Cách phân biệt trà xanh 0 độ thật với hàng rởm

Thứ Bảy, 04/08/2007, 08:37
Cổ chai nước trà xanh 0 độ được tinh thể hóa, cứng như thủy tinh để giữ chai không bị biến dạng khi rót trà xanh ở nhiệt độ 88oC. Cổ chai màu đục và có chữ Number1 trên sản phẩm. Còn các loại sản phẩm gây nhầm lẫn khác sẽ không có dấu hiệu như trên.

Báo CAND từng đăng bài viết "Kinh doanh nệm mút nhưng lại sản xuất… trà xanh". Theo đó, ngày 19/7, lực lượng Công an huyện Hóc Môn và các ngành chức năng tiến hành kiểm tra Chi nhánh Công ty TNHH TMDV Việt My đóng trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP HCM phát hiện tại đây đang sản xuất trà xanh mang nhãn hiệu O2.

Điều đáng quan tâm là các công đoạn sản xuất trà xanh của xưởng sản xuất này từ khâu chế biến đến vào chai, đậy nắp, đóng gói… đều được thực hiện bằng tay. Nước trà xanh O2 được đựng trong nhiều xô lớn, công nhân dùng ca nhựa đổ nước này vào chai, đóng nắp… và hoàn thành sản phẩm.

Khi bị cơ quan kiểm tra yêu cầu xuất trình các loại giấy tờ có liên quan đến việc sản xuất trà xanh O2 thì đại diện doanh nghiệp chỉ xuất trình được giấy phép kinh doanh và sản xuất nệm mút… Người tiêu dùng rất hoang mang, lo lắng vì không biết sản phẩm này có còn lưu thông trên thị trường.

Ngày 2/8, những lo lắng, thắc mắc của người tiêu dùng đã chính thức được giải tỏa khi Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát kịp thời tổ chức buổi họp báo để công khai tất cả những thông tin liên quan đến các loại thức uống từ trà xanh của các doanh nghiệp.

Ông Trần Quý Thanh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát cho biết: Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát chính thức công bố thông tin khuyến cáo hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ (SHTT) và cạnh tranh không lành mạnh của Công ty TNHH TMDV Việt My (trụ sở chính 101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP HCM) và Công ty Chế biến thực phẩm Quang Minh (số 248-250 Hồng Bàng, quận 5, TP HCM).

Theo giải thích của ông Thanh: Ngày 19/7, CA huyện Hóc Môn phát hiện Công ty Việt My sản xuất trà xanh nhãn hiệu O2 giống như sản phẩm trà xanh 0 độ của Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát đã được bảo hộ SHTT.

Sau khi làm việc với Công ty Việt My, chiều 1/8 Công ty Việt My đã ký biên bản làm việc có đại diện Văn phòng luật Phạm và Liên danh và đại diện Đội CSKT huyện Hóc Môn với nội dung "Công ty TNHH TMDV Việt My thừa nhận hành vi xâm phạm quyền SHTT trên sản phẩm trà xanh 0 độ của Công ty Tân Hiệp Phát (sản phẩm trà xanh O2). Công ty Việt My cam kết thu hồi toàn bộ sản phẩm trà xanh O2 hiện đang sản xuất, lưu hành trên thị trường toàn quốc từ ngày 1 đến 31/8".

Ông Trần Quốc Bửu - Giám đốc Công ty Việt My cho biết: Công ty Việt My cũng đã ngưng sản xuất sản phẩm này từ ngày 20/7. Số lượng sản phẩm đưa ra thị trường gần 40.000 chai - hiện còn khoảng 2.000 - 4.000 chai lưu hành trên thị trường và công ty đang tiến hành thu hồi sản phẩm.

Cũng theo Công ty Tân Hiệp Phát, hiện Công ty Quang Minh với sản phẩm trà xanh omega cũng vi phạm SHTT của Công ty Tân Hiệp Phát. Điều đáng nói là mặc dù sản phẩm chưa lưu thông rộng rãi trên thị trường nhưng Công ty Quang Minh cũng đã tự phong cho sản phẩm của mình là "Hàng Việt Nam chất lượng cao" gắn lên sản phẩm.

Sau khi phát hiện vụ việc, ngày 26/7 Công ty Tân Hiệp Phát fax văn bản sang Công ty Quang Minh để cảnh báo và ngày 27/7, Công ty Quang Minh đã gửi phản hồi với nội dung: "Để không làm ảnh hưởng đến quyền được bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm trà xanh của Công ty Tân Hiệp Phát và cũng để tránh nhầm lẫn cho người tiêu dùng, Công ty Quang Minh cam kết hủy bỏ các hình ảnh gây nhầm lẫn trên nhãn sản phẩm trà xanh và thu hồi sản phẩm đã mang đi giới thiệu".

Ông Nguyễn Văn Tư - Giám đốc nghiên cứu phát triển Công ty Tân Hiệp Phát cho biết: Khi sản xuất sản phẩm trà xanh thì tất cả các công đoạn đều phải đảm bảo vô trùng từ chai, nắp, điều kiện môi trường sang chiết…

Đặc biệt là chai và cổ chai mà Công ty Tân Hiệp Phát làm ra được kết tinh hóa để không bị biến dạng ở nhiệt độ cao, đảm bảo điều kiện ATVSTP. Trong khi đó, các sản phẩm của các công ty bị phát hiện vi phạm SHTT trên thị trường thì không làm được như vậy.

Cũng để cho người tiêu dùng nhận biết sản phẩm trà xanh 0 độ chính hãng so với các loại hàng gây nhầm lẫn khác, Tổng Giám đốc Trần Quý Thanh cho biết: Khi nhìn, cổ chai được tinh thể hóa, cứng như thủy tinh để giữ chai không bị biến dạng khi rót trà xanh ở nhiệt độ 88 độ C, cổ chai màu đục và có chữ Number1 trên sản phẩm.

Còn các loại sản phẩm gây nhầm lẫn khác sẽ không có dấu hiệu như trên

Thúy Hà
.
.
.