Các doanh nghiệp Công an tự khẳng định mình

Chủ Nhật, 27/02/2005, 07:16
Ngày 23/2, tại Tp. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hậu cần Bộ Công an đã tổ chức tổng kết hoạt động của các doanh nghiệp CAND năm 2004 và triển khai công tác năm 2005. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Tính, ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự.

Thực hiện Thông báo số 40/CP-ĐMDN, các doanh nghiệp CAND đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung đầu tư mới để nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với thị trường và nhu cầu ngày càng tăng của lực lượng.

Năm 2004, nhờ mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, các doanh nghiệp CAND đều hoạt động có hiệu quả, doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với những năm trước. Một số công ty có sự tăng trưởng vượt.  Bên cạnh những công ty sản xuất hàng chính thống phục vụ cho công tác và chiến đấu, doanh nghiệp CAND còn liên doanh với các đơn vị sản xuất kinh doanh để lấy thu bù chi, tăng cường vốn cho các dự án sản xuất công nghiệp an ninh phục vụ nhu cầu công tác, chiến đấu cho toàn lực lượng.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Xuân Khoát, Giám đốc Công ty Cơ khí ôtô, xe máy Thanh Xuân khẳng định: Doanh nghiệp CAND nói chung đang thực sự đổi mới và hội nhập thị trường, Công ty Thanh Xuân cũng vậy. Chính nhờ có định hướng đúng, mạnh dạn đầu tư sản xuất có hiệu quả nên đã đàm phán thành công với nước ngoài cho Công ty thực hiện dự án đầu tư dây chuyền lắp ráp xe UAZ; công trình xây dựng nhà điều hành Xí nghiệp  X25; đưa liên doanh sửa chữa ôtô, xe máy với Lào tại Viên Chăn đi vào hoạt động với số vốn đóng góp là 204.000 USD.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã đầu tư từng bước nhằm đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu của lực lượng Công an và thị trường. Trên cơ sở dây chuyền lắp ráp xe UAZ, đầu tư thêm đồ gá để lắp ráp xe Pickup và xe chữa cháy loại nhỏ. Công ty cũng đã đầu tư cho Xí nghiệp X30 số vốn 5,032 tỷ đồng nhằm đổi mới công nghệ sửa chữa phương tiện phục vụ công tác và chiến đấu của lực lượng Công an tại khu vực phía Nam.

Chính nhờ mạnh dạn đầu tư, năm 2004, Công ty đạt doanh thu 114%, nộp ngân sách 244% so với kế hoạch; mức lương bình quân cho cán bộ, công nhân viên là 2.250.000 đồng/tháng. Doanh nghiệp CAND trong năm 2004 thực sự trở mình, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhiều doanh nghiệp đã đạt và vượt chỉ tiêu, đời sống cán bộ, công nhân viên ổn định.

Đánh giá về hoạt động của các doanh nghiệp CAND, Thứ trưởng Nguyễn Văn Tính nêu rõ: Do đầu tư đúng, quản lý tốt tiền vốn, doanh nghiệp CAND đã không ngừng vươn lên tự hoàn thiện mình, từng bước khẳng định được thương hiệu trên thương trường. Hội nghị lần này, các doanh nghiệp sẽ hiểu rõ hơn thế mạnh của nhau, để cùng có tiếng nói chung, bổ trợ cho nhau trong sản xuất kinh doanh. Chúc các doanh nghiệp năm 2005 tiếp tục thành đạt trong kinh doanh

P.V.
.
.
.