Cân nhắc khi mua thiết bị tiết kiệm điện

Thứ Sáu, 11/03/2011, 11:32
Cứ mỗi dịp tăng giá điện, vấn đề tiết kiệm điện lại được nhiều người quan tâm, nhất là các "nội tướng". Nắm bắt yếu tố tâm lý này, trên thị trường đồ điện hiện nay tràn ngập các thiết bị được quảng cáo là tiết kiệm điện hữu hiệu.

Có nên tin vào các thiết bị tiết kiệm điện?

Máy giặt tiết kiệm điện, tủ lạnh tiết kiệm điện, điều hòa tiết kiệm điện… hàng loạt các sản phẩm điện máy hiện có trên thị trường đều được quảng cáo nhấn mạnh hiệu quả tiết kiệm điện. Đây là thông tin khá hấp dẫn đối với người tiêu dùng, nhất là khi Chính phủ vừa điều chỉnh giá điện tăng từ ngày 1/3.

Qua tìm hiểu tại các cửa hàng điện máy ở Hà Nội, chúng tôi được các nhân viên bán hàng giới thiệu rất nhiều sản phẩm tiết kiệm điện của các hãng như: Electrolux, Sanyo, Hitachi, SamSung, LG, Panasonic… Có loại sản phẩm được quảng cáo mức tiết kiệm điện đạt 50%, thậm chí lên tới 60%.

Nhân viên một siêu thị điện máy ở quận Cầu Giấy cho biết, có hãng cho ra đời dòng máy điều hòa nhiệt độ gắn công nghệ Invester, có hiệu suất tiết kiệm điện năng tới 14,5%, giúp tiết kiệm khoảng 60% điện năng tiêu thụ…

Các thiết bị quảng cáo tiết kiệm điện cần được kiểm định và công bố hiệu quả sử dụng.

Đi chợ trên mạng Internet, người tiêu dùng cũng dễ dàng nhận thấy vẫn có nhiều quảng cáo bán thiết bị tiết kiệm điện ở nhiều trang web khác nhau. Theo giới thiệu, sản phẩm này không chỉ có của Trung Quốc mà đã có loại do Việt Nam sản xuất. Với lời giới thiệu hấp dẫn, với mức giá rẻ (chỉ khoảng 120.000 - 150.000đ/hộp thiết bị), người xem dễ mủi lòng mà sẵn sàng đặt hàng mua. Tuy nhiên, loại thiết bị này cũng đang trong tình trạng "cháy hàng" vì "nhu cầu cao" - người bán hàng thông báo như vậy khi chúng tôi ngỏ ý muốn đặt hàng.

Thực tế, người tiêu dùng biết đến khả năng tiết kiệm điện của các thiết bị điện máy chủ yếu qua quảng cáo của nhân viên bán hàng. Còn thực hư hiệu quả của nó như thế nào thì khi mua về sử dụng và theo dõi mới biết được.

Nói về thông tin quảng cáo sản phẩm điều hòa nhiệt độ tiết kiệm tới 62% điện năng, Tiến sỹ vật lý Nguyễn Văn Khải cho rằng điều này rất khó xảy ra bởi giữa sản phẩm thế hệ trước và sau chỉ tiết kiệm được khoảng 1% điện năng. Lý giải điều này, ông Khải cho rằng khoa học công nghệ không thể phát triển đến mức, "đời" trước và "đời" sau của sản phẩm lại có bước đột phá đến như vậy.

Đặt vấn đề có nên tin các thiết bị tiết kiệm điện trên thị trường đúng như quảng cáo không, ông Khải cho rằng, trước khi sử dụng phải kiểm tra. Ông nêu ví dụ rất điển hình là việc mua, bán, lắp đặt đèn LED. Ngay tại cửa hàng hoặc khi lắp đặt, thợ kỹ thuật sẽ dùng các thiết bị hỗ trợ để tính luôn điện năng tiêu thụ, độ sáng của đèn. Đây là cách khảo nghiệm rất hữu ích, chứng minh cho người sử dụng thấy được hiệu quả của loại đèn này. Nếu các cửa hàng bán thiết bị tiết kiệm điện mà làm được những việc như nêu trên, người tiêu dùng mới có cơ sở để tin là loại sản phẩm họ định mua thực sự hữu ích.

Những cách đơn giản chống lãng phí điện

Tủ lạnh kê ở nơi thoáng mát, tránh dùng các vật dụng bằng kim loại, sành sứ để đựng thức ăn mà thay vào đó là các túi nilon, âu nhựa mỏng... để giảm thiểu tiêu thụ điện năng. Máy giặt chỉ sử dụng khi đủ tải sẽ tránh được sự lãng phí điện, nước. Đèn thắp sáng nên chọn đèn sản xuất bằng công nghệ LED, đèn compac, đèn T8... với công suất phù hợp. Đây là những mẹo nhỏ mà Tiến sỹ vật lý Nguyễn Văn Khải áp dụng trong việc sử dụng các thiết bị sinh hoạt sử dụng điện năng.

Ông cho biết, gia đình ông sử dụng ấm đun nước siêu tốc, dung tích 1 lít. Mỗi lần, ông đun liền 4 lít để làm nước uống, nấu cơm, nấu canh... "Nếu đun liên tục như vậy chỉ mất một lần làm nóng cái ấm", Tiến sỹ Khải cho biết. Cách tốt nhất trong tiết kiệm điện là chống lãng phí điện.

Những mẹo nhỏ trong việc sử dụng thiết bị gia đình như nêu ở trên rất hữu ích trong việc giảm thiểu tiêu hao điện năng. Ngoài ra, nếu sử dụng pin mặt trời, đèn LED, đèn compac cũng rất hữu ích. Tiết kiệm điện trong mỗi gia đình không chỉ làm giảm chi phí sinh hoạt mà còn đóng góp cho xã hội, khi mà ngành Điện dự báo trong thời gian tới chưa khắc phục được tình trạng thiếu điện

Cao Hồng - Việt Hà
.
.
.