Buôn lậu và gian lận thương mại diễn biến phức tạp

Thứ Tư, 16/11/2011, 16:12
Hết tháng 10/2011, các đơn vị Hải quan thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 300 vụ buôn lậu và gian lận thương mại với tổng giá trị hàng hoá vi phạm lên tới 21 tỷ 137 triệu đồng.
>>Chống buôn lậu, phải quyết liệt hơn

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Chống buôn lậu Cục Hải quan tỉnh cho biết, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, hàng giả, hàng cấm, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm thủ tục hải quan trên địa bàn Quảng Ninh hiện vẫn diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Nhiều mặt hàng mới với nhiều phương thức hoạt động mới cũng đã được các đối tượng thực hiện, như nhập lậu các loại vũ khí thô sơ (dao kiếm), thuốc kích dục do nước ngoài sản xuất về Việt Nam, đồng thời xuất lậu cổ vật, ngà voi, quặng đất hiếm v.v… ra nước ngoài.

Đặc biệt, tình trạng buôn lậu ma tuý qua biên giới có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng mua bán, vận chuyển ma tuý được tổ chức chặt chẽ thành đường dây, ổ nhóm dưới những vỏ bọc tinh vi, có sự tham gia của nhiều thành phần trong xã hội, heroin là mặt hàng thường được các đối tượng vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ và nhập trái phép các loại ma tuý tổng hợp và tiền chất vào Việt Nam.

Từ đầu năm đến nay đã có 7 vụ vận chuyển trái phép ma tuý với 3.034 viên, 1281,05 gam ma tuý tổng hợp và 265,75 gam heroin đã bị Hải quan Quảng Ninh bắt giữ. Mới đây, vào ngày 27/10, Đội kiểm soát phòng chống ma tuý của Cục Hải quan tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an Quảng Ninh và Trạm kiểm soát liên hợp Km 15 tiến hành bắt giữ 4 đối tượng và tang vật gồm 1kg Ketamin và 2.010 viên ma tuý tổng hợp.

Do giá hàng hoá nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng trong nước liên tục tăng cao nên hiện tượng nhập lậu gia cầm là gà thải loại, gà vịt giống, trứng gia cầm cũng diễn ra nhiều và phức tạp hơn. 

Lực lượng Hải quan và Biên phòng Quảng Ninh phối hợp bắt giữ 1061,8kg ngà voi vận chuyển trái phép qua biên giới.

 Trên tuyến biển, các đối tượng buôn lậu đã sử dụng các tàu có trọng tải từ 70 đến 140 tấn, lợi dụng thời tiết không thuận lợi, địa hình biên giới phức tạp, nhiều luồng lạch để trốn tránh sự kiểm tra của các lực lượng chức năng. Các mặt hàng buôn lậu chủ yếu là khoáng sản (than, quặng sắt, quặng ti tan). Than được thu mua từ các nguồn bất hợp pháp tại các địa phương như Cẩm Phả, Hòn Gai, Uông Bí, Mạo Khê, Đông Triều, tập kết tại các bến bãi trên các địa điểm giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ninh với các tỉnh, thành phố lân cận, sau đó được chuyển lên tàu, dùng hoá đơn, chứng từ vận chuyển nội địa, có điểm đến là các tỉnh miền Trung, miền Nam, sau đó khi đi qua khu vực đảo Bạch Long Vỹ thì được chuyển hướng đi thẳng sang Trung Quốc.

Ngày 12/11, tại ngã ba Xoáy nguồn trên sông Ka Long, cách cửa khẩu Ka Long khoảng 200m về phía Trung Quốc, lực lượng kiểm soát chống buôn lậu cùng với Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã tiến hành kiểm tra bắt giữ 52 tấn quặng đất hiếm trị giá trên 1 tỷ đồng.

Thực tế trên cho thấy, công tác đấu tranh chống buôn lậu tại khu vực cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) cần có sự vào cuộc đồng bộ và phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các ngành chức năng trên địa bàn nhất là trong thời điểm cuối năm như hiện nay

Vũ Ninh
.
.
.