Các NH đồng loạt giảm lãi suất huy động
Giảm cả lãi suất huy động và cho vay
Theo biểu lãi suất mới của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định, mức tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giữ nguyên là 2%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng giảm từ 9%/năm xuống 8%/năm; riêng quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng là 8,5%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường. Đây là lần thứ sáu trong năm các lãi suất chủ chốt được điều hành giảm, cũng sẽ là lần giảm cuối cùng trong năm. Riêng cơ chế lãi suất cho vay vẫn được giữ nguyên, không áp trần như nhiều thông tin trước đó và nhanh chóng, các ngân hàng điều chỉnh lãi suất.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) áp dụng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cho kỳ hạn dưới 12 tháng là 8%/năm, lãi suất kỳ hạn dài 12 tháng cũng được VPBank hạ 0,5%, xuống còn 11,5%/năm. Tại Techcombank, lãi suất các kỳ hạn từ 1 đến 11 tháng chỉ còn 8%/năm. Các kỳ hạn từ 13 tháng trở lên chỉ còn 11%/năm, riêng kỳ hạn 12 tháng là 11,5%/năm…
Ngay sau khi có chủ trương giảm lãi suất, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) đã triển khai chương trình “20 ngày vàng – Tích lộc đón xuân, tri ân khách hàng” lãi suất chỉ từ 8,95% bắt đầu từ ngày 20/12/2012 đến hết ngày 10/1/2013. Cụ thể, chương trình áp dụng cho khách hàng là DN nhỏ và vừa (DNNVV) có nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh đã được Vietinbank cấp giới hạn tín dụng trước thời điểm 1/12/2012 và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định hiện hành của Vietinbank.
![]() |
|
Ảnh minh họa: Thiện Hoàng. |
Thời hạn khoản vay lên đến 12 tháng, lãi suất ưu đãi chỉ từ 8,95%. Cùng với đó, để tạo điều kiện tối đa cho DNNVV tiếp cận nguồn vốn ngắn hạn giá rẻ, Vietinbank chủ trương đơn giản hóa thủ tục và quy trình nhằm tiết kiệm thời gian và giải quyết nhanh chóng nhu cầu vay vốn của DN.
Doanh nghiệp vui mừng và chờ đợi
Chị Ngô Thị Hoa, Công ty cổ phần Phúc Châu An, chuyên kinh doanh về hệ thống máy bơm nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy cho biết: DN của chị cũng như một số DN bạn bè khác mà chị biết đều đón tin hạ lãi suất một cách rất phấn khởi. Nhà nước hạ lãi suất, đồng nghĩa với việc DN sẽ được vay vốn giá rẻ hơn, và quan trọng là điều này cho thấy Chính phủ quan tâm và tiếp tục đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các DN.
“Tuy nhiên, sau những hào hứng ban đầu, cũng có nhiều băn khoăn kèm theo, vì từ chính sách đến thực tế các DN được hưởng lãi suất còn là một khoảng cách rất xa. Phía DN chúng tôi cũng chấp nhận và cho rằng điều này cũng hợp lý vì các NH cũng cần một độ trễ nhất định mới hạ lãi suất cho vay được. Còn trước mắt lãi suất cho vay sẽ chưa giảm ngay vì họ còn phải giải ngân số vốn huy động lãi suất cao từ trước đó đã. Tất nhiên cũng có thể có NH ưu tiên một vài DN ruột nào đó để cho vay thấp ngay, nhưng con số này chắc rất ít và với DNNVV như chúng tôi thì chắc sẽ không đến lượt. Ngay cả như chủ trương giảm lãi suất cũ về mức 15%, cũng phải sau nửa năm, DN chúng tôi mới được NH “chiếu cố” nên sẽ khó khăn lắm. Vậy nên vẫn phải chờ đợi và hy vọng thôi”, chị Hoa tâm sự.
Một DN khác, ông Nguyễn Cảnh Tuấn - Giám đốc Công ty Hattra thì nhìn nhận: DN muốn tồn tại trong bối cảnh tồn kho và nợ xấu tăng cao thì phải hạ giá thành sản xuất. Lãi suất cho vay sản xuất hạ về theo yêu cầu 13% là cơ hội giúp DN giảm giá hàng, nó không chỉ có tác dụng cho DN, mà cho nhiều bên: NH, người dân. Dù việc hạ lãi suất huy động được đưa ra vào cuối năm 2012 nhưng đúng vào thời điểm DN làm hàng Tết, nên sẽ tạo điểm dựa cho DN lên phương án kinh doanh năm 2013.
Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho biết: Vì lãi suất 8%/năm thực hiện vào ngày 24/12, tức là có thể coi như vào đầu năm 2013. Như vậy, năm 2012, lãi suất ở mức 9%/năm, trong khi lạm phát được tính toán chỉ ở mức 6,81%, nên người gửi tiền vẫn lãi được gần 1,2%. Sang năm 2013, lãi suất về 8%/năm, và nhiều dự đoán lạm phát sẽ được kiềm chế tốt, nên người gửi tiền vẫn có lãi. Ngoài ra, để “giải cứu DN”, có thể lãi suất sẽ còn được hạ xuống tiếp. Song, việc huy động vốn NH sẽ không vì thế mà gặp khó khăn.
Một chuyên gia kinh tế khác cũng đồng quan điểm khi cho rằng dù lãi suất có xuống thấp nữa, thì dòng tiền về chảy về các nhà băng vì người dân khó tìm được kênh đầu tư nào an toàn để bảo tồn đồng vốn trong thời điểm này. Tiền vẫn chảy về, lãi suất huy động thấp, trong khi lãi suất cho vay cao, nên trước tiên người hưởng lợi sẽ là các nhà băng. Với các DN, khi “cục máu đông” nợ xấu chưa được khơi thông, thì NH vẫn sẽ thắt chặt cho vay với những điều kiện hết sức ngặt nghèo. Thế nên lãi suất dù hạ, thì DN yếu vẫn không thể vay được, hoặc cũng chẳng biết vay để làm gì

