Lĩnh vận chuyển trái phép gần 200kg vịt thương phẩm không có giấy tờ xuất xứ bằng xe ôtô mang BKS 11K-233x

Thiếu tá Hà Ngọc Năm, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, thời gian qua, mặc dù không “nóng” như các tỉnh vùng biên khác, tuy nhiên, lợi dụng đường biên kéo dài, nhất là chính sách ưu đãi của pháp luật với cư dân biên giới, nhiều “đầu nậu” đã tạo dựng mắt xích, thuê người dân vận chuyển hàng hóa (chủ yếu hàng điện tử, đồ gia dụng…) qua biên giới.

Đáng chú ý, có nhiều vụ việc, đối tượng buôn lậu còn sử dụng “quái chiêu” quay vòng hóa đơn bán hàng để né lực lượng chức năng. Thống kê của phòng cho thấy, chỉ tính riêng quý III-2011, đơn vị này đã điều tra phá 7 vụ án kinh tế với 10 đối tượng.

Nguyễn Hưng- Trần Huy
.
.
.